Vụ kiện hy hữu: Lộ góc khuất gia đình sau vụ con kiện cha đập vỡ 18 quả trứng

Vụ kiện hy hữu: Lộ góc khuất gia đình sau vụ con kiện cha đập vỡ 18 quả trứng

Thứ 4, 15/07/2020 | 10:31
0
Vụ kiện hy hữu này xảy ra tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), khi người con kiện cha về tội đập vỡ 18 quả trứng…

TAND huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thụ lý một vụ kiện đòi bồi thường khá hy hữu giữa 2 cha con ở xã Long Tân. Theo đơn của anh Q. (xã Long Tân), gần trưa 27/5/2011, cha anh là ông T. khi trở về nhà đã tới ổ gà mái đang ấp của anh, đập chết con gà mái. Chưa dừng lại, chiều cùng ngày, sau khi đi nhậu xỉn về, cha anh tiếp tục đập bể 14 quả trứng gà để trong ổ.

Vụ việc đã được anh trình báo với công an xã nhưng chưa được giải quyết. Sau đó 3 ngày, cha anh tới ổ gà kế bên, đập vỡ thêm 4 quả trứng rồi bắt ngay con gà trống đập xuống đất khiến nó gãy một chân. Bức xúc, anh lại làm đơn gửi ra ấp, xã đòi cha bồi thường cho mình 700.000 đồng tương ứng với số gà và trứng bị thiệt hại.

Được biết, trong vụ việc này, mẹ của anh Q. là nhân chứng duy nhất. Người phụ nữ này cũng khẳng định việc chồng đập trứng, làm gà chết, gãy chân theo trình bày của anh Q.

An ninh - Hình sự - Vụ kiện hy hữu: Lộ góc khuất gia đình sau vụ con kiện cha đập vỡ 18 quả trứng

Hình minh họa (PLO).

Trong khi đó, mặc dù thừa nhận hành vi đập trứng nhưng ông T. cho biết chỉ làm hỏng 4 quả. Ngoài ra, việc đập chết hay làm bị thương con gà là không đúng nên ông sẽ không bồi thường.

Dù nhiều lần được đưa ra hòa giải tại ấp và xã nhưng anh Q. không đồng ý nên tiếp tục gửi đơn kiện lên TAND huyện...

Nói về vụ việc, ông T. lại có những lý giải khác. Theo ông T., con trai ông chưa lập gia đình và đang ở chung nhà với ông. Trước đó, Q. nuôi gà đẻ trứng và bị mất nên đổ thừa cho chị ruột mình ăn cắp trứng. Do bực tức nên ông mới đập trứng gà của con. Ông T. cho hay, tưởng đó chỉ là chuyện giận dỗi trong nhà nhưng không ngờ Q. vác đơn đi kiện ông.

Quả thực, đây được đánh giá là một trong những vụ kiện hy hữu, thậm chí là… làm khó tòa. Bởi, theo chia sẻ của vị thẩm phán thụ lý vụ kiện, mẹ anh Q. chưa phải là nhân chứng thuyết phục trong vụ việc. Cũng không có bằng chứng, chứng cứ nào ghi lại việc cha anh Q. đập gà và trứng.

Tòa đồng ý tiếp nhận vụ án với yêu cầu đòi bồi thường 700.000 đồng, tương ứng với số tài sản bị hủy hoại vì cha anh Q. có thừa nhận đập bốn quả trứng gà tương ứng với khoảng 20.000 đồng. Còn anh Q. xin được đóng tạm ứng án phí và tiếp tục vụ kiện.

Thế nhưng, ẩn sau câu chuyện con kiện cha vì đập vỡ 18 quả trứng là một câu chuyện buồn…

Không phải vì vài quả trứng làm "bể" tình cha con. Theo mẹ anh Q., nhiều năm nay, ông T. thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi về nhà chửi mắng con, đánh đập vợ, gia đình lúc nào cũng lục đục, không thuận hòa. Thêm nữa, dù nhiều lần được ấp, xã nhắc nhở nhưng ông T. vẫn chứng nào tật đấy, chưa một lần hồi tâm chuyển ý.

Thời gian gần đây, anh Q. mua gà, bò về chăn nuôi để có thêm nguồn thu nhập. Thế nhưng, mọi việc cũng chẳng được thuận lợi bởi mỗi lần nhậu về, người cha hay đập phá chuồng gà, đòi chém cả bò của con gây bức xúc. Hết cách, người con đành vác đơn đi kiện cha mình.

Thực tế, anh Q. quyết kiện cha để mong cơ quan chức năng can thiệp, giúp cha anh tu tỉnh, thay đổi thói quen nhậu nhẹt rồi đánh đập vợ con, phá hoại đồ đạc.

Biết được nguồn cơn sự việc, vị thẩm phán thụ lý vụ kiện đã vận động anh Q. rút đơn để không khắc sâu mâu thuẫn gia đình. Đồng thời tòa cũng làm việc, phân tích phải trái với người cha để ông nhận ra, thay đổi cách đối xử với gia đình.

Mộc Miên (T/H theo PLO, Tuổi Trẻ)

Vụ người lao động kiện Coca-Cola Việt Nam: “Con kiến kiện củ khoai” và cái kết đúng luật!

Thứ 6, 05/06/2020 | 06:45
Mới đây, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) ra phán quyết vụ kiện người lao động bị công ty Coca-Cola Việt Nam sa thải trái quy định pháp luật. Theo đó, HĐXX tuyên bố chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc công ty Coca-Cola VN hủy bỏ quyết định kỷ luật lao động, khôi phục việc làm và trả tiền lương, BHXH từ khi bị đơn bị sa thải.

Tuyên án vụ phụ huynh kiện trường quốc tế Singapore vì khoản phí lạ

Thứ 5, 04/06/2020 | 10:56
Sáng 4/6, sau 1 ngày xét xử, TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã tuyên án vụ phụ huynh kiện trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Hy hữu vụ cha kiện con gái đòi lại hũ tro cốt và bài vị của ông bà nội

Thứ 5, 28/05/2020 | 06:35
Ông T. cho rằng việc con gái tự ý lấy hài cốt, bài vị của ông bà nội đem đi khỏi chùa là hành vi trái đạo lý nên khởi kiện yêu cầu con gái phải trả lại cho ông. Đồng thời, ông T. cũng yêu cầu con gái phải xin lỗi do có hành vi xúc phạm vợ chồng ông trên mạng xã hội.

Dự kiến xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm vào ngày 18/5

Chủ nhật, 17/05/2020 | 08:30
Tòa án quân sự quân chủng hải quân sẽ đưa ra xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm vào ngày 18/5 về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.