Bà Merkel không hi vọng về quan hệ tốt đẹp với ông Trump?

Bà Merkel không hi vọng về quan hệ tốt đẹp với ông Trump?

Thứ 7, 07/01/2017 | 10:22
0
Sau khi xem đoạn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu, Thủ tướng Đức Angela Merkel ít nhiều đã dự đoán được mối quan hệ khó khăn giữa châu Âu và Mỹ trong những năm tới.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xem đoạn video dài 1 tiếng đồng hồ về Tổng thống đắc cử Mỹ Trump tại bang Pennsylvania trong chuyến đi cảm ơn các cử tri về chiến thắng bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua.

Tiêu điểm - Bà Merkel không hi vọng về quan hệ tốt đẹp với ông Trump?

 Truyền thông Đức nhận định, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel không mấy hi vọng về tương lai quan hệ với ông Trump. 

Bà Merkel đã đề nghị Ủy ban điều hành quốc gia của đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cũng nên xem đoạn video này bởi “sẽ rất thú vị khi thấy môi trường tư tưởng nơi ông ấy (Trump) sinh sống”, theo tờ báo Đức Spiegel.

Khi ông Trump phê phán nền báo chí Mỹ trong bài phát biểu, gọi họ là “những người thiếu trung thực nhất trên thế giới”, bà Merkel đã đặt câu hỏi về sự trưởng thành và bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo kế tiếp của nước Mỹ.

Nhưng báo chí Đức cho rằng điều khiến bà Merkel thực sự chú ý là câu nói của ông Trump: “Không có thứ gọi là bản quốc ca chung, một đồng tiền chung và một lá cờ chung cho toàn thế giới. Chúng ta chỉ nghiêng mình trước một lá cờ, đó là cờ Mỹ”.

Thủ tướng Đức cho rằng những bình luận trên của ông Trump là dấu hiệu của một hình thức chính sách đối ngoại mới chớm nở, mà sẽ rất khó khăn cho tương lai của Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ đồng minh giữa các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tương lai quan hệ Mỹ - EU đang đứng trước nguy cơ trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết do những chính sách tập trung vào lợi ích quốc gia của Tổng thống đắc cử Trump.

Bà Merkel đã chỉ ra rằng tầm nhìn “nước Mỹ số 1” của ông Trump chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước như kế hoạch cắt giảm thuế, đặc biệt là cho những người giàu.

Dù Thủ tướng Merkel khá thận trọng trong những phát ngôn vào thời gian diễn ra bầu cử Mỹ nhưng bà được cho là không có nhiều hi vọng đối với chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Trump.

Sau ông Trump đắc cử, nhà lãnh đạo người Đức đưa ra khẳng định với mong muốn sẽ hòa hợp hơn với người sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai: “Đức và Mỹ được kết nối với nhau bởi những giá trị về dân chủ, tự do và thượng tôn pháp luật”. Bà cũng bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với ông Trump trên “nền tảng của những giá trị trên”.

Dẫu vậy, bà Merkel và đội ngũ của mình luôn cảm thấy “hoảng hốt” vì sự xuất hiện của ông Trump trên mạng xã hội và việc ông không chịu từ bỏ tài khoản Twitter, nơi ông thường xuyên đưa ra những lời chỉ trích cùng các phản ứng tức thời đối với mọi diễn biến.

Ông Trump từng khiến giới chức Đức bối rối khi dùng Twitter để phát đi thông điệp khuyến khích Thủ tướng Anh bổ nhiệm nhân vật chính trị đối lập Nigel Farage trở thành đại diện ngoại giao Anh tại Washington. Ông Nigel Farrage là một trong những người dẫn đầu khuynh hướng Brexit đề nghị tách Anh ra khỏi châu Âu, khiến bà Merkel và nước Đức - quốc gia đầu tầu của EU - trở nên lo lắng hơn bao giờ hết vì thiếu nước Anh, vốn là quốc gia trụ cột của liên minh.

“Nhiều người muốn thấy ông Nigel Farage trở thành Đại sứ Anh tại Mỹ. Ông ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Trump viết trên Twitter hồi tháng 11.

Trước đây, ông Trump đã nhận xét rằng bà Angela Merkel “có thể là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới hiện đại”. Nhưng khi khủng hoảng nhập cư ập tới nước Đức, vị tỷ phú bất động sản lập tức đổi tông giọng khi nói “Những gì bà ấy đã làm ở Đức thật điên rồ. Quả thực rất điên rồ”. Ông cũng từng chê bai đối thủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng bằng cách gọi cựu Ngoại trưởng Mỹ là “Merkel của Mỹ”.

Tuy nhiên, những phản ứng của ông Trump với không khí chính trị và xã hội tại Đức không có gì quá bất ngờ, bởi ông từng rất gay gắt khi nói về việc đồng ý cho người tị nạn nhập cư trong chiến dịch tranh cử của bản thân, vốn là vấn đề đang hiện hữu tại nước Đức và gây đau đầu cho nhà lãnh đạo Merkel. Ông cũng từng kêu gọi xây dựng một bức tường dài 3.200m giữa Mexico và Mỹ để hạn chế tình trạng di cư.

Giới chuyên gia đã lưu ý về sự thay đổi địa chính trị cánh tả sau sự kiện Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu, được thúc đẩy phần lớn bởi tư tưởng chống người nhập cư đã ông Trump thắng cử. Sau chiến thắng của ông Trump, lãnh đạo của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Frauke Petry, người phụ trách lĩnh vực nhập cư và thuế, nói: “Những vấn đề thúc đẩy tầng lớp trung lưu Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump là những vấn đề mà châu Âu đang phải đối mặt”.

Xem thêm: Trừng phạt Nga - Món quà năm mới ông Obama dành tặng ông Trump?

Danh Tuyên 

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.