Thanh Hóa xếp vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng PCI 2022

Thanh Hóa xếp vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng PCI 2022

Thứ 5, 27/04/2023 | 12:14
0
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải thiện nhưng Thanh Hóa vẫn tiếp tục tụt sâu, xếp vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, tỉnh Thanh Hóa đạt 63,67 điểm, xếp hạng 47 cả nước. Đây cũng là thứ hạng thấp nhấp của Thanh Hóa kể từ năm 2008.

Theo đó, Thanh Hóa đã tụt từ vị trí 43 (năm 2021) xuống vị trị thứ 47 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Thanh Hóa bị tụt hạng trên bảng xếp hạng PCI, từ vị trí thứ 24 năm 2019 tụt xuống vị trí như hiện tại.

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, có đến 7 chỉ số Thanh Hóa bị giảm điểm so với năm 2021. Đó là các chỉ số: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, 3 chỉ số có mức giảm mạnh nhất là chỉ số: Gia nhập thị trường từ 7,21 xuống 6,54, tiếp cận đất đai từ 7,18 xuống 6,47 điểm và Chi phí thời gian với mức giảm từ 7,49 về 6,78 điểm. 

Sự kiện - Thanh Hóa xếp vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng PCI 2022

Tương quan các chỉ số thành phần của PCI Thanh Hóa trong năm 2021 và 2022

Ở chiều ngược lại, 3 chỉ số thành phần Thanh Hóa có sự cải thiện so với năm liền trước là: Chi phí không chính thức; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý. 

Trong các chỉ số thành phần, riêng chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Thanh Hóa giảm điểm nhẹ so với năm 2021, từ 6,98 xuống 6,76 điểm nhưng vẫn xếp thứ 2 cả nước. Đây là chỉ số thành phần nhằm đánh giá các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp – những dịch vụ có vai trò then chốt để doanh nghiệp thành công trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, các chỉ số khác đều xếp ở nửa sau của bảng xếp hạng. 

Đáng chú ý, mặc dù cấu thành từ điểm thành phần của 10 chỉ số, nhưng để hình thành tổng điểm PCI thì mỗi chỉ số sẽ được tính theo trọng số khác nhau. Theo đó, các chỉ số như Tính minh bạch, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao động được tính theo trọng số 20%; Chi phí không chính thức có trọng số 10%, còn lại được tính theo trọng số 5%. 

Cũng theo báo cáo, Thanh Hóa được xếp vào khu vực duyên hải miền Trung và xếp thứ 11/14 tỉnh thành khu vực. Trong đó, Thừa Thiên Huế dẫn đầu khu vực với 69,36 điểm và xếp thứ 6 cả nước, lần lượt theo sau là Đà Nẵng, Hà Tĩnh. Trong khi đó, Quảng Bình xếp hạng 48 và Quảng Trị xếp ở vị trí cuối của khu vực và thứ 59 cả nước.

Sự kiện - Thanh Hóa xếp vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng PCI 2022 (Hình 2).

Bảng xếp hạng PCI của Thanh Hóa qua các năm.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Hiện thực quyết tâm, năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã lần đầu tiên thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, kỳ vọng làm bàn đạp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tương lai gần.

Thông tin với báo chí, Giám đốc VCCI Thanh Hóa, Đỗ Đình Hiệu cho rằng, dư địa cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ở các địa phương vẫn còn rất nhiều. Bảng xếp hạng PCI hàng năm vừa là động lực, cũng vừa là áp lực thôi thúc các địa phương trong việc nâng cao năng lực điều hành kinh tế-xã hội nhằm cạnh tranh nhau về thứ hạng.

Ngoài chỉ số PCI, năm nay, lần đầu tiên VCCI giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Năm 2022, Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 40 cả nước với điểm số 14,41 trên thang điểm 40.

Báo cáo PCI 2022 là ấn phẩm thường niên năm thứ 18 liên tiếp do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Để đảm bảo tính khách quan, dữ liệu được thu thập từ 2 nguồn: qua điều tra, khảo sát bằng thư đến hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Doanh nghiệp tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên nhưng vẫn đảm bảo đại diện tương đối chính xác cho toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn một tỉnh về các đặc điểm như ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, loại hình và tuổi doanh nghiệp. Tiếp đó là qua các nguồn đã được công bố: Tổng cục Thống kê; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Tòa án nhân dân Tối cao và trang thông tin của các tỉnh, thành phố.

Việt Phương

 

Biến động lớn về xếp hạng PCI 2022, lãnh đạo các địa phương nói gì?

Thứ 3, 11/04/2023 | 17:17
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao trong xếp hạng PCI 2022.

PCI 2022: Tỉ lệ doanh nghiệp FDI báo lỗ giảm mạnh

Thứ 3, 11/04/2023 | 15:48
Nếu như năm 2021 chứng kiến tỉ lệ doanh nghiệp FDI báo lãi ở mức thấp kỷ lục, ở mức 38,72% thì đến năm 2022, tỉ lệ này đã tăng đáng kể - lên mức 42,77%.

PCI 2022: Nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính tăng cao

Thứ 3, 11/04/2023 | 11:23
Các lĩnh vực thủ tục hành chính phiền hà nhất theo cảm nhận của doanh nghiệp là thuế, phí, giải phóng mặt bằng, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.

Quảng Nam ban hành đề án đánh giá chỉ số DDCI và cải thiện chỉ số PCI, DDCI giai đoạn 2022-2025

Thứ 4, 09/11/2022 | 17:45
Đây sẽ là kênh thông tin cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.