TT Donald Trump tiết lộ mong muốn được Mỹ hỗ trợ kinh tế của Nga

TT Donald Trump tiết lộ mong muốn được Mỹ hỗ trợ kinh tế của Nga

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 28/10/2018 | 16:38
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Nga muốn sẽ nhận được hỗ trợ kinh tế từ Mỹ. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng cũng ngợi ca cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga hồi tháng 7.

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga, ông Putin hồi tháng 7 đồng thời nói rằng Moscow và các nước khác đều muốn Washington viện trợ.

"Tôi từng có cuộc gặp tuyệt vời với Vladimir Putin. Tôi đã thảo luận về mọi việc và chúng tôi sẽ làm rất tốt. Đừng quên rằng Nga muốn chúng ta giúp đỡ về kinh tế", ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Illinois hôm 27/10.

Tiêu điểm - TT Donald Trump tiết lộ mong muốn được Mỹ hỗ trợ kinh tế của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin

"Chúng ta đã tạo ra sự giàu có. Tôi đã làm việc thực sự tốt. Nga muốn liên hệ với chúng ta. Mọi người đều muốn chúng ta giúp đỡ", ông Trump cho biết.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1/2017, ông Trump đã gặp ông Putin vài lần bên lề các sự kiện quốc tế. Hai Tổng thống có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Helsinki, Phần Lan hôm 16/7, thảo luận về khủng hoảng tại Syria, tình hình Ukraine, vấn đề chạy đua hạt nhân và một số chủ đề khác. Tổng thống Mỹ sau đó bị cả đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ trích vì không cứng rắn trước người đồng cấp Nga.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xấu đi kể từ khi 2 nước bày tỏ sự bất đồng quan điểm trong cuộc khủng hoảng diễn ra ở Ukraine năm 2014. Mỹ đã ban hành một số lệnh trừng phạt chống lại Nga sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý và đồng thuận ly khai Kiev, sáp nhập với Nga.

Mặc dù vậy, cuộc khảo sát của Ủy ban Thương mại Mỹ tại Nga hồi tháng 4 cho thấy hầu hết các doanh nghiệp Mỹ đều cảm thấy việc làm ăn kinh doanh tại Nga đang tiến triển tích cực dù Moscow đang chịu các lệnh trừng phạt từ chính quyền Washington. Cụ thể, có gần 70% các doanh nghiệp Mỹ có ý định bắt đầu dự án mới tại Nga vào năm 2019 và gần 90% các doanh nghiệp được hỏi lựa chọn tăng hoặc giữ nguyên vốn đầu tư của họ tại Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 24/10 nói rằng triển vọng cho việc phát triển quan hệ kinh tế Nga-Mỹ khá tốt đẹp.

Hồi tháng 8, các chỉ số của công ty nghiên cứu Fitch Ratings (Mỹ) cho thấy nền kinh tế Nga có thể đối phó khá dễ dàng với đòn trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ công bố tháng 4. Cũng theo công ty này, GDP Nga dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 2018 và 1,5% trong năm 2019.

Xem thêm >> Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân: Nga "mở cờ trong bụng", châu Âu "tai bay vạ gió"

 

 

 

 

 

 

Thừa nhận bất ngờ về việc Nga “đang chuẩn bị cho chiến tranh” của nhà ngoại giao

Thứ 7, 27/10/2018 | 22:57
Một nhà ngoại giao Nga vừa thừa nhận nước này đang chuẩn bị cho chiến tranh nhưng là để đề phòng khi Mỹ khơi mào một cuộc xung đột vũ trang.

Syria: Đại chiến ở Idlib được TT Putin và 3 “ông lớn” quyết ngăn đến cùng

Chủ nhật, 28/10/2018 | 07:00
Việc ngừng bắn ở Idlib trở thành một trong những chủ đề được ông Putin và 3 nhà lãnh đạo trong hội nghị 4 bên ở Istanbul bàn tới. Các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng việc ngừng bắn ở Idlib sẽ mang đến hoà bình cho người dân nơi đây.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.