Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị

Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị "đánh úp" ở miền Trung

Thứ 5, 09/09/2021 | 14:00
0
Những ngày qua, máy bay Nga tăng cường không kích ở miền Trung của Syria, nhưng điều đó không thể ngăn khủng bố phát động cuộc tấn công nhằm vào quân Chính phủ.

Ngày 7/9, các phần tử khủng bố IS ở khu vực miền Trung của Syria đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh ở vùng nông thôn phía đông Homs.

Thế giới - Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị 'đánh úp' ở miền Trung

Khủng bố IS đã bất ngờ tấn công quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh ở miền Trung.

Khu vực bị tấn công nằm ở phía đông thị trấn al-Sukhnah, ngay trên địa giới hành chính với Deir Ezzor. Những phần tử khủng bố IS đã giao tranh dữ dội với các chiến binh ủng hộ Chính phủ trong vài giờ, sau đó rút quân về nơi ẩn náu.

Theo đài quan sát Nhân quyền Syria, 6 chiến binh ủng hộ Chính phủ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong cuộc tấn công.

“Một số binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công đang ở tình trạng nguy kịch. Điều này cho thấy, số người chết sẽ tăng lên”, đài quan sát Nhân quyền Syria thông tin.

Ba ngày trước đó, một cuộc tấn công tương tự của các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới IS cũng đã diễn ra. Mục tiêu của cuộc tấn công là các vị trí ở gần thị trấn Ithriyah thuộc vùng nông thôn phía đông Hama. Cuộc tấn công đã khiến 8 chiến binh do Iran hậu thuẫn thiệt mạng. Các chiến binh này thuộc nhóm vũ trang thân Chính phủ Syria và hậu thuẫn cho các chiến dịch của Chính phủ.

Các cuộc tấn công gần đây của khủng bố IS ở miền Trung, Syria liên tiếp bị trừng phạt. Trong những ngày qua, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của IS ở miền Trung. Ít nhất 9 tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

Các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh cũng thường xuyên triển khai các chiến dịch truy quét khủng bố ở miền Trung trong 2 năm qua. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, các chiến dịch quân sự của quân đội Ả Rập Syria và các cuộc không kích của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã khiến khủng bố IS không còn dám phát động nhiều cuộc tấn công như trước, nhưng chúng vẫn sẵn sàng "đánh úp" khi có cơ hội. Vì vậy, cái đích quét sạch khủng bố ở miền Trung sẽ không thể đạt được trong tương lai gần.

Không chỉ ở miền Trung, quân đội Ả Rập Syria cũng đang đụng độ dữ dội với phiến quân ở phía nam thành phố Daraa, khu vực Daraa al-Balad.

Thế giới - Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị 'đánh úp' ở miền Trung (Hình 2).

Quân Chính phủ cũng đang đụng độ dữ dội với phiến quân ở Daraa al-Balad.

Quân đội chính phủ đã thiết lập 9 vị trí chốt chặn ở Daraa al-Balad theo thoả thuận hoà giải được ký kết ngày 31/8 do Nga làm trung gian. Hầu hết các vị trí ở  trung tâm của khu vực.

Sáng 8/9, quân đội Ả Rập Syria tiến vào Daraa al-Balad. Các lực lượng thuộc quân cảnh Nga và lữ đoàn Tám đã tạo mọi điều kiện để quân chính phủ triển khai hoạt động theo kế hoạch. Tuy nhiên, đụng độ đã xảy ra. Hơn 100 tay súng có trong danh sách truy nã của chính phủ đã chống trả quyết liệt buộc quân chính phủ phải ngay lập tức triển khai chiến dịch truy quét. Một số nơi ẩn náu của các tay súng đã bị phát hiện và bị quân đội phá huỷ.

Thế giới - Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị 'đánh úp' ở miền Trung (Hình 3).

Quân đội Ả Rập Syria tiến vào Daraa al-Balad.

Quân đội Ả Rập Syria cũng đã mở tuyến đường chính dẫn đến Daraa al-Balad, cho phép hàng trăm dân thường di dời khi nhà cửa của họ bị phá huỷ do giao tranh dữ dội những ngày qua.

Trước đó, 900 tay súng ở Daraa al-Balad đã giao nộp vũ khí và tham gia vào quá trình hòa giải. Những tay súng từ chối thoả thuận sẽ bị quân đội truy quét và đẩy lùi về khu vực do phe đối lập nắm giữ ở miền Bắc Syria.

Thế giới - Bất chấp nỗ lực của Nga, quân chính phủ Syria vẫn bị 'đánh úp' ở miền Trung (Hình 4).

Dân thường di dời khỏi khu vực Daraa al-Balad.

Một khi thoả thuận hoà giải được tất cả các bên thực hiện, cuộc khủng hoảng ở Daraa al-Balad sẽ kết thúc. Tuy nhiên, công việc mà quân đội Ả Rập Syria sẽ phải làm tại Daraa al-Balad là không hề ít.

HOÀ AN (Theo SF)

 

 

Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria?

Thứ 4, 08/09/2021 | 20:00
Theo lực lượng Phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf chính là lý do khiến cuộc tấn công của nước này bị thất bại.

Máy bay Nga ném bom một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria?

Thứ 3, 07/09/2021 | 13:00
Thông tin đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ném bom đang là thông tin được quan tâm. Đây là hành động có kế hoạch hay chỉ vô tình?

Không kích Syria, máy bay Israel bị S-200 Nga truy đuổi tới gần Tel Aviv?

Thứ 7, 04/09/2021 | 14:00
Sau đợt không kích nhằm vào Damascus, máy bay của Israel đã phải đối diện với cuộc truy đuổi quyết liệt của tên lửa được phóng đi từ hệ thống phòng không S-200 Nga.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.