Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin trưa nay (28/2), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Chúng tôi đang xin ý kiến Ủy ban Thường vụ QH về nhóm vấn đề lựa chọn chất vấn. Sẽ có 2 nhóm vấn đề được chất vấn tại phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ QH tới đây”.
Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, nội dung chất vấn sẽ được tổng hợp dựa trên ý kiến cử tri, qua các cuộc giám sát của QH, tiếp thu ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, ý kiến ĐBQH gửi về đề nghị chất vấn, các ủy ban của QH đề xuất. Dựa trên hai nhóm vấn đề được lựa chọn, thành viên Chính phủ phụ trách vấn đề đó sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
“Trong một, hai ngày tới, thành viên Chính phủ nào đăng đàn trả lời chất vấn sẽ được thông tin”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.
Phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ QH dự kiến diễn ra từ ngày 12-16/3/2018. Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ QH sẽ dành thời gian 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn với 2 thành viên Chính phủ.
Về cách thức tổ chức, tại phiên chất vấn lần này, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Uỷ ban Thường vụ QH cho phép tiến hành thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”. Theo đó, đại biểu QH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/1 lần. Người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu không quá 3 phút/1 lần, nhằm làm cơ sở, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 sắp tới.
Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi, giám sát; truyền hình trực tuyến với sự tham gia của các vị đại biểu QH chuyên trách ở trung ương và ĐBQH tại 63 đoàn ĐBQH.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 (QH khóa 14) diễn ra vào tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trả lời chất vấn của các ĐBQH.
Đỗ Thơm