Bản án cho kẻ trộm cắp, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Võ Công Thư
Thứ 4, 30/11/2022 | 18:00
0
Bị bắt giam sau khi trộm tài sản có giá trị lớn, nam bị cáo tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nhưng không thoát.

Ngày 30/11, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Minh Quân, 34 tuổi, ngụ quận 1, Tp.HCM về các tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho kẻ trộm cắp, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Bị cáo Quân tại tòa.

Cáo trạng xác định, khoảng 16h ngày 18/6/2021, Quân tới cửa hàng Ngọc Camera trên đường Điện Biên Phủ, quận 1 để mua máy ảnh.

Trong lúc đứng thanh toán tiền, Quân nhìn thấy chùm chìa khóa của cửa hàng để trên bàn nên lấy trộm, mang đi đánh thêm một bộ chìa khóa mới.

Tiếp đến, Quân quay lại cửa hàng vờ mua thêm 2 ống kính rồi trả lại chìa khóa ở vị trí cũ.

Đến 3h sáng 19/6/2021, Quân bắt Grab tới cửa hàng Ngọc Camera, dùng chìa khóa đã đánh trộm, mở cửa vào lấy đi Flycam, máy ảnh mang bán được 252 triệu đồng.

Trong các ngày 21 và 23/6, Quân tiếp tục quay lại cửa hàng Ngọc Camera, trộm thêm nhiều máy móc, thiết bị khác, trị giá 360 triệu đồng.

Tới ngày 27/6/2021, phát hiện cửa hàng mất nhiều tài sản là máy Flycam, máy ảnh, ống kính máy ảnh và tiền nên anh H.A. (chủ cửa hàng) đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện hành vi trộm cắp của Quân nên đã trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Công an quận 1 xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn nên đã tiến hành truy tìm, bắt giữ Quân để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, đối tượng Quân bị tạm giam tại Nhà tạm giam Công an quận 1, Tp.HCM.

Khoảng 11h40 ngày 20/9/2021, phát hiện thấy phòng giam chỉ cài thanh sắt ngang, không khóa, Quân liền mở cửa buồng giam ra ngoài.

Quân tiếp tục đi ra phía hành lang theo cầu thang hướng về phía phòng phạm lao động, mở cửa đi vào bên trong lấy một cái gối, một bao gối, hai móc quần áo rồi đi tiếp đến phòng thăm gặp phạm nhân.

Sau đó, Quân đi ra hành lang nhà tạm giữ, dùng tay mở cửa đi đến cổng chính nhà tạm giữ rồi mở thanh cài ngang cổng mở cửa đi ra ngoài.

Khi đến khu vực cửa ra vào có vọng gác bảo vệ, thấy không có người gác trực, Quân bỏ lại các đồ vật đã lấy và đi ra cổng, trốn thoát ra ngoài. Quân đi bộ về nhà thuê tại tòa nhà Landmark Plus, lấy xe đạp đến một nhà ở quận 12 xin ngủ lại.

Đến ngày 21/9/2021, anh ta gọi điện cho vợ cũ để xin tiền mua điện thoại và thuê phòng trọ. Sau một tuần lẩn trốn, Quân đã bị công an truy bắt lại.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Quân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quân 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 1 năm Trốn khỏi nơi giam. Tổng hình phạt cho cả 2 tội mà Quân phải chấp hành là 14 năm tù.

Bắt nhóm chuyên thuê xe ô tô đi trộm cắp ở các biệt thự

Thứ 7, 26/11/2022 | 07:20
Nhóm đối tượng thuê ô tô di chuyển từ khu vực Nghệ An và TP.HCM và nhắm vào biệt thự của các đại gia để trộm cắp.

Bắt kẻ trốn khỏi nơi giam giữ sau 26 năm thay tên đổi họ rồi bỏ trốn

Thứ 4, 30/06/2021 | 11:09
Bị bắt tạm giam vì tội Bắt cóc trẻ em, Khương đã bỏ trốn đến địa phương khác sinh sống. Tại đây, Khương thay tên đổi họ, tăng thêm một tuổi để đăng ký lưu trú.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.