Nếu cung cấp tài liệu sai sự thật, Phương Nga có thể bị bắt giam

Nếu cung cấp tài liệu sai sự thật, Phương Nga có thể bị bắt giam

Duong Quang Sơn
Thứ 4, 20/06/2018 | 10:28
0
Theo quy định, nếu trong quá trình được tại ngoại, nếu Trương Hồ Phương Nga giả mạo chứng cứ, tài liệu thì sẽ bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại sang tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, khi đã phục hồi điều tra thì nên bắt tạm giam hai bị cáo này. Tuy nhiên có nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này.

Luật gia Nguyễn Đức Hùng nhìn nhận, vụ án này được tòa án đưa ra xét xử. Mục đích cuối cùng mà các cơ quan tố tụng hướng tới là tìm ra chân lý, sự thật trong vụ án này, xác định vụ án này là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là một vụ "đổi tình lấy tiền". Việc chứng minh tội phạm là của các cơ quan tố tụng, và thời gian tới đây vụ án sẽ được đưa ra xét xử, chúng ta sẽ biết được bản chất thực sự của vụ án qua phán quyết cuối cùng của HĐXX.

 Nếu cung cấp tài liệu sai sự thật, Phương Nga có thể bị bắt giam

Trương Hồ Phương Nga tại tòa

Việc cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra với hai bị can sau khi đã có kết quả giám định một số tài liệu trong 9 nội dung mà HĐXX yêu cầu làm rõ là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Việc Phương Nga và Thùy Dung được HĐXX thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại được áp dụng theo các quy định trong BLTTHS và điều này đúng theo quy định pháp luật. (Khoản 2 điều 125 BLTTHS, Tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác).

Theo luật gia Hùng, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Điều 123 BLTTHS) đối với Nga và Dung có thể hiểu được, bởi vì hai bị cáo này có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung, trong đó có nhiều nội dung cần phải có thời gian mới có thể điều tra làm rõ được. Vì vậy, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn cũng là sự "phòng xa" của HĐXX, vì như luật gia Hùng đã nói, có thể đây là vụ án lừa đảo, nhưng cũng có thể là vụ việc "tình - tiền".

Cũng theo luật gia Hùng, khi HĐXX đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thì các bị cáo phải thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật. Mục đích của việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là đảm bảo sự có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng.

 Nếu cung cấp tài liệu sai sự thật, Phương Nga có thể bị bắt giam (Hình 2).

Phương Nga sẽ không bị tạm giam khi tuân thủ nghiêm các quy định 

Nếu hai bị cáo có nơi cư trú cụ thể, lý lịch rõ ràng; cam kết không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép. Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án. Không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Nếu thực hiện nghiêm các quy định này, hai bị cáo Nga và Dung sẽ không bị thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam.

"Theo quan điểm riêng của tôi, việc bắt tạm giam lại đối với hai bị cáo này là không cần thiết. Các cơ quan tiến hành tố tụng có đủ khả năng để giám sát việc tuân theo các quy định của hai bị cáo này khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nếu thực hiện không nghiêm, đã có chế tài xử lý....", luật gia Hùng chia sẻ.

Vụ án hi hữu

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Mỹ mình có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà.

Tiếp đến, Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1. Lần này ông Mỹ đưa cho Nga thêm 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Tuy nhiên, Phương Nga phủ nhận cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ. Phương Nga cho rằng, đó là số tiền ông Mỹ tự nguyện đưa cho cô vì 2 bên có quan hệ tình cảm.

Vụ án đã 2 lần được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng cả 2 lần hội đồng xét xử đều trả hồ sơ khi tiến hành xong phần thẩm vấn. Sau lần xét xử thứ 2, HĐXX cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, cho cả 2 tại ngoại điều tra.

Trong đó, lần xét xử thứ 2 (tháng 6/2017) tòa đã trả tự do cho cả Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung.

Đặc biệt, trong phiên tòa này, các nhân chứng đã cung cấp cho tòa những tình tiết bất ngờ là thư viết trên giấy nilon được chuyển từ ngoài vào trại giam và ngược lại.

Do cơ quan điều tra cần thời gian để giám định chữ viết và các tài liệu kèm theo nên đã tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Nga và Dung.



 

Không có đơn tố cáo, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không bị khởi tố?

Thứ 3, 19/06/2018 | 12:44
Bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giả sử trong trường hợp không có đơn tố cáo thì Hoa hậu Phương Nga có không bị khởi tố?

Sau gần một năm tại ngoại, cuộc sống của HH Trương Hồ Phương Nga giờ ra sao?

Thứ 5, 24/05/2018 | 08:28
Gần 1 năm sau khi bước chân ra khỏi cánh cổng nhà giam, Hoa hậu Phương Nga sống khá giản dị, khép kín.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.