Bà Park Geun-hye có thể đối mặt án tù chung thân

Bà Park Geun-hye có thể đối mặt án tù chung thân

Thứ 4, 29/03/2017 | 16:42
0
Một thẩm phán 43 tuổi sẽ quyết định có ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hay không.

Đối mặt án chung thân

Ngày 30/3, bà Park Geun-hye sẽ tham dự phiên điều trần và biện hộ theo đề nghị ban hành lệnh bắt giữ của các công tố viên Hàn Quốc.

Korea Times cho biết, dự kiến phiên điều trần sẽ diễn ra vào lúc 10h30 phút tại Tòa án quận Trung tâm Seoul. Thẩm phán Kang Bu-young sẽ xem xét giá trị pháp lý của lệnh bắt giữ.

Hồ sơ - Bà Park Geun-hye có thể đối mặt án tù chung thân

 Cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải tham gia phiên điều trần vào ngày 30/3. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, hôm 27/3, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vì tính chất nghiêm trọng của những hành vi mà bà gây ra, cũng như nguy cơ có thể phi tang chứng cứ.

Ngay sau đó, bà Park đã có cuộc gặp khẩn cấp với luật sư riêng để thảo luận về tình hình. 

Việc Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye có bị bắt giữ hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của vị thẩm phán 43 tuổi sau khi ông xem xét 13 cáo buộc liên quan, trong đó gồm cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Quyết định sẽ được thông báo chính thức vào đêm ngày 30/3, sớm ngày 31/3.

Thẩm phán Kang là thành viên trẻ tuổi nhất trong số 3 thẩm phán được tòa án chỉ định giải quyết những vấn đề liên quan tới việc ra lệnh bắt giữ bà Park. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Tòa án quận Busan vào năm 2004 và phụ trách việc ban hành lệnh bắt giữ tại Tòa án Seoul từ tháng 2 năm nay.

Những người bạn của ông Kang nhận xét, ông là một thẩm phán “bảo thủ nhưng hiểu lẽ phải” và “sẽ không đưa ra những quyết định không phù hợp với quan điểm của cộng đồng”.

"Nhiều khả năng, ông ấy sẽ không đưa ra phán quyết gây tranh cãi”, một người bạn thân của ông Kang nói với tờ Korea Times.

Hồ sơ - Bà Park Geun-hye có thể đối mặt án tù chung thân (Hình 2).

 Người Hàn Quốc biểu tình phản đối bà Park Geun-hye. (Ảnh: Yonhap)

Trong biên bản đề nghị bắt giữ, các công tố viên Hàn Quốc cho rằng, việc bà Park phi tang chứng cứ là điều dễ xảy ra. Thực tế, bà Park đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, dù có nhiều bằng chứng rõ ràng.

Một đơn vị đặc biệt của cơ quan công tố Hàn Quốc vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ và tài liệu củng cố cho yêu cầu bắt giữ bà Park. Đơn vị này dự tính sẽ đưa 2 công tố viên đã từng thẩm vấn bà Park tới buổi điều trần vào ngày 30/3.

Nhiều người cho rằng, bà Park sẽ không tới tham gia phiên điều trần. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng, sự vắng mặt của bà hầu như không ảnh hưởng tới quyết định của tòa án. Họ đã thu thập đầy đủ những chứng cứ, gồm cả cuốn sổ của cựu Trợ lý Tổng thống An Chong-bum, các tập tin ghi âm cuộc gọi giữa bà Park và cựu Trợ lý Jeong Ho-seong.

Trong trường hợp xấu nhất, bà Park sẽ bị bắt giữ và phải ngồi tù. Nếu bị kết án nhận hối lộ, bà sẽ phải lãnh án chung thân, hoặc ít nhất là 10 năm tù.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye được cho là đã rất sốc và suy sụp, sau khi các công tố viên quyết định nộp đơn yêu cầu bắt giữ bà.

Đặc quyền duy nhất bà Park Geun-hye được hưởng nếu bị bắt giam

Nếu bị bắt giam trong tuần này, bà Park Geun-hye sẽ bị giam giữ trong buồng giam riêng biệt và rộng rãi hơn so với các tù nhân khác. Đó sẽ là đặc quyền duy nhất mà bà Park được hưởng nếu bị giam, hãng tin Reuters dẫn lời các cựu công tố viên và cai ngục cho hay.

Phòng giam này có thể rộng hơn 6,56m2, có vòi tắm hoa sen và nhà vệ sinh khép kín. Tuy nhiên, cựu Tổng thống vẫn phải tuân thủ mọi quy định như các tù nhân khác trong phòng giam.

Lượng khách tới thăm trong ngày cũng sẽ bị giới hạn, tuy nhiên, tù nhân được gặp gỡ không giới hạn với luật sư riêng. Bà Park có thể sẽ bị giam giữ trong vòng 20 ngày khi quá trình điều tra đang diễn ra.

Hồ sơ - Bà Park Geun-hye có thể đối mặt án tù chung thân (Hình 3).

 Bà Choi Soon-sil (giữa) đã bị giam giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Park bị cáo buộc âm mưu với người bạn lâu năm Choi Soon-sil gây quỹ hàng triệu USD cho các tổ chức từ các tập đoàn của nước này. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận mọi tội lỗi.

Bê bối Park Geun-hye sẽ được dựng thành phim

Liên quan tới vụ bê bối của cựu Tổng thống Park Geun-hye, tờ Korea Times cho hay, một dự án phim điện ảnh mang tên “Gate” sẽ được khởi quay trong thời gian tới, dựa trên câu chuyện của bà Choi Soon-sil.

Chỉ đạo sản xuất bộ phim là đạo diễn phim Shin Jae-ho. Nữ diễn viên nổi tiếng Jeong Kyung-soon cũng tham gia đóng vai nữ chính là “Aeree”.

Đạo diễn Shin nói: “Tôi có ý tưởng về bộ phim dựa trên bê bối của bà Park, nhưng sẽ không nhắc rõ Aeree là Choi Soon-sil. Thêm vào đó, cốt truyện không chủ yếu xoay quanh Aeree mà về một gia đình nhỏ sống ở ngoại ô”.

Nhân vật mô phỏng bà Park Geun-hye cũng không được đưa vào trong kịch bản phim. Bộ phim nói về một công tố viên với quyết định đâm đơn kiện những người nắm quyền trong chính phủ Hàn Quốc, nhưng sau một tai nạn, anh ta bị mất trí nhớ. Với sự trợ giúp của một gia đình nghèo, anh ta đã nhớ lại và tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Bộ phim sẽ bấm máy vào cuối tháng 4 và dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 9. 

Xem thêm: Lộ diện nhân vật nhiều khả năng sẽ thay thế bà Park Geun-hye

Danh Tuyên (Theo Korea Times)

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.