Báo ĐS&PL ngày 9/9 có nhiều nội dung hấp dẫn

Báo ĐS&PL ngày 9/9 có nhiều nội dung hấp dẫn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Báo Đời sống & Pháp luật số 108 (Phát hành vào Thứ 6, ngày 9/9/2011) có nhiều tin bài hấp dẫn, được phát hành rộng rãi trên cả nước.

Đến thời điểm này, vụ án giết người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã sắp kết thúc giai đoạn điều tra. Báo Đời sống & Pháp luật đã có cuộc phỏng vấn độc quyền Trung tướng Phạm Quý Ngọ -Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án. Trung tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định: "Đến thời điểm này chưa có tập thể, cá nhân nào đưa ra ý kiến về lượng hình này vì mức độ nghiêm trọng của nó"...

Báo Đời sống&Pháp Luật số 108 ra ngày 9/9/2011

Cũng liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Báo Đời sống & Pháp luật phỏng vấn Luật sư Nguyễn Bá Ngọc- người vừa được chỉ định bào chữa cho sát thủ Lê Văn Luyện; Tiếp tục diễn đàn về pháp lý xung quanh vụ việc này, Báo có cuộc trao đổi với Luật gia Nguyễn Thị Sơn - Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; Thông tin về việc gia đình nạn nhân gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý một cơ quan thông tin đại chúng đưa tin sai sự thật và một số phát ngôn thiếu thiếu nhạy cảm.

- Ngoài ra có các bài đặc biệt khác như:

+ Phóng sự điều tra: “Muôn nẻo buôn bán cái ngàn vàng”, phản ánh về tình trạng phẫu thuật vá màng trinh và bán sản phẩm màng trinh giả tràn lan hiện nay.

+ Phóng sự điều tra: “Bán thuốc mê hại người kèm... tư vấn phạm tội”- PV báo ĐS&PL đã thâm nhập vào “chợ ma quái” bán đủ loại thuốc mê và thuốc độc mà gần đây tội phạm thường sử dụng để đầu độc cướp tiền nạn nhân.

+ Khởi đăng loạt phóng sự dài kỳ: “Giải mã bí ẩn về bùa ngải xứ Mường”. Trong kỳ báo đầu tiên, PV báo ĐS&PL đã tìm gặp người trong cuộc, nhân chứng trực tiếp để giải mã thực hư chuyện bùa yêu và những câu thần chú bí ẩn có thể đuổi dòi ra khỏi vết thương động vật hay nhốt muỗi lại một chỗ.

Ngoài ra, trong số báo 108 còn có các bài sau: Bí ẩn sau vụ một phụ nữ nhảy từ tầng 6 tự tử nhưng không chết; Sự ân hận của nữ nhân viên quán bar đâm chết đồng nghiệp; Giết người chỉ vì... được khuyên từ bỏ lô đề; Nẻo đường phục thiện của một đại ca khét tiếng xứ Nghệ; Đổ xô săn đinh lăng cổ thụ do đồn thổi công năng thần dược; Ồ ạt lách điểm sàn để vớt thí sinh nguyện vọng 2; Giá nhà thu nhập thấp vẫn chưa công bằng với người thu nhập thấp; Xung quanh vấn đề “ kiện tướng game Fifa online có thể được tuyển thẳng đại học”: Không nên lập lờ giải trí với thể thao; Gỗ ngọc am chỉ là sản phẩm của sự đồn thổi?; Ca sĩ Phương Thanh: "Con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt"... và nhiều tin bài khác.

Ban biên tập

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.