Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel

Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel

Thứ 3, 18/05/2021 | 06:20
3
Dải Gaza đã có một đêm đẫm máu vì 100 cuộc không kích của Israel. Thế nhưng, người Palestine không có ý định khuất phục.

Tên lửa đặc biệt xuất trận

Ngày 17/5, phong trào Hamas cho biết, họ đã bắn rocket vào các khu vực Ashkelon và Be’er Sheva để đáp trả những cuộc không kích của Israel. Trước đó, 16/5, Israel đã có đêm không kích đẫm máu nhất nhằm vào Dải Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong tuyên bố vào buổi sáng sớm, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam thông báo, họ đã tấn công tên lửa vào các khu vực phía nam lãnh thổ Israel để đáp trả các cuộc bắn phá liên tục của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Tiêu điểm - Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel

Máy bay chiến đấu của Israel không kích vào một toà nhà ở Dải Gaza trong ngày 17/5. (Ảnh.AFP)

Reuters đưa tin, Israel đã triển khai khoảng 100 cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza. Trong khi đó, theo AP thông tin các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố từ bắc vào nam trong 10 phút, kéo dài hơn so với các đợt không kích trước đó. Khu vực bị không kích cũng rộng hơn.

Xung đột Israel - Palestine ngày càng leo thang và chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại. Không chỉ tần suất, cường độ mà cuộc xung đột này cũng trở nên khó lường khi nhiều loại khí tài mới được sử dụng và một trong số đó là đầu đạn khổng lồ, nặng đến 400 kg được người Palestine sử dụng.

Tiêu điểm - Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel (Hình 2).

Loại tên lửa mới với đầu đạn khổng lồ, nặng đến 400 kg của Palestine.

Lần đầu tiên, người Palestine sử dụng loại đầu đạn phân mảnh nặng đến 400 kg trong cuộc tấn công nhằm vào Israel. Thông tin từ SF, cuộc tấn công nhằm vào khu vực tập trung lực lượng Israel ở phía đông Khan Younis vào ngày 15/5/2021. SF cho biết thêm, tên lửa mang đầu đạn này đã vượt qua hệ thống phòng thủ của Israel và tấn công trúng mục tiêu. Hiện tại, thiệt hại và thương vong của vụ tấn công chưa được báo cáo.

Chúng ta đang nói đến một đầu đạn khổng lồ, được bắn đi bằng tên lửa ứng biến hạng nặng (IRAM). Người Palestine tuyên bố, đầu đạn khổng lồ này do chính họ phát triển.

“Ngày 16/5, Lữ đoàn al-Quds, một cánh quân của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đã công bố một loại đầu đạn mới có tên gọi là al-Qassim”, SF thông tin.  

Tiêu điểm - Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel (Hình 3).

Clip về IRAM Al-Qassim được công bố.

IRAM Al-Qassim có đầu đạn nổ khổng lồ nặng tới 400 kg, tên lửa đẩy, đường kính 350 mm. Thiết kế của al-Qassim giống với một số IRAM, vốn được phát hiện có trong biên chế của Quân đội Ả Rập Syria, Hezbollah ở Syria và các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo là đồng minh quan trọng của Damascus cũng như Tehran. Vì vậy, một số chuyên gia đưa giả thuyết Damascus và Tehran đã hỗ trợ nhóm này trong việc phát triển IRAM.

Nỗ lực bất thành của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

Cuộc họp mới đây của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã không mang lại kết quả dù cộng đồng quốc tế kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Ở thời điểm hiện tại, các cuộc tấn cộng vẫn diễn ra hàng giờ.

Cho đến lúc này, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 197 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 58 trẻ em cùng 34 phụ nữ và hơn 1.200 người bị thương. Theo bộ Y tế (Dải Gaza), cuộc không kích đẫm máu nhất là hôm Chủ Nhật vừa rồi. 42 người Palestine (trong đó có 10 trẻ em) đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Yusuf Abu al-Reesh, thư ký bộ Y tế, cho biết các cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào nhân viên y tế và những người làm việc cho hội chữ thập đỏ. Ông nhận định, những cuộc tấn công tàn phá này đã huỷ hoại con người và môi trường.

“Các chung cư, trường học, đường xá, văn phòng, toà nhà chính phủ,… tất cả đều bị phá huỷ”, ông Abu al-Reesh nói.

Tiêu điểm - Tên lửa khổng lồ đã xuất trận người Palestine sẽ không lùi bước trước Israel (Hình 4).

Khung cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel.

Quân đội Israel tuyên bố, họ đã cố gắng tránh gây thương vong cho thường dân và đổ lỗi cho Hamas đã “cố tình bố trí cơ sở hạ tầng quân sự trong các toà nhà dân sự khiến dân thường gặp nguy hiểm”.

Đáp lại, phát ngôn viên của Hamas, Hazem Qassem tuyên bố: “Israel đang cố gắng lừa dư luận qua những ngôn từ dối trá. Họ chỉ đơn giản đang biện minh cho tội ác của mình và trốn tránh trách nhiệm”.

Về phía Israel, số người thiệt mạng được xác định là 10. Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố, hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đã đánh chặn được 90% tên lửa bắn vào Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các vụ tấn công nhằm vào Dải Gaza sẽ vẫn tiếp tục bất chấp sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế và những nỗ lực về một lệnh ngừng bắn.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu tuyên bố, các cuộc không kích vẫn sẽ tiếp tục và sẽ là “toàn lực”. Ông cũng khẳng định, đất nước của ông muốn Hamas “phải trả một cái giá đắt”.

HOÀ AN (Theo SF,AVP)

 

 

Nóng: Israel tấn công mạng lưới đường hầm của Hamas bằng 100 quả bom dẫn đường

Thứ 2, 17/05/2021 | 08:20
Mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Dải Gaza đã bị tấn công dữ dội. Không quân Israel được cho là đã sử dụng 100 quả bom thông minh để tấn công mạng lưới này.

Tên lửa chống tăng của Nga tấn công, xe tăng Israel chìm trong lửa 

Chủ nhật, 16/05/2021 | 19:48
Những hình ảnh vừa công bố cho thấy, người Palestine đã tấn công xe tăng Merkava của Israel. Theo AVP tiết lộ, tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã được sử dụng.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.