Án phí 8,1 tỷ của vợ chồng

Án phí 8,1 tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên có thể tăng lên mức kỷ lục mới?

Chủ nhật, 14/04/2019 | 12:56
0
Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định nên chưa phải đóng 8,1 tỷ đồng tiền án phí. Tuy nhiên, có khả năng mức án phí mới sẽ còn kỷ lục hơn hay không?

Mới đây, TAND TP.HCM cho biết cả bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều đã nộp đơn kháng cáo lên TAND TP.HCM. Cụ thể, ngày 5/4, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn kháng cáo, nội dung về quan hệ hôn nhân là xin được đoàn tụ với ông Vũ; không đồng ý quan điểm của tòa về việc chia tài sản theo tỷ lệ 6/4 và giao quyền điều hành công ty cho ông Vũ.

Về phần ông Đặng Lê Nguyên Vũ, trong đơn kháng cáo, “vua cà phê” Trung Nguyên yêu cầu chia các tài sản tranh chấp theo tỷ lệ ông sở hữu 70%, bà Thảo 30% như quan điểm trình bày ở tòa.

Tiêu dùng & Dư luận - Án phí 8,1 tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên có thể tăng lên mức kỷ lục mới?

Án phí 8,1 tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên có thể tăng lên mức kỷ lục mới?

Theo luật, do cả hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều có kháng cáo trong thời hạn 15 ngày sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, nên bản án sơ thẩm cũng như mức án phí hơn 8 tỷ đồng đã tuyên là không còn hiệu lực.

Thêm vào đó, trong một động thái gần đây, VKSND TP cũng vừa kháng nghị bản án của TAND TP.HCM vì cho rằng phán quyết không nhận định đầy đủ và thể hiện chính xác ý kiến của VKS, có nhiều sai sót trong việc tính toán, áp dụng pháp luật.

Vậy, nếu tính toán lại, vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên sẽ phải nộp bao nhiêu tiền án phí?

Trao đổi với Zing, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết ở cấp phúc thẩm, nếu cả hai bên đồng ý đoàn tụ và rút yêu cầu không chia tài sản trước khi xét xử phúc thẩm thì tòa án đình chỉ giải quyết vụ án. Lúc này bà Thảo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng và cả hai nộp 50% án phí dân sự cấp phúc thẩm. Nếu đoàn tụ sẽ không còn tranh chấp tài sản nên không phải chịu án phí của phần tài sản tranh chấp.

Còn trong trường hợp tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án cấp sơ thẩm và yêu cầu cấp sơ thẩm xét xử lại thì ông Vũ và bà Thảo không phải đóng án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại theo giá ngạch khi giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, án phí theo tuyên bà Thảo phải nộp phải nộp 3,4 tỷ đồng, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bà đã nộp trước đó là hơn 1 tỷ đồng. Do vậy, số tiền án phí mà nguyên đơn phải nộp thêm là 2,3 tỷ.

Án phí ông Vũ phải nộp là 4,97 tỷ, được cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó là 1,31 tỷ. Do đó, số tiền án phí mà ông Vũ phải nộp thêm là 3,66 tỷ.

Clip: Toàn cảnh ngày phán quyết vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên

Toàn cảnh ngày phán quyết vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên

Cũng về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn Luật sư TP.HCM) thông tin với báo Lao Động như sau: “Trong trường hợp tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng, cùng với án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà cấp sơ thẩm đã tuyên”.

Luật sư Bình đặt khả năng thứ 2, khi tòa cấp phúc thẩm sửa bản ántheo hướng chấp inhận tỉ lệ 70/30 theo ông Vũ thì “ông Vũ không phải chịu án phí phúc thẩm và tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định”.

Trường hợp thứ 3 là bà Thảo rút đơn khởi kiện (được sự đồng ý của ông Vũ) và hai vợ chồng về sống chung lại với nhau. Ở tình huống này, luật sư Bình cho rằng vợ chồng “vua cà phê Trung Nguyên” “vẫn phải chịu mức án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 và 50% án phí dân sự cấp phúc thẩm. Do họ đoàn tụ lại, không còn tranh chấp tài sản nữa nên không phải chịu án phí của phần tài sản tranh chấp có giá ngạch”.

“Còn trong trường hợp tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án cấp sơ thẩm đã tuyên và yêu cầu cấp sơ thẩm xét xử lại, họ không phải đóng án phí phúc thẩm, nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết vụ án theo thủ tục sơ thẩm”, luật sư Bình nhấn mạnh.

Chiều 27/3, tòa cấp sơ thẩm đã chính thức công nhận việc ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ, giao 4 người con cho bà Thảo chăm sóc. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 người con cho đến khi trưởng thành.

Về chia tài sản, TAND quyết định giao 60% cho ông Vũ, bà Thảo chỉ được chia 40%. Riêng toàn bộ số cổ phần tại Trung Nguyên sẽ đưa hết cho ông Vũ, ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền mặt cho bà Thảo theo định giá của pháp luật. Tổng mức án phí sơ thẩm mà hai người phải nộp là hơn 8 tỷ đồng.

Đình Văn (tổng hợp

Vợ chồng "vua cà phê" cùng kháng cáo: Bà Thảo muốn "nối lại tình xưa", ông Vũ đòi chia tài sản 7:3

Thứ 4, 10/04/2019 | 20:02
Cà hai vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng kháng cáo bản án tòa tuyên hôm 27/3 vừa rồi. Bà Thảo thì muốn đoàn tụ còn ông Vũ thì nhất quyết đòi chia tài sản tỷ lệ 7:3.

Vợ chồng vua cà phê hậu ly hôn: Chồng vui thú siêu xe tiền tỷ, vợ "khoe" chiến tích khủng

Thứ 4, 10/04/2019 | 14:54
Sau vụ ly hôn, ông chủ cà phê Trung Nguyên tậu ngay siêu xe Porsche 20 tỷ còn bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại chỉ quan tâm tới King Coffee, "đứa con cưng" cũng là đối thủ của Trung Nguyên.

Bóc giá siêu xe Porche của vua cà phê Trung Nguyên mới tậu sau phiên tòa ly hôn nghìn tỷ

Thứ 2, 08/04/2019 | 16:22
Giữa lúc dư luận Đà Nẵng đang bức xúc vì cả đoàn xe sang của Trung Nguyên "hồn nhiên" vượt đèn đỏ thì ông chủ tập đoàn này đã sắm ngay siêu xe Porche 20 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.