Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối

Thứ 3, 22/05/2018 | 11:44
0
Nằm thanh bình tại ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), dẫu trong thời tiết gió mưa tầm tã, chùa Huyền Trang chiều 20/05 bỗng trở nên rộn ràng với chương trình ca nhạc thiện nguyện mừng lễ Phật Đản, kết hợp với phát quà cho người già neo đơn và các cháu thiếu nhi mồ côi...
Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối

Đoàn thiện nguyện đến chùa Huyền Trang, ấp Bàu Cối

Huyền Trang, mái nhà chung giàu lòng nhân ái

Huyền Trang là ngôi chùa được xây dựng cách đây khoảng 10 năm. Dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Hạnh Tín, ngôi chùa này được nhiều người gần xa biết tới như một nơi giàu lòng nhân nghĩa, là mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh. Hiện chùa đang nhận nuôi hơn 20 người già neo đơn và gần 30 em thiếu nhi mồ côi không nơi nương tựa. Đối với các cụ già, có một chốn nương thân những ngày tuổi cao sức yếu, ngày ngày được lễ Phật nghe kinh là điều vô cùng ý nghĩa. Còn với các cháu nhỏ, các sư thầy đã cưu mang, dạy dỗ, giúp các cháu có một hành trang vững chắc hơn khi vào đời.

Mong muốn sẻ chia những giá trị sống tốt đẹp và tinh thần luôn hướng tới cộng đồng của các sư thầy chùa Huyền Trang, chiều ngày 20/05, Công ty Truyền thông Lê Phạm cùng sự tài trợ của Công ty Bình Minh Phát và sự góp sức của một số bạn bè thân hữu, đã tổ chức buổi văn nghệ mừng lễ Phật Đản kết hợp với phát quà cho người già neo đơn và các cháu thiếu nhi mồ côi tại đây.

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 2).

 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 3).

 Các phần quà tài trợ của Công ty Bình Minh Phát và Công ty Truyền thông Lê Phạm tập kết tại chùa Huyền Trang

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 4).

Đông đảo tăng ni, Phật tử có mặt tại chùa Huyền Trang nhân sự kiện mừng lễ Phật Đản

18h30 tối chương trình bắt đầu. Tuy nhiên từ đầu giờ chiều, khi đoàn thiện nguyện gồm các nghệ sĩ, doanh nhân từ Sài Gòn đến chùa Huyền Trang, không khí nơi đây đã trở nên rộn ràng hẳn. Mặc dù Bàu Cối đang lúc mưa tầm tã, vẫn có hàng dài các xe khách nối đuôi nhau đưa đón các Phật tử đến đây mừng lễ Phật Đản, tham quan chùa và dự xem buổi văn nghệ.

Tham gia cùng đoàn thiện nguyện lần này có ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em nghèo Việt Nam, cùng các nghệ sĩ, doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp như: NTK Lê Phạm, Tiếng hát sơn ca Trà My, Tiến Vinh, Thu Hồng Bolero, Huỳnh Nhật Huy, MC Phương Dung, Nam vương Thanh Phong, Hoa khôi Huỳnh Thi, Doanh nhân Lưu Bích Nga, Doanh nhân Phan Thị Anh Thư. Đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị hơn 50 phần quà, bao gồm sữa, bánh ăn dặm, bột ngũ cốc… dành tặng các cụ và các cháu thiếu nhi đang sinh sống tại chùa. Số quà này được ông Hoàng Thái Bình, Giám đốc Công ty Bình Minh Phát kết hợp cùng Công ty Truyền thông Lê Phạm đứng ra tài trợ. 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 5).

Giám đốc Công ty Truyền thông Lê Phạm phát biểu bắt đầu buổi văn nghệ

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 6).

Chương trình văn đã mang tới các Phật tử những giây phút lắng đọng và đầy cảm xúc

Sau khi kết thúc nghi thức tắm Phật, 18h30 chương trình văn nghệ của đoàn thiện nguyện bắt đầu. Sau lời chào mừng của Thầy Thích Thông Hiếu và phát biểu của Giám đốc công ty Truyền thông Lê Phạm, các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ qua sự dẫn dắt duyên dáng của MC Phương Dung, đã mang tới các Phật tử những giây phút lắng đọng và đầy cảm xúc. Đại Đức Thích Hạnh Tín đã cảm ơn các thành viên của đoàn thiện nguyện và trao chứng nhận công đức của chùa Huyền Trang để ghi nhận tấm lòng và tâm huyết của mọi người trong công việc từ thiện chung của chùa. 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 7).

Đại Đức Thích Hạnh Tín trao chứng nhận công đức của chùa Huyền Trang

Hơn 20h, buổi văn nghệ kết thúc. Đoàn thiện nguyện gửi lời cảm ơn đến chủ trì, các sư thầy và đông đảo các Phật tử đã nhiệt tình ủng hộ buổi biểu diễn của đoàn. Mọi người lên xe về lại Sài Gòn, mang theo tình người ấm áp của đất Bàu Cối… 

Một số hình ảnh khác tại chùa Huyền Trang:

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 8).

 

 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 9).

 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 10).

 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 11).

 

Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện trên đất Bàu Cối (Hình 12).

 

 Phong Lan

Nhạc sĩ Lam Phương gieo sầu mưa lệ trong giai phẩm

Thứ 3, 08/05/2018 | 19:00
Cuộc đời Lam Phương thăng trầm, buồn vui, hạnh phúc vô bờ đến đau khổ cùng cực đều vì chữ tình. Ông giống như ngọn đèn khuya, thi thoảng lóe lên rồi vụt tắt để lại màn đêm mịt mùng đến vô tận.

Tràn đầy hỷ lạc, rừng hoa rực rỡ mừng lễ Phật đản

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:32
Sáng nay 24/5 và chiều tối 23/5, hàng vạn người ở các địa phương trên cả nước đã rộn ràng tham gia các hoạt động chào đón Phật đản Phật lịch 2557.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.