Australia mua tên lửa Tomahawk từ Mỹ nhằm củng cố khả năng tấn công tầm xa

Thứ 2, 21/08/2023 | 15:36
0
Bên cạnh các tên lửa Tomahawk, Australia sẽ đầu tư 431 triệu AUD nhằm mua hơn 60 tên lửa dẫn đường dò bức xạ tiên tiến từ Mỹ.
Thế giới - Australia mua tên lửa Tomahawk từ Mỹ nhằm củng cố khả năng tấn công tầm xa

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tham dự một buổi họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp tại Quai d'Orsay, Paris, ngày 30/1/2023. (Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Hôm thứ Hai, Australia đã ký kết thỏa thuận mua 200 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ nhằm cải thiện khả năng tấn công tầm xa với trị giá lên tới 1,3 tỷ AUD (833 triệu USD), bước đầu trong một loạt các cải cách về quốc phòng.

Australia sẽ là một trong ba quốc gia duy nhất sở hữu tên lửa Tomahawk, bên cạnh Mỹ và Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết: “Chúng tôi đang đầu tư giúp lực lượng quốc phòng của mình có khả năng đặt các thế lực thù địch vào vị trí nguy hiểm từ khoảng cách xa hơn và bảo vệ người Australia trong thế giới hiện đại nhiều phức tạp, bất ổn”.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong tháng 3 đã thông qua quyết định bán tên lửa Tomahawk, loại tên lửa có tầm tấn công tới 1.500km. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bộ này đã không cho biết về việc một hợp đồng đã được ký kết hay các đối thoại đã được thực hiện.

Phiên bản tên lửa Tomahawk phóng từ tàu biển được sản xuất bởi RTX Corp sẽ được triển khai trên các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Hoàng gia Australia.

Australia cho biết, họ cần nâng cấp lực lượng quốc phòng của mình trong tình hình Trung Quốc đang thực hiện quá trình xây dựng quân đội lớn nhất kể từ cuối Thế chiến II tới nay.

Trong đầu năm nay, quốc gia này đã thống nhất sẽ hợp tác với Mỹ và Anh nhằm thiết kế một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bên cạnh các tên lửa Tomahawk, Australia sẽ đầu tư 431 triệu AUD nhằm mua hơn 60 tên lửa dẫn đường dò bức xạ tiên tiến từ Mỹ.

Một hợp đồng trị giá 50 triệu AUD khác cũng sẽ mang lại các tên lửa dẫn đường tầm xa chống xe tăng trang bị cho các xe trinh sát chiến đấu Boxer của quân đội Australia.

Tuyên bố chuyển giao tên lửa Tomahawk đã được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Mỹ thông qua quyết định bán các Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) với giá 975 triệu USD.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Mẫu tên lửa mới trang bị đầu đạn chùm của Nga có thể tạo thêm mối đe dọa với Ukraine

Thứ 6, 18/08/2023 | 19:54
Tại triển lãm quốc phòng Army 2023 diễn ra ở Moscow, nhà sản xuất vũ khí Nga đã giới thiệu mẫu tên lửa không dẫn đường (rocket) S-8KL với đầu đạn chùm lần đầu tiên được trang bị.

Cách Nga dùng chiến thuật tinh vi khiến Ukraine ngày càng khó đánh chặn tên lửa

Thứ 4, 16/08/2023 | 21:22
Kiev ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh chặn và bắn rơi tên lửa Nga, phát ngôn viên không quân Ukraine Yury Ignat nói trên truyền thông Mỹ vào ngày 15/8.

Nga tuyên bố đanh thép về vụ 2 tên lửa tấn công cầu Crimea

Chủ nhật, 13/08/2023 | 08:53
Nga thề sẽ đáp trả Ukraine sau vụ 2 tên lửa phóng về phía cầu Crimea khiến “mạng sống của nhiều thường dân bị đặt vào tình thế nguy hiểm”.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.