Tổ chức đứng sau các vụ công nhân đòi bồi thường tại Samsung là ai?

Tổ chức đứng sau các vụ công nhân đòi bồi thường tại Samsung là ai?

Thứ 5, 06/10/2016 | 00:09
0
SHARPS – tổ chức đại diện cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp tại Samsung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong 9 năm tồn tại và phát triển của mình.
Công nghệ - Tổ chức đứng sau các vụ công nhân đòi bồi thường tại Samsung là ai?

 Hwang Sang-ki, 61 tuổi, cha của cô gái xấu số Hwang Yumi, thợ máy tại Samsung, chết vì bệnh bạch cầu năm 2007.

9 năm trước đây, vào ngày 6/3/2007, Hwang Yumi đã chết trên chuyến xe do bố cô chở trên đường đến bệnh viện. Yumi mới chỉ 23 tuổi và vào lúc đó đã là 5 năm sau khi cô bắt đầu công việc là một thợ máy tại Công ty TNHH Samsung Electronics tại thành phố Suwan. 20 tháng sau khi cô được chẩn đoán bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính. Cái chết của cô gái đã thay đổi cuộc đời của cha cô. Từ khi Yumi qua đời, Hwang Sang-ki, một người lái xe taxi bình thường, đã làm tất cả những gì có thể để làm cho mọi người biết đến câu chuyện bi kịch của con gái ông tại một đất nước mà mọi khía cạnh kinh tế và chính trị của nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới này đều xuất hiện ở mọi góc phố. Samsung đã nỗ lực ỉm đi tiếng nói của người cha đau khổ bằng tiền và cả những lời hăm doạ.

Sự bền bỉ của Hwang đã có kết quả vào tháng 11/2007, khi một nhóm các nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì sức khoẻ và người lao động đã hợp nhau lại để thành lập nên SHARPS (Những người ủng hộ cho quyền và sức khoẻ của lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn). SHARPS là một tổ chức phi lợi nhuận tại Hàn Quốc trên cơ sở tập hợp các công nhân, các nạn nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp, các nhà hoạt động xã hội và những người đấu tranh cho quyền con người và quyền của người lao động.

Các hoạt động SHARPS đã tiến hành:

–      Nhiều hoạt động đa dạng bao gồm việc mở các diễn đàn, các cuộc mít tinh, biểu tình, họp báo đòi hỏi Chính phủ phải tiến hành điều tra thấu đáo và ra phán quyết công bằng.

–      Tổ chức ngày tưởng nhớ cái chết của nữ công nhân Hwang Yumi vào ngày 6/3 hàng năm, và coi đây là ngày tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì bệnh nghề nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn.

–      Tổ chức hình thức biểu tình một người đồng thời rải tài liệu tuyên truyền trước cửa các nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung mỗi tuần một lần và nhiều hoạt động truyền thông khác về hàng loạt nhà máy sản xuất chất bán dẫn.

–      Mở các hội nghị nghiên cứu tại Choong-nam và Gyong-gi, nơi tập trung nhiều nhà máy của Samsung Electronics.

–      Tập hợp các tài liệu khoa học.

–      Tiến hành các hoạt động pháp lý thông qua nhóm luật sư riêng.

–      Mở trang web riêng bằng tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ http://cafe.daum.net/samsunglabor

–      Xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Hàn Quốc nói về thách thức trong ngành sản xuất chất bán dẫn và mối liên hệ với bệnh bạch cầu.

–      Sản xuất hàng loạt bộ phim nói về các nạn nhân và sự rủi ro của ngành công nghiệp bán dẫn.

–      Gặp gỡ các nhóm có tư tưởng tiến bộ.

–      Công bố các tuyên bố từ các nạn nhân.

–      Tổ chức biểu tình và kiến nghị tại các sự kiện lớn như ngày quốc tế Lao động 1/5.

Các kết quả đạt được

Với sự hợp sức của SHARPS, đầu năm 2012, OSHRI, một viện nghiên cứu của chính phủ về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại như as benzene, toluene, xylene, cresol và phenol được tạo ra từ các chất cản quang sử dụng trong các quy trình sản xuất thường gặp. Rủi ro bị phơi nhiễm các sản phẩm phụ độc hại này tại các nhà máy bán dẫn là điều mà SHARPS đã đặt giả thiết trong một thời gian dài và cuối cùng giả thiết đã được chứng minh.

Nỗ lực của SHARPS trong việc nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm tiềm tàng trong ngành công nghiệp bán dẫn đã nhận được phản hồi tích cực từ giới học giả, nhất là những người chuyên nghiên cứu sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp. Hội y khoa môi trường và nghề nghiệp Hàn Quốc và Hội vệ sinh công nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra một chương trình chính thức về các vấn đề của ngành công nghệ cao tại hội nghị thường niên và mời các học giả từ SHARPS để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Với mối quan ngại ngày một tăng về môi trường làm việc và các nạn nhân, Samsung Electronics đang bị gây áp lực phải thay đổi thái độ từ việc che giấu vấn đề sang phải giải quyết thoả đáng. Cuối 2012, Samsung Electronics đã gửi một bức thư cho SHARPS dưới tên của Tổng giám đốc yêu cầu một cuộc đối thoại chính thức.

Diễn biến 2016

Ngày 12/1/2016, Samsung đã đạt đi đến một thoả thuận với Uỷ ban gia đình công nhân và SHARPS về đề xuất dàn xếp các điều kiện an toàn nơi làm việc tại các cơ sở sản xuất chất bán dẫn ở Hàn Quốc. Sau các cuộc thảo luận kéo dài hơn 1 năm, các bên đã đồng ý thành lập một Uỷ ban thanh tra bên thứ ba, độc lập, sẽ tiến hành các hoạt động điều tra kỹ lưỡng về cac cơ sở sản xuất của Samsung.

Samsung sẽ phải thực hiện các cải cách đã được đề xuất bởi Uỷ ban Thanh tra và cam kết tổ chức môi trường làm việc an toàn cho công nhân.

Đến nay, Samsung đã tạo ra một quỹ trị giá 100 tỷ won để hỗ trợ tài chính và cấp kinh phí cho các hoạt động đảm bảo an toàn nơi làm việc dựa trên đề xuất của Uỷ ban dàn xếp. Hơn 150 người đã nộp hồ sơ đòi bồi thường tài chính và hơn 100 người đã chấp nhận bồi thường từ Samsung. Cùng với bồi thường tài chính, nạn nhân còn nhận được tâm thư xin lỗi từ Tổng giám đốc Samsung.

Cẩm Thịnh tổng hợp 

Công nhân lắp điện thoại trong 'phòng sạch' vẫn có thể ung thư

Thứ 7, 27/08/2016 | 10:14
Tham gia lắp ráp điện thoại trong một phòng làm việc gọn gàng và sạch sẽ không có nghĩa các công nhân sẽ được an toàn với ung thư.

Hành trình gian khổ đòi công lý của công nhân Samsung bị ung thư

Thứ 5, 14/01/2016 | 14:05
Tính đến cuối năm 2015 có đến 221 công nhân Samsung bị ung thư và bệnh hiếm gặp sau thời gian làm việc cho hãng này, trong đó 75 người đã tử vong.

Công nhân chết do phơi nhiễm hóa chất tại chuỗi cung ứng Samsung

Thứ 6, 05/08/2016 | 15:08
Một nam công nhân trẻ mới đây đã chết vì bệnh máu hiếm, sau gần 4 năm thường xuyên phải làm việc ca đêm quá thời gian và phơi nhiễm hóa chất tại một nhà máy nằm trong chuỗi cung ứng cho Samsung.

Công nhân lắp điện thoại trong 'phòng sạch' vẫn có thể ung thư

Thứ 7, 27/08/2016 | 10:14
Tham gia lắp ráp điện thoại trong một phòng làm việc gọn gàng và sạch sẽ không có nghĩa các công nhân sẽ được an toàn với ung thư.

Hành trình gian khổ đòi công lý của công nhân Samsung bị ung thư

Thứ 5, 14/01/2016 | 14:05
Tính đến cuối năm 2015 có đến 221 công nhân Samsung bị ung thư và bệnh hiếm gặp sau thời gian làm việc cho hãng này, trong đó 75 người đã tử vong.

Công nhân chết do phơi nhiễm hóa chất tại chuỗi cung ứng Samsung

Thứ 6, 05/08/2016 | 15:08
Một nam công nhân trẻ mới đây đã chết vì bệnh máu hiếm, sau gần 4 năm thường xuyên phải làm việc ca đêm quá thời gian và phơi nhiễm hóa chất tại một nhà máy nằm trong chuỗi cung ứng cho Samsung.
Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.