Tiết lộ quá trình dẫn tới quyết định 'dội mưa' tên lửa xuống Syria

Tiết lộ quá trình dẫn tới quyết định 'dội mưa' tên lửa xuống Syria

Thứ 7, 08/04/2017 | 16:57
0

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Mar-a-Lago với thực đơn gồm món bít tết và cá bơn áp chảo cùng rượu vang California... sau đó ông thông báo: Mỹ đã phóng hàng chục quả tên lửa nhằm vào Syria.

Thời điểm đó, loạt “mưa tên lửa” gồm 59 quả Tomahawk đã phóng xuống căn cứ quân sự của Syria. Đây được xem là động thái phản ứng của Washington sau những cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học hồi đầu tuần này.

 Được biết, kế hoạch phản ứng của Lầu Năm Góc với vụ tấn công bằng khí độc hóa học tại Syria đã được chuẩn bị từ ngày 4/4, nhưng quyết định khai hỏa và tấn công Syria diễn ra trước khi Tổng thống Trump chính thức gặp ông Tập chỉ vài tiếng đồng hồ.

Ngày 7/4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và các quan chức Mỹ đã công bố chi tiết quá trình đưa ra quyết định của Tổng thống Trump, cũng như nhiệm vụ phóng tên lửa vào Syria.

Ông Spicer mô tả quá trình diễn ra những sự kiện đó là “tiến trình 72 giờ đồng hồ”, bao gồm những “thông tin cập nhật, sự lựa chọn và cân nhắc” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Ông ấy (Donald Trump) không báo trước về những động thái tiếp theo”, Thư ký Báo chí Spicer tiết lộ, đồng thời khẳng định, những hành động của Mỹ hôm 6/4 đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, hợp lý, quyết đoán.

Hồ sơ - Tiết lộ quá trình dẫn tới quyết định 'dội mưa' tên lửa xuống Syria

 Ông Trump đã đưa ra quyết định tấn công Syria mà không ai ngờ tới. (Ảnh: Fox)

Theo ông Spicer và các quan chức Mỹ, tiến trình trên diễn ra như sau (theo giờ Mỹ):

10h30’ sáng ngày 4/4: Ông Trump được thông báo trong cuộc họp báo hàng ngày về những nghi ngờ xung quanh vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Ông Trump đã yêu cầu nhóm trợ lý tìm hiểu thêm thông tin. Đồng thời, nhóm này cũng đã đưa ra những lựa chọn ban đầu về phương pháp giải quyết cho Tổng thống.

8h tối ngày 4/4: Những phương án dự phòng đã được “trình bày và lựa chọn”.

Sáng ngày 5/4: Sau khi diễn ra “cuộc gặp giới hạn của những nhân vật cấp cao”, những phương án tiếp tục được đưa ra thảo luận.

3h chiều ngày 5/4: Ông Trump được báo về những biện pháp mới cập nhật tại cuộc họp an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ đã xem xét, đặt câu hỏi và yêu cầu nhiều thông tin hơn, trong đó có những phương án tấn công Syria.

1h30’ chiều ngày 6/4: Trên đường tới Florida, ông Trump triệu tập nhóm cố vấn an ninh trên chiếc chuyên cơ Air Force One.

4h chiều ngày 6/4: Ông Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster và những nhân vật cấp cao khác gặp mặt tại phòng an ninh ở Palm Beach (bang Florida). Tổng thống đã “đồng ý” tiến công. Quyết định trên được đưa ra vào lúc 4h30’ chiều.

7h40’ tối  ngày 6/4: Các khu trục hạm của lực lượng hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải bắt đầu phóng tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria.

8h30’ tối ngày 6/4: Các nhà lãnh đạo và các nghị sĩ quốc tế bắt đầu được thông báo về hành động của Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, những quả tên lửa đầu tiên đã được phóng đi. Ông Trump nói với ông Tập Cận Bình rằng, bữa tối đã kết thúc. Theo Thư ký Báo chí Spicer, tất cả 59 quả tên lửa đã “bắn trúng mục tiêu”. Sau bữa tối, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

“Ông ấy hỏi về phản ứng từ cộng đồng quốc tế, cũng như các nghị sĩ, nhà lãnh đạo trên thế giới. Ông Trump cũng được thông báo rằng, đã có nhiều lời khen ngợi dành cho ông vì quyết định và hành động trên”, ông Spicer nói.

Hồ sơ - Tiết lộ quá trình dẫn tới quyết định 'dội mưa' tên lửa xuống Syria (Hình 2).

 Ông Sean Spicer cho hay, hành động của Washington nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên trong cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump đã được nhiều thành viên trong hai đảng khen ngợi từ Capitol Hill, dù vẫn còn những ý kiến cho rằng, ông phải thông qua Quốc hội Mỹ trước khi hành động. Quyết định của ông Trump đã châm ngòi cho cuộc khẩu chiến nảy lửa tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 6/4, nơi các đồng minh của Syria lên án việc làm của Washington.

Nhiều người không giấu nổi sự ngạc nhiên với hành động từ phía Mỹ, bởi trước đây ông Trump từng nhiều lần chỉ trích những hành động can thiệp vào chiến sự Syria. Ông Spicer và Tổng thống Trump nói rằng, họ vô cùng thương cảm với những hình ảnh của các nạn nhân trong vụ tấn công hóa học hồi đầu tuần, nên quyết định phóng tên lửa vào Syria.

Xem thêm: Tấn công Syria: Trump phạm sai lầm chết người khi vi phạm Hiến pháp?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.