Sở hữu vũ khí mang sức mạnh khủng khiếp, Nga khiến Mỹ “chao đảo”?

Sở hữu vũ khí mang sức mạnh khủng khiếp, Nga khiến Mỹ “chao đảo”?

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 30/03/2021 | 20:00
0
Tên lửa Zircon của Nga có khả năng bắn tới Mỹ chỉ trong vài phút. Với loại vũ khí này, Moscow hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tấn công trong tầm ngắm.

Theo Avia-pro, tên lửa Zircon siêu thanh mới của Nga có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ chỉ trong vài phút. Với loại vũ khí có sức mạnh khủng khiếp như vậy, Moscow hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tấn công trong tầm ngắm.

Đây là luận điểm đã được đăng tải trên tờ báo Anh Daily Express.

Giới truyền thông Anh cũng từng nhiều lần đăng tải về việc 4 lần phóng thử thành công tên lửa Zircon từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov. Điều đáng nói, trong mỗi lần phóng, các cú đánh chính xác của tên lửa vào mục tiêu đã được ghi lại.

London lo ngại tên lửa Zircon sẽ sớm đi vào hoạt động trong lực lượng quân đội Nga. Và Trung Quốc cũng sở hữu tên lửa siêu thanh DF-17 đầy hứa hẹn. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm năng chính của mình.

Quân đội Nga đã tiến hành các vụ phóng tên lửa ở Bắc Cực và các mục tiêu nhắm đến là khu vực thuộc quần đảo Novaya Zemlya. Trong các cuộc thử nghiệm tên lửa Zircon, vũ khí này có thể bay với tốc độ lên tới 10 nghìn km/h.

Tiêu điểm - Sở hữu vũ khí mang sức mạnh khủng khiếp, Nga khiến Mỹ “chao đảo”?

Tên lửa Zircon siêu thanh mới của Nga có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ chỉ trong vài phút.

Theo người Anh, Moscow đã lên kế hoạch đưa những vũ khí này vào sản xuất từ năm 2022.

Một nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga nói với RIA Novosti rằng các vụ phóng tên lửa mới từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã được lên kế hoạch triển khai vào tháng 6 và có thể tên lửa Zircon cũng sẽ được khai hỏa.

"Các cuộc thử nghiệm thiết kế đường bay của tên lửa từ chiến hạm Đô đốc Gorshkov đã hoàn thành với lần thứ ba phóng tên lửa "Zircon" hồi tháng 11 năm ngoái, kể từ thời điểm đó việc phóng tên lửa Zircon từ tàu khu trục vẫn chưa được thực hiện. Lần tiếp theo phóng tên lửa từ boong tàu cần tiến hành vào khoảng đầu mùa hè", một nguồn tin khác trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga cho biết.

Nguồn tin khác trong Tổ hợp công nghiệp-quốc phòng khẳng định: "Kế hoạch sơ bộ phóng tên lửa Zircon từ tàu Đô đốc Gorshkov vào tháng 6 sẽ là khởi đầu cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước với hệ thống tên lửa trên tàu nổi".

Được thử nghiệm từ năm 2015, tên lửa diệt hạm Zircon là loại tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng thực hiện chuyến bay khí động học liên tục với việc cơ động trong các tầng khí quyển dày đặc nhờ sử dụng lực đẩy của động cơ riêng trong suốt hành trình. Trong đó, tốc độ của tên lửa đạt khoảng chín tốc độ âm thanh (khoảng 2,65 km/giây ở độ cao 20 km). Tầm bắn tối đa của tên lửa như tuyên bố là 1.000 km.

Tên lửa đạt tốc độ 9.800 km/h và có thể dùng chung bệ phóng thẳng đứng với tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa diệt hạm Oniks.

Tàu Đô đốc Gorshkov bắt đầu phóng thử tên lửa Zircon từ hồi tháng 10/2020, trong đó quả đạn bay được hơn 500 km và đạt tốc độ gấp 8 lần âm thanh. Những đợt bắn thử tiếp theo diễn ra vào tháng 11 và tháng 12/2020, tên lửa cũng diệt mục tiêu ở khoảng cách 350 và 450 km.

Một số nguồn tin cho rằng quân đội Nga đang xem xét nghiêm túc trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon cho tàu ngầm hạt nhân mới thuộc dự án 955A Borey-A, giúp nó có thể tấn công ngay lập tức các mục tiêu trên biển và mặt đất ở khoảng cách từ 1.000 km đến 1.500 km.

“Năm 2019, quân đội Nga đã trang bị 200 tên lửa hành trình Kalibr cho tàu ngầm Dự án 955A Borei-A. Điều này khiến tàu ngầm Nga trở thành sát thủ thực sự. Tuy nhiên, do tên lửa hành trình Zircon cũng sử dụng bệ phóng tương tự và có triển vọng hơn, nên các chuyên gia tin rằng, tàu ngầm mới này của Nga sẽ sớm được trang bị 200 tên lửa Zircon”, Phó Đô đốc hải quân Nga Oleg Burtsev từng cho biết.

 

Nghệ sĩ Quang Tèo: "Bây giờ vẫn có người đồn tôi buôn lậu ngà voi"

Thứ 2, 29/03/2021 | 19:30
"Đại gia chân đất" Quang Tèo cho hay, nhiều người đồn anh giàu có vì buôn lậu ngà voi. Sự thật này đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều...

Nga – Mỹ căng như sợi dây đàn: "Cuộc chiến tinh thần" đã khởi động?

Chủ nhật, 28/03/2021 | 19:32
Các nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ đã phát động cái gọi là "cuộc chiến tinh thần" chống lại Nga. Đây là một kiểu chiến tranh mới.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.