Việt Nam có thể có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing

Việt Nam có thể có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing

Thứ 3, 28/11/2017 | 19:00
0
Ông Eugene Kim, Chủ tịch công ty Huneed Technologies cho biết, một nhà máy chuyên sản xuất dây điện cung cấp cho hãng máy bay Boeing có thể được thành lập trong thời gian tới.

Ngày 28/11, báo Người Lao Động đưa tin, một nhà máy chuyên sản xuất dây điện cung cấp cho hãng máy bay Boeing có thể sẽ được thành lập trong thời gian tới.

Thông tin trên được ông Eugene Kim, Chủ tịch công ty Huneed Technologies - đối tác và nhà cung cấp chiến lược của Boeing cho biết trong cuộc trao đổi với lãnh đạo TP.HCM.

Theo báo Người Lao Động, công ty Huneed Technologies tham gia một cuộc thi cung cấp thiết bị cho hãng máy bay Boeing và nếu thắng công ty sẽ có chiến lược mở rộng sản xuất và TP.HCM được lựa chọn để đặt nhà máy.

Cùng diễn biến, báo Đất Việt đưa tin, sáng 27/11, ông Eugene Kim đã có chuyến thị sát khu công nghệ cao TP.HCM, nơi ông tính sẽ mở nhà máy trong thời gian tới nếu thắng cuộc thi này.

Đầu tư - Việt Nam có thể có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing

Ông Eugene Kim (trái), Chủ tịch Công ty Huneed Technologies. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Thông tin về nguyên nhân mở nhà máy sản xuất dây điện cung cấp cho tập đoàn Boeing tại TP.HCM, ông Eugene Kim cho biết, hiện tại, hãng máy bay Vietjet Air đã có kế hoạch mua 100 máy bay Boeing.

Và theo Boeing, hãng máy bay tại nước sở tại nào đặt mua nhiều máy bay của mình sẽ ưu tiên mở nhà máy tại nước đó. Việc này nhằm mục đích tiện cung cấp thiết bị và tạo công ăn việc làm cho lao động nước sở tại.

Thông tin trên được dư luận đón nhận như một tín hiệu khả quan, đáng mừng cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định, chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc này.

Bởi, để từ đây có thể tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì Việt Nam còn rất xa.

Đầu tư - Việt Nam có thể có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing (Hình 2).

Để Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu có lẽ còn rất xa. (Ảnh: Báo Đất Việt).

Hơn thế, những thiết bị, linh kiện sản xuất tại nhà máy nói trên có thể được đóng dấu "Made in Vietnam" nhưng đó chỉ là gia công.

Thậm chí, Việt Nam phải làm theo quy trình của doanh nghiệp nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của họ. Cuối cùng doanh nghiệp ngoại nhận được phần lớn giá trị gia tăng, còn Việt Nam chỉ được rất ít.

Trong khi đó, những người có cái nhìn lạc quan lại cho rằng, trước tiên, nếu thông tin trên thành hiện thực, Việt Nam sẽ giải quyết được vấn đề công ăn việc làm cho một bộ phận lao động.

Ngoài ra, người lao động sẽ được học hỏi, làm quen với công nghệ cao và tích lũy dần theo thời gian để nâng cao trình độ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

'So găng' lương nhân viên Vietnam Airlines và Vietjet Air

Thứ 4, 14/06/2017 | 15:33
So với đối thủ nặng ký nhất của Vietnam Airlines là Vietjet Air, nhân viên hãng hàng không giá rẻ lại được hưởng lương không hề rẻ, thậm chí cao gần gấp đôi nhân viên hãng hàng không quốc gia.

Nhân viên Vietjet Air liên tục bị tố cư xử thiếu văn hóa

Thứ 3, 28/06/2016 | 18:32
Mới đây, một nhân viên Vietjet Air tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lại bị hành khách "tố" vì thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp.

Vì sao chim có thể đâm móp đầu máy bay của hãng Vietjet Air

Thứ 5, 01/10/2015 | 06:58
Tin tức mới nhận tối qua, 30/9 một chiếc máy bay Airbus hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội) trong tình trạng mũi bị móp méo, buộc phải dừng khai thác để sửa chữa.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.