Theo đó tổng giá trị của chuyển nhượng Mesut Ozil từ Reak sang Arsenal hồi hè 2013 là 50 triệu euro, khoảng 42 triệu bảng. Theo ràng buộc Pháo Thủ chỉ phải trả trực tiếp cho Los Blancos 44 triệu euro (37 triệu bảng). Cùng với đó là khoản phụ phí 6 triệu uro phụ thuộc vào thành tích cụ thể của đội bóng.
Real vớ bẫm từ việc bán Ozil cho Arsenal.
Chưa hết vẫn theo tiết lộ của Football Leaks, mỗi năm Arsenal sẽ phải chuyển vào tài khoản của Real 1 triệu euro nếu Pháo Thủ cùng Ozil giành quyền tham dự Champions League. Với việc hai năm liên tiếp có sự góp mặt của tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong đội hình, nên tính đến thời điểm này Arsenal đã trả thêm cho Real 2 triệu euro nữa.
Điều tương tự có thể sẽ tái diễn đến hết hợp đồng bởi Pháo thủ vẫn luôn biết cách kết thúc mùa giải trong top 4. Real được hưởng quá nhiều lợi ích từ việc bán ngôi sao 26 tuổi cho đội bóng Anh. Đó là điều quá rõ ràng. Thế nhưng những người đứng đầu Kền kền trắng còn đưa vào hợp đồng nhiều điều khoản giúp mang lại quyền chủ động cho họ.
Đầu tiên Real sẽ là đội được ưu tiên mua lại Ozil nếu Arsenal muốn bán anh. Chỉ khi Los Blancos không muốn sở hữu lại tiền vệ người Đức, Pháo Thủ mới được quyền thương thảo với các đối tác mới. Dù vậy Real vẫn có quyền nhúng tay vào việc cản Arsenal nhượng Ozil cho một đội bóng tại Tây Ban Nha.
Theo đó trong trường hợp Arsenal nhận được lời đề nghị từ một đội bóng xứ đấu bò khác, họ phải có trách nhiệm báo cho Real biết trong 48 giờ tiếp theo để CLB Hoàng Gia quyết định thương vụ có được tiến hành hay không. Real thong vào hợp đồng bán Ozil điều khoản dụ này là bởi lo ngại đối thủ không đội trời chung Barca có được người cũ và chống lại chính họ.
“Nếu như có CLB ngoài người bán Real Madrid) muốn mua hoặc mượn Mesut Ozil với tổng số tiền chuyển nhượng hơn 50 triệu euro thì