Vụ đường 250 tỷ đồng sụt lún: Vì sao kĩ sư địa chất bị khởi tố?

Vụ đường 250 tỷ đồng sụt lún: Vì sao kĩ sư địa chất bị khởi tố?

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 16/11/2020 | 10:42
0
Sau thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố kĩ sư địa chất của đơn vị thi công.

Khởi tố kĩ sư địa chất

Như tin đã đưa, ngày 16/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Trọng Nhất (SN 1985, kỹ sư công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông 8, trụ sở tại Hà Nội) về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh thị trấn Chư Sê (địa phận xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

Trước đó, đường tránh trị giá 250 tỷ đồng này vừa hoàn thành đang chuẩn bị đưa vào khai thác thì bất ngờ bị sụt lún, nứt toác thậm chí cả một đoạn đường dài “nát như tương” khiến dư luận xôn xao.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đối với vụ việc xảy ra tại tuyến đường này.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, với vai trò là kĩ sư cầu đường có chuyên môn phụ trách việc khảo sát thiết kế của công trình nhưng Nhất không làm đúng quy định về xây dựng dẫn đến sự cố sụt lún đường tránh.

Hồ sơ điều tra - Vụ đường 250 tỷ đồng sụt lún: Vì sao kĩ sư địa chất bị khởi tố?

Tuyến đường bị hư hỏng nặng.

Kết quả giám định của trung tâm Kỹ thuật đường bộ (tổng cục Đường bộ Việt Nam) cũng xác định, nguyên nhân đường tránh thị trấn Chư Sê bị hỏng do 2 lớp đất yếu nằm dưới lớp vỏ cứng phân bổ rộng khắp khu vực xảy ra sự cố và xuất hiện nước ngầm. Cơ quan chức năng cho rằng, tư vấn thiết kế chưa phát hiện ra, chưa đề xuất khảo sát bổ sung khi đoạn tuyến đi qua khu vực điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn đặc biệt, bất lợi. 

Đại diện ban Quản lý dự án 6 cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh phương án khắc phục, hiện nhà thầu đang gấp rút chuẩn bị máy móc, nhân lực vào hiện trường khắc phục, sửa chữa vị trí đường hỏng, trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thành, thông tuyến.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh, dứt điểm việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Đường 250 tỷ đồng "nát như tương”

Dự án đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh huyện Chư Sê dài 10,8 km, do ban Quản lý dự án 6 (bộ Giao thông Vận tải) đầu tư với kinh phí gần 250 tỷ đồng. Đầu tháng Chín năm ngoái, sau trận mưa lớn, đoạn đường dài 3,8km (được làm với chi phí hơn 71 tỷ đồng, do công ty Cổ phần 471 thi công) bị sụt lún khoảng 150m.

Trước việc trên, ban Quản lý dự án 6 sau khi họp đã quyết định tạm dừng phân công các công tác đối với 1 Phó Giám đốc Ban, để tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục hư hỏng nền, mặt đường (dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, cho đến khi hoàn thành).

Tạm dừng phân công công tác khác đối với Trưởng phòng điều hành dự án 4, để thường trực tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hư hỏng sự cố. Đại diện ban Quản lý dự án 6 cũng cho biết thêm, dự kiến trong tháng Mười Một này, việc khắc phục được tiến hành trở lại. Theo đó, sẽ xử lý lại phần nền, gia cố lớp đất yếu ở dưới và thi công hoàn thiện. Theo phương án trên, cao độ sẽ được hạ thấp xuống.

Trước đó, như đã phản ánh sau một trận mưa to tuyến đườn tránh xảy ra nhiều sự cố bất thường sụt lún nghiêm trọng, có những đoạn nứt toác vết nứt look thiên hơn 20cm khiến dư luận xôn xao bàn tán. Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để cứu con đường nhưng tất cả gần như bất lực bởi tuyến đường đã hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân, theo các cơ quan chuyên môn đánh giá ngay từ những ngày đầu là do sai lầm từ khâu khảo sát, thiết kế. Những sai lầm này đã phải trả giá, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án vào tháng 7/2020 và nay khởi tố thêm kĩ sư thiết kế.

Có những điều rất khó hiểu, từ khâu khảo sát, thiết kế, lập dự án cho đến thi công đều có đơn vị giám sát và gián tiếp là bộ GTVT nhưng không ai phát hiện những sai sót cơ bản là con đường nằm trên vùng đất yếu.

Tiến hành khắc phục

Liên quan đến sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại dự án đường tránh nói trên, đại diện ban Quản lý dự án 6 cũng cho biết thêm: “Dự kiến trong tháng Mười Một này, việc khắc phục được tiến hành trở lại. Theo đó, đơn vị sẽ xử lý lại phần nền, gia cố lớp đất yếu ở dưới và thi công hoàn thiện. Theo phương án này, cao độ sẽ được hạ thấp xuống.

 

Vụ đường 250 tỷ đồng bị sụt lún: Khởi tố kỹ sư địa chất

Thứ 7, 14/11/2020 | 09:10
Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kỹ sư địa chất của đơn vị thi công.

Công trình thủy lợi hàng trăm tỷ vừa hoàn thành đã hư hỏng nặng

Thứ 3, 20/10/2020 | 16:32
Công trình thủy lợi Pleikeo vừa được khắc phục sau hư hỏng chưa bao lâu, nay đã tan hoang hư hỏng nặng hơn.

Chủ đầu tư An Gia Phú Thịnh tiếp tục thi công bất chấp làm sụt lún nhà xưởng, đe dọa tính mạng người dân

Thứ 2, 10/08/2020 | 11:51
Năm 2017, công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh đã khởi công xây dựng Block 6 và hầm mở rộng thuộc công trình Panorama khu dân cư LACASA. Nhà thầu thi công dự án là công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.Trong quá trình đào hầm móng thi công công trình này đã làm trùi đất khu vực lân cận gây ra sụt lún, rạn nứt tường nhà xưởng của chi nhánh sản xuất công ty TNHH SX TMDV An Đại Hưng - chuyên sản xuất gia công các loại kính xây dựng.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.