109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao?

109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao?

Thứ 5, 10/11/2016 | 08:31
0
Theo ghi nhận, tổng số 109 cây xanh trên tuyến phố Kim Mã đã được hơn 90 kỹ sư, thợ kỹ thuật di chuyển về vườn ươm chăm sóc.

 

Ngày 11/10, để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội, 109 cây xanh cổ thụ trên đường Kim Mã đã bị chặt hạ, cắt tỉa, di dời về vườn ươm. Số phận của hàng loạt cây xanh này hiện giờ ra sao vẫn đang là một câu hỏi được nhiều người dân Hà Nội, trên cả nước quân tâm.

Xã hội - 109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao?

 Cây xanh trên đường Kim Mã trước khi được di dời

Được biết, việc di dời hàng loạt cây xanh cổ thụ bên hồ Thủ Lệ trên phố Kim Mã, UBND TP. Hà Nội giao Ban Quản lý dự án thí điểm đường sắt Hà Nội làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan giám sát và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, Công ty CP Beepro thực hiện dự án thí điểm di chuyển cây xanh phục vụ giải phóng mặt bằng thay thế cho phương pháp chặt hạ về vườn ươm Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xã hội - 109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao? (Hình 2).

 Cây xanh được di dời về vườn ươm Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 8/11, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại vườn ươm Đông Dư để tìm hiểu về số phận hàng loạt cây xanh cổ thụ được di dời được chăm sóc ra sao? Theo ghi nhận, tổng số 109 cây xanh trên tuyến phố Kim Mã đã được hơn 90 kỹ sư, thợ kỹ thuật lành nghề di chuyển về vườn ươm.

Sau đó, các cây này được bọc bằng rơm và những tấm chăn rất cẩn thận để giữ cho cây không bị tróc vỏ, giữ ấm và chống thoát nước cho cây trong những ngày đông lạnh. Trong đó, 34 cây xà cừ cổ thụ có đường kính từ 80-120cm được di chuyển rất phức tạp, đã được các chăm sóc hết sức đặc biệt.

Xã hội - 109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao? (Hình 3).

 Cây xanh được bọc bằng rơm và những tấm chăn để chống thoát nước

Những người chăm sóc ẫn thường nói vui với nhau về công việc của mình: "Hồi sức cấp cứu cho các cụ xà cừ". Những cây xà cừ được tiêm thuốc kích thích rễ, đào gốc thủ công và di chuyển bằng xe cơ giới. Sau đó, được trồng vào các hố đã ủ đất màu trộn các chất kích thích.

Hàng ngày 15-20 kỹ sư, công nhân của công ty thường xuyên theo dõi, chăm sóc vườn ươm để đảm bảo cây đạt tỷ lệ sống cao nhất. Sau khi di dời về vườn ươm các cây có dấu hiệu hồi sinh, mầm chồi đang nảy nở trên những thân cây cổ thụ.

Xã hội - 109 cây xanh trên đường Kim Mã bị di dời bây giờ ra sao? (Hình 4).

Cây xanh đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ

Trao đối với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Nam Mừng - Phó TGD Công ty CP Beepro cho biết: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã có một niền tin vững cao lắm rồi, bởi chúng tôi đã thành quả sau bao nhiêu ngày vất vả, chăm sóc các cây”.

Ông Mừng chia sẻ: “Thời điểm, di dời cây xanh về vườn ươm không được thuận lợi, do việc di dời thực hiện vào cuối mùa thu, đầu mùa đông, cây rất dễ bị chết, không ai trồng cây vào những mùa này cả. Nhưng chúng tôi đã lường trước được việc đó, có những phương án chăm sóc rất đặc biệt và thành quả thì các bạn đã thấy rõ, cây đang có dấu hiệu hồi sinh”.

Thế Anh

Công nhân trắng đêm bứng gốc, di chuyển hàng xà cừ trên phố Kim Mã

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:27
Các công nhân đã thức trắng đêm để thực hiện việc di chuyển cây xanh trên phố Kim Mã nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông.

Hà Nội : Cây xanh mới trồng bật gốc trong đêm mưa

Thứ 2, 01/06/2015 | 13:33
Mưa giông tối qua được ví như liều thuốc đúng lúc làm dịu nền nhiệt tại Thủ đô. Tuy nhiên, cơn mưa đã làm một số cây xanh bị bật gốc, cành gãy đổ.

Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô?

Thứ 4, 26/10/2016 | 22:25
Hàng loạt cây xanh mới trồng trên đoạn đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hiện tượng chết khô, nhiều đoạn có 4-5 cây bị chết liên tiếp.

Công nhân trắng đêm bứng gốc, di chuyển hàng xà cừ trên phố Kim Mã

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:27
Các công nhân đã thức trắng đêm để thực hiện việc di chuyển cây xanh trên phố Kim Mã nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông.

Hà Nội : Cây xanh mới trồng bật gốc trong đêm mưa

Thứ 2, 01/06/2015 | 13:33
Mưa giông tối qua được ví như liều thuốc đúng lúc làm dịu nền nhiệt tại Thủ đô. Tuy nhiên, cơn mưa đã làm một số cây xanh bị bật gốc, cành gãy đổ.

Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô?

Thứ 4, 26/10/2016 | 22:25
Hàng loạt cây xanh mới trồng trên đoạn đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hiện tượng chết khô, nhiều đoạn có 4-5 cây bị chết liên tiếp.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.