Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới

Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới

Thứ 6, 15/02/2013 | 16:48
0
Việc Iran công bố đang sở hữu loại máy bay tàng hình có số hiệu F-313 đã khiến nhiều cường quốc trên thế giới phải giật mình.

Trung Quốc và Anh đã thẳng thừng lên án Iran sau những nghi ngờ quanh việc Iran công bố loại máy bay mới nhất của mình.

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới

Thời gian gần đây, thông tin về việc Iran đang sở hữu loại máy bay tàng hình có số hiệu F-313 đã khiến nhiều cường quốc trên thế giới phải giật mình về sức mạnh của loại máy bay này được Teheran quảng cáo...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 2).

Thế nhưng ngay sau đó loại máy bay này được bị đặt câu hỏi phải chăng chỉ là mô hình máy bay được truyền thông Iran “nâng tầm“ trở thành một chiến đấu cơ mới thực sự vừa được ra lò...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 3).

Gần đây nhất tờ “Quân giải phóng ND Trung Hoa“ của TQ và tờ Daily Telegraph của Anh đã chính thức giải đáp những nghi ngờ này...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 4).

“Iran đã có một sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ lồng ghép hình ảnh cũng như kỹ năng lừa dối dư luận một cách tuyệt vời...“, tờ Daily Telegraph có đoạn phân tích về việc Teheran công bố họ đã sở hữu loại máy bay được xếp hạng tốp đầu trên thế giới hiện nay...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 5).

Tờ “Quân giải phóng ND Trung Hoa“ thì nhận định: “Về tổng thể thiết kế cũng như những chi tiết nhỏ nhất có thể quan sát được qua ảnh có thể thấy rằng đây là một chiếc chiến cơ chưa hoàn thiện, sẽ đúng hơn nếu khẳng định đây là một ý tưởng không tồi cho một chiếc máy bay chiến đấu, còn thực tế sẽ không thể có được một chiếc máy bay như vậy trong thực tế...“.

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 6).

Ảnh cận buồng lái được đánh giá là chỗ ngồi dành cho máy bay dân dụng cá nhân loại nhỏ của siêu máy bay thế hệ mới của Iran F-313...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 7).

Hệ thống động cơ cũng được đánh giá là thiếu tính hợp lý trong tổng thể thiết kế của F-313 được truyền thông Anh phân tích cũng như khẳng định chắc chắn rằng trình độ khoa học công nghệ của Iran không thực sự “hoành tráng“ như những gì quốc gia này tuyên bố...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 8).

“Tất cả chỉ là sự mị dân, nhằm tự tăng cường sức mạnh cũng như đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận, không một quốc gia nào lại thường xuyên sở hữu vũ khí mới nhiều như Iran, nhất là trong hoàn cảnh họ bị bao vây cấm vận...“, tờ Daily Telegraph nhận định.

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 9).

Thậm chí hình ảnh F-313 được truyền thông Iran khẳng định là chụp từ trên không...

Tiêu điểm - Báo Anh: Iran đang lừa dối cả thế giới (Hình 10).

... cũng bị báo chí Anh phanh phui công nghệ chỉnh sửa ảnh, đồng thời khẳng định Iran đang lừa dối cả thế giới.

Theo ĐVO

Điểm yếu ‘chết người’ của vũ khí Mỹ là gì?

Chủ nhật, 03/02/2013 | 09:05
Một cuộc khảo nghiệm khả năng của vũ khí tấn công liên hợp ngoài khu vực phòng không của lực lượng hải quân đã làm dấy lên sự lo ngại của các chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng tác chiến của loại vũ khí tiến công chính xác này.

Năm loại siêu vũ khí gây ‘bão’ năm 2013

Thứ 4, 02/01/2013 | 11:13
Những loại vũ khí dưới đây là các hệ thống có thể được phát minh từ năm trước đó hoặc đạt được cột mốc đáng kể trong con đường trở thành vũ khí tác chiến thực thụ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.