Bắc Kinh có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Bắc Kinh có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 3, 31/05/2022 | 06:30
0
Trong số 18 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Bắc Kinh, 17 ca là những người đã được cách ly để theo dõi, 1 ca phát hiện trong khi sàng lọc ngoài cộng đồng.

Ngày 30/5, Chính quyền Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 trong nước, trong đó có 17 ca là những người đã được cách ly để theo dõi và 1 ca phát hiện khi sàng lọc ngoài cộng đồng.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Bắc Kinh Liu Xiaofeng, ca mắc mới trong cộng đồng cho thấy vẫn còn nguy cơ tái bùng phát dịch.

Sau hơn 1 tháng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt, đến nay, tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh đang có những chuyển biến tích cực. Đến nay, số ca mắc mới/ngày đã giảm xuống trong 7 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh xác định nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn còn, do đó vẫn tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, tiếp tục thúc đẩy chính sách "Không COVID năng động".

Từ ngày 29/5, 8 quận ở Bắc Kinh liên tục trong 7 ngày không có ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng được phép sinh hoạt trở lại bình thường. Tại các quận Phòng Sơn, Thuận Nghĩa, người dân có thể đi làm trực tiếp trở lại. Các quận Triều Dương, Thông Châu liên tiếp 5 ngày không có ca mắc mới ngoài cộng đồng có thể tăng tỉ lệ làm việc tại cơ quan một cách phù hợp. Các quận Triều Dương, Thuận Nghĩa, Phòng Sơn cho phép các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện ngầm, taxi hoạt động trở lại.

Những khu vực không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng 7 ngày liên tiếp có thể cho phép nhân viên giao hàng, giao đồ ăn vào trong khu dân cư, sử dụng các giá để đồ, tủ đồ để thực hiện giao hàng không tiếp xúc. Các khách sạn, trang trại, dịch vụ lưu trú tại nhà dân dành cho khách du lịch tại các quận Môn Đầu Câu, Bình Cốc, Hoài Nhu, Mật Vân, Diên Khách được phép khôi phục hoạt động đón tiếp khách bình thường. Các khu danh lam thắng cảnh, công viên được phép mở cửa, song phải chấp hành nghiêm quy định về hạn chế lượng khách thăm quan dưới 50% và khách đến phải đặt lịch hẹn trước.

Các khu vực 7 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng cũng được phép mở cửa thư viện, bảo tàng, nhà hát, nhà mỹ thuật, nhà văn hóa, khu tập thể thao, nhưng hạn chế khả năng hoạt động dưới 50%.

Bên cạnh đó, chính quyền Thành phố Bắc Kinh vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tạm dừng phục vụ ăn uống tại các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống; học sinh tiểu học, trung học và mẫu giáo tiếp tục nghỉ ở nhà; các trường cao đẳng, đại học tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát quản lý trong trường, tăng cường đảm bảo dịch vụ trong khuôn viên trường; tạm dừng các trung tâm bồi dưỡng đào tạo trực tiếp, các quán cà phê Internet; tạm dừng sửa chữa nhà cửa tại các khu dân cư; duy trì nghiêm túc việc trực tại cổng 24/24; khi vào các địa điểm công cộng phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ;...

Minh Hoa (t/h)

Covid-19 bùng phát "quá nhanh", Bắc Kinh siết chặt chống dịch

Thứ 6, 29/04/2022 | 07:00
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát mạnh khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng.

Bắc Kinh đối mặt nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát

Thứ 2, 25/04/2022 | 15:17
Thượng Hải vừa ghi nhận thêm 51 ca tử vong. Trong khi đó, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc.

Quét tin thế giới cuối ngày 15/2: Thủ đô Bắc Kinh vắng tanh ngày 30 Tết

Thứ 5, 15/02/2018 | 20:56
Tổng thống Putin chia buồn với Tổng thống Trump; Thủ tướng Australia cấm thành viên nội các có quan hệ tình ái với cấp dưới... là những tin nóng cuối ngày.

Khu ổ chuột giữa thủ đô Bắc Kinh hoa lệ

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:49
Ngay giữa thủ đô Bắc Kinh hào hoa tráng lệ, còn tồn tại rất nhiều khu ổ chuột rách nát cũ kỹ, tại đó có những ngôi nhà mà 5 người trong gia đình chỉ có 18m2 để chui ra chui vào.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.