Bản án đích đáng cho đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước  

Bản án đích đáng cho đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước  

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 14/07/2022 | 10:39
0
Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1991), trú tại TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Nguyễn Đức Hùng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giạm vào ngày 6/1/2022 về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Hồ sơ điều tra - Bản án đích đáng cho đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước  

Hình ảnh bị cáo Hùng thời điểm bị bắt giữ, khởi tố.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến 2021, bị cáo Nguyễn Đức Hùng lập các tài khoản Facebook cá nhân có tên “Nguyễn Đức Hùng”, “Nguyễn Đức Hùng Sbr” và một số tài khoản mạng xã hội khác. Theo đó, Nguyễn Đức Hùng đã thường xuyên biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội Facebook nói trên nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước, đường lối lãnh đạo của Đảng; truyền bá tư tưởng phản động, phao tin bịa đặt, gieo rắc sự nghi ngờ, gây chiến tranh tâm lý, hoang mang, bất mãn trong quần chúng nhân dân… Hành vi của Nguyễn Đức Hùng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự đất nước.

Tháng 7/2021, Nguyễn Đức Hùng còn tham gia vào hội nhóm kín trên mạng xã hội Facebook nhằm chống phá Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, Nguyễn Đức Hùng còn tích cực kêu gọi, giới thiệu thêm nhiều người khác cùng tham gia vào hội nhóm kín nêu trên.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đức Hùng thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cúi đầu nhận tội, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hoà nhập cộng đồng xã hội, gia đình và trở thành công dân có ích.

Hồ sơ điều tra - Bản án đích đáng cho đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước   (Hình 2).

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Đức Hùng (ảnh chụp từ màn hình phòng theo dõi phiên xét xử trực tuyến tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh).

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Hùng đã có lời nhắn gửi tới những người đang có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước nên tỉnh táo, nhận thức đúng đắn hơn và không lâm vào “vết xe đổ” như bị cáo.

Trên cơ sở các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, lời khai của bị cáo Nguyễn Đức Hùng, ý kiến của Kiểm sát viên và kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã áp dụng các điểm a, b, c khoản 1, Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của nước CHXHCN Việt Nam, toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hùng 5 năm 6 tháng tù giam đối với hình phạt chính và 2 năm quản chế đối với hình phạt bổ sung về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước lĩnh 6 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 19/03/2021 | 14:20
Bị cáo Trần Nguyên Chuân vừa bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù vì thực hiện nhiều hành vi chống phá Nhà nước

Chống phá Nhà nước, Phạm Chí Dũng và đồng phạm hầu tòa

Thứ 3, 05/01/2021 | 09:40
Phạm Chí Dũng đã thành lập “hội Nhà báo độc lập Việt Nam”, lôi kéo nhiều thành viên tham gia, viết, đăng tải nhiều bài viết chống phá Nhà nước Việt Nam.

Chủ cửa hàng sim ĐTDĐ lãnh án tù vì đăng tải nội dung chống phá Nhà nước trên Facebook

Thứ 2, 27/04/2020 | 14:34
Lợi dụng mạng xã hội Facebook, một chủ cửa hàng sim điện thoại di động (ĐTDĐ) ở Cần Thơ đã đăng chia sẻ nhiều bài viết có nội dụng chống phá Đảng, Nhà nước bôi nhọ lãnh đạo.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.