Ấn Độ sắm Apache 'canh' biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ sắm Apache 'canh' biên giới với Trung Quốc

Thứ 6, 26/07/2013 | 10:13
0
Bộ Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch mua lô trực thăng tấn công Apache trang bị cho quân đoàn Miền núi để triển khai dọc theo biên giới với Trung Quốc.

Defencenews dẫn lời nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cơ quan này đang có kế hoạch mua một lô chưa xác định số lượng trực thăng tấn công AH-64D Apache. Trong khi đó, một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, quân đoàn Miền núi mới được phê chuẩn khoảng 30.000 quân có thể triển khai dọc theo biên giới với Trung Quốc sẽ được trang bị thêm trực thăng tấn công mới.

Ủy ban nội các về an ninh  cơ quan cao nhất trong quyết định các chương trình mua sắm, an ninh sẽ phê duyệt các kế hoạch mua sắm trang bị cho quân đoàn trong tháng này. Các trực thăng tấn công mới sẽ được trang bị cho quân đoàn Miền núi theo các thứ tự ưu tiên đang được xem xét bởi BQP.

Tiêu điểm - Ấn Độ sắm Apache 'canh' biên giới với Trung Quốc

Trực thăng Apache

Tuy nhiên, mọi việc sẽ phải chờ thêm các quyết định khi nào và làm thế nào để mua sắm các trực thăng tấn công mới cho quân đoàn Miền núi. Số lượng trực thăng mới sẽ được đưa vào trang bị trong kế hoạch khoảng 10 năm. 

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, thay vì công bố một hợp đồng đấu thầu mới, họ đang xem xét kế hoạch chỉ định thầu, kế hoạch có thể hoàn tất vào cuối năm nay. Số lượng trực thăng AH-64D sẽ được mua trong hợp đồng chỉ định thầu này không được công bố.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Boeing đang có mặt tại New Delhi không bình luận gì về thông tin này. Năm 2012, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 22 trực thăng tấn công AH-64D Apache trị giá 1,3 tỷ USD. 

Các đặc tính kỹ chiến thuật của AH-64D đã vượt qua các tiêu chí đề ra của Ấn Độ.

Trong vòng 4 năm qua các công ty của Mỹ đã dành được hợp đồng cung cấp trang thiết bị vũ khí cho quân đội Ấn Độ trị giá hơn 8 tỷ USD. Ấn Độ đã mua 10 chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17.

Globemaster, 12 máy bay tuần tra chống ngầm hàng hải P-8I Poseidon, 6 máy bay vận tải đa năng C-130J cùng 22 trực thăng tấn công AH-64D Apache.

AH-64D Apache được đánh giá là trực thăng tấn công hàng đầu thế giới hiện nay, nó đã đánh bại trực thăng tấn công Mi-28N của Nga tham gia đấu thầu ở Ấn Độ. Điểm mạnh của AH-64D chính là hệ thống điện tử tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cực kỳ hiện đại, nó đã chứng minh được giá trị của mình trong chiến tranh  Iraq năm 2003, Afghanistan. AH-64D Apache được mạnh danh là “sát thủ diệt tăng” trên chiến trường.

Minh Tâm (theo Defense News)

Trung Quốc sợ cái gì, Ấn Độ nghiên cứu chế tạo cái đó

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:13
Bài viết đề cập đến tính chất mối quan hệ Trung-Ấn trong nhiều mối quan hệ khác nhau, kể cả cấp độ quốc tế, khu vực và song phương.

Tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện thâm nhập 'sân sau' Ấn Độ

Thứ 7, 06/04/2013 | 14:06
Một tờ báo của Ấn Độ dẫn nguồn tin hải quân nước này cho biết, một hạm đội tàu ngầm Trung Quốc thường xuyên xâm nhập Ấn Độ Dương và đã bị phát hiện ít nhất 13 lần ở ngay phía nam Sri Lanka.

Những cậu ấm Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Người Trung Quốc dùng thuật ngữ “thế hệ con nhà giàu thứ hai” để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to. Tuy nhiên sự trác táng và ngạo mạn của nhiều cậu ấm đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận vài năm trở lại đây.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.