Bạo động sắc tộc dữ dội tại Ai Cập

Bạo động sắc tộc dữ dội tại Ai Cập

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Ít nhất 23 người thiệt mạng hôm 9/10 khi các tín đồ Thiên chúa giáo Ai Cập đụng độ với lực lượng an ninh tại thủ đô Cairo. Trước tình hình này, giới chức Ai Cập ngày 9/10 đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở trung tâm thủ đô Cairo.

Những người nổi loạn đã dùng bom xăng, đốt xe quân đội và đụng độ với an ninh ở bên ngoài trụ sở đài truyền hình nhà nước. Hàng trăm người đã đụng độ với cảnh sát, một số còn đào nhựa đường và dùng gạch đá làm vũ khí.

Thế giới - Bạo động sắc tộc dữ dội tại Ai Cập
Bạo động dữ dội bùng phát tại thủ đô Cairo của Ai cập vào ngày 9/10

Thông tin từ truyền hình nhà nước cho thấy, đã có 150 người bị thương trong các vụ xung đột này, và trong số những người bị chết có ba người là binh lính. Nhiều hãng thông tấn dẫn lời nhân chứng tuyên bố rằng, một số người biểu tình đã thiệt mạng khi bị một xe quân sự cán qua.

Đài truyền hình Ai cập cho hay vụ bạo loạn của các tín đồ Thiên chúa giáo phản đối một vụ tấn công mới đây vào một nhà thờ đã khiến ít nhất 3 binh sỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nhiều tín đồ Thiên chúa giáo Ai Cập đã cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan đã đốt một nhà thờ ở miền nam Ai Cập trong tuần qua. Tín đồ Thiên chúa giáo chiếm khoảng 1/10 dân số 80 triệu người của Ai Cập và thường bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công.

Chính phủ Ai Cập, vốn bị những người thiên chúa giáo thiểu số cáo buộc là đã quá nhân nhượng với những kẻ đứng sau các vụ tấn công giáo phái, đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh. Thủ tướng Essam Sharaf cho biết ông, đã liên hệ với các giới chức an ninh và nhà thờ để kiểm soát tình hình.

Khi Ai Cập đang trải qua quá trình chuyển giao quyền lực hỗn loạn và khoảng trống an ninh sau cuộc biểu tình lật đổ chế độ đầu năm, những người Thiên chúa giáo đặc biệt lo ngại về các hành vi bạo lực của những người Hồi giáo bảo thủ cực đoan.

Ai Cập đang xét tới những luật lệ mới nhằm chấm dứt bạo động về tôn giáo, gồm việc cấm biểu tình ở các địa điểm tôn giáo và cấm sử dụng những khẩu hiệu tôn giáo kích động lòng thù hận.

Người phát ngôn chính phủ Ai Cập Mohamed Hegazy cho biết, nội các nước này sẽ họp phiên đặc biệt trong ngày 10/10 để thảo luận vấn đề này. Vụ việc một lần nữa phủ bóng lên cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến vào ngày 28/11 tới. Các vụ giao tranh cũng là cơ hội để các nhà hoạt động dân chủ ở đây thể hiện sự bất bình với chính quyền quân sự được cho là không có ý định chuyển giao chính quyền cho lực lượng dân sự.

Quế Mai (Theo Hoàn cầu)


Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.