TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan

Thứ 4, 30/05/2018 | 14:46
3
Theo tìm hiểu, điều tra của PV, hiện nay trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là tại quận 12 đang xuất hiện hàng trăm căn hộ chung cư dạng phòng trọ trên cao. Căn hộ chung cư này được xây dựng hàng loạt và bán với giá trên trời. Điều đáng nói, các căn hộ chung cư kiểu này không hề được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã móc nối với các bên liên quan để cho ra đời hàng loạt.

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan

Hô biến nhà ở thành chung cư

Nhóm PV tìm đến đường TX21, nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) để tìm hiểu về dự án “chung cư Thạnh Xuân 2”. Tuy nhiên, tìm mãi, PV vẫn không thấy bất cứ một dự án nào mà chỉ thấy một đám ruộng rau muống vẫn còn xanh tươi.

Những người dân ở khu vực này cho biết, khu đất này là dự án “chung cư Thạnh Xuân 2” của công ty Cổ phần Địa ốc Thiên Đức (có địa chỉ trên hợp đồng mua bán tại tầng 46, tòa nhà Bitexco - quận 1, TP.HCM).

Tuy nhiên, khi PV liên hệ với lễ tân tầng 46 thì được người này cho biết: “Muốn gặp người của công ty này thì phải liên hệ trước khi đến, vì họ thường đi công tác”. PV đề nghị cung cấp số điện thoại bàn nhưng không có. Không còn cách nào khác, PV phải để lại số điện thoại của mình.

Trở lại dự án nêu trên, hiện chủ đầu tư công bố với quy mô 5 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 4 tầng là các căn hộ với diện tích từ 16 - 25m2, kèm theo gác lửng. Toàn bộ diện tích sử dụng của căn hộ chung cư kiểu này là từ 30 - 34m2 (4mx6m + lửng 4mx2,5m).

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan

Phối cảnh dự án chung cư Thạnh Xuân 2, dù GPXD là nhà ở cao 3 tầng.

Tại dự án này, Thiên Đức cho ra đời 50 căn chung cư “phòng trọ” và 18 căn nhà phố, bao bọc xung quanh trên tổng diện tích khu đất chỉ hơn… 1.000m2.

Với phần diện tích đất này, chủ đầu tư là công ty Thiên Đức không thể xin giấy phép xây dựng (GPXD) để xây chung cư. Do đó, đơn vị này đã móc nối với một cá nhân khác đứng tên xin GPXD… nhà ở, chỉ có 3 tầng.

Theo điều tra của PV, thửa đất này có chủ quyền (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thuộc về ông Vũ Quốc Thành (địa chỉ tại 18B2, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12) với tổng diện 1.126,3m2. Và, ông Thành cũng là người đứng tên xin GPXD.

Trong GPXD mà quận 12 cấp (điều chỉnh ngày 4/8/2017), ông Thành chỉ được xây dựng loại công trình là nhà ở với 3 tầng, có cốt nền xây dựng công trình 0,3m so với nền đường hiện hữu. Toàn bộ công trình có mật độ xây dựng gần 40%.

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan (Hình 2).

Mặt bằng tổng thể công trình với chi chít nhà phố và chung cư, không còn khoảng trống nào.

Bên cạnh đó, công trình nhà ở này có diện tích xây dựng tầng trệt 450m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.537mvới chiều cao toàn công trình 13,6m.

Dù có GPXD nhà ở là vậy nhưng ông Thành đã uỷ toàn quyền quyết định cho bà Lê Thuỳ Dương (vợ ông Hồ Tú, Giám đốc công ty Thiên Đức) để xây dựng, bán, chuyển nhượng 50 căn “chung cư” và 18 nhà phố.

Mặt khác, theo bản thiết kế mặt bằng công trình, toàn bộ phần diện tích đất đều mọc lên nhà phố và căn hộ, hoàn toàn không còn diện tích đất trống hay mật độ xây dựng là gần 40% như GPXD.

Đã bán sạch

Theo thông tin mà PV có được, tất cả căn hộ và nhà phố tại dự án nói trên đã được chủ đầu tư bán hết. Hiện, nếu có nhu cầu, khách hàng phải mua lại với giá chênh lệch đến … 60 triệu đồng/căn chung cư.

Trong vai người cần mua căn hộ chung cư, PV đã liên hệ với một nhân viên bán hàng. Người này cho biết: “Bây giờ mua thì phải đóng tiền chênh lệch 60 triệu đồng, do phải mua lại của người khác, chứ chủ đầu tư đã bán hết. Giá của công ty lúc đầu là 410 triệu đồng”.

Như vậy, nếu khách hàng mua căn hộ phải trả 470 triệu đồng/căn. Dù trên thực tế, hiện nay chưa có bất cứ một động thái nào triển khai xây dựng. Tại vị trí thửa đất chỉ là đám ruộng rau muống.

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan (Hình 3).

Dù đã bán sạch từ lâu, tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án chưa có động thái nào triển khai.

Ngoài dự án Thạnh Xuân 2, công ty Thiên Đức đang rầm rộ xây dựng phần móng tại một dự án nằm trên phường Thạnh Lộc và một dự án khác nằm trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân (cùng ở quận 12). Toàn bộ 3 dự án, Thiên Đức đang cho “ra lò” khoảng gần 300 căn “chung cư” và nhà phố với diện tích siêu nhỏ. Dù vậy, mỗi căn có giá bán từ 470 triệu đồng đến 800 triệu đồng, tùy diện tích, vị trí, hướng…

Về việc mua bán, chuyển nhượng các chung cư “phòng trọ”, nhà phố này, khách hàng và công ty Thiên Đức mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay và lập vi bằng. Mặc dù, sở Tư pháp TP.HCM đã có lệnh cấm các văn phòng thừa phát lại lập vi bằng cho các giao dịch nhà đất kiểu này, tuy nhiên, theo nhân viên bán hàng dự án thì khi mua bán vẫn tiến hành lập vi bằng bình thường.

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan (Hình 4).

Lối vào "chung cư Thạnh Xuân 2" với cơ sở hạ tầng yếu kém.

“Hôm qua, bên em mới đi lập vi bằng căn nhà cho khách về và bán liên tục nhà bằng vi bằng”, nhân viên này cho biết.

Việc xây dựng loại nhà phố, chung cư “phòng trọ” kiểu này được phía chủ đầu tư ngang nhiên thực hiện, trong khi đó, chính quyền địa phương làm ngơ hay cố tình tiếp tay?. Vì công năng của công trình hoàn toàn sai so với GPXD, đặc biệt nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề về sức ép cơ sở hạ tầng, giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống PCCC… Đó là chưa kể tới việc ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh. Thực tế, việc chuẩn bị triển khai dự án Thạnh Xuân 2 đã có xô xát, xuất hiện giang hồ vào đàn áp người dân.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này, đặc biệt là câu trả lời từ chính quyền địa phương và thanh tra xây dựng.

THANH TÙNG - HƯNG VẬN 

Làm rõ vụ người đàn ông chết trong nhà trọ

Thứ 3, 15/05/2018 | 14:19
Không thấy người đàn ông ra ngoài, hàng xóm liên tục gõ cửa nhưng không có hồi âm. Nhìn qua khe cửa sổ, người này tá hoả phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Giám đốc Cảnh sát PCCC khuyên người dân tẩy chay chung cư mini

Thứ 4, 04/04/2018 | 07:32
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội đưa ra cảnh báo về vấn đề quản lý cũng như nguy cơ xảy ra cháy tại chung cư mini hiện nay và khuyên người dân không nên mua hay sử dụng loại hình nhà ở này.

Cháy chung cư 5 tầng ở TP Vinh, hàng trăm người hoảng hốt bỏ chạy

Thứ 6, 23/03/2018 | 19:08
Một đám cháy bất ngờ phát ra từ tầng 5 của chung cư Quang Trung cũ (TP.Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài đường.

Xây dựng sân golf: Những chiêu “lách luật” bán biệt thự (5)

Thứ 5, 23/11/2017 | 06:46
Quy định dự án sân golf không được xây nhà để bán, nhiều chủ đầu tư "lách luật" bằng hình thức cho khách hàng thuê dài hạn… thu tiền một lần.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.