Theo đó, vào khoảng 12h ngày 20/11, bà Hà Thị T. (SN 1963, trú tại thôn Bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đang làm việc trong nhà thì bị Nguyễn Văn Hùng (SN 1974 trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai) xông vào nhà. Đối tượng dùng tro bếp ấn vào mồm và xoa vào mặt bà T., sau đó giật đôi khuyên tai bằng vàng mà bà đang đeo rồi tẩu thoát.
Ngay sau khi bị kẻ xấu tấn công và cướp tài sản, bà T. đi tri hô hàng xóm, đồng thời báo cáo vụ việc tới Công an xã Thanh Mai, Công an huyện Chợ Mới. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác minh vụ cướp táo tợn này.
Khoảng 15h cùng ngày, sợ bị phát hiện và biết không thể lẩn trốn nên đối tượng Hùng đã đến Công an huyện Chợ Mới để đầu thú và giao nộp đôi khuyên tai (2 chỉ vàng) mà Hùng đã chiếm đoạt của bà T. cùng một số đồ vật tài sản có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi cướp tài sản.
Liên quan đến vụ việc này, luật gia Nguyễn Đức Thuận cho rằng, hành vi xông vào nhà tấn công và cướp tài sản là đôi hoa tai của đối tượng Hùng là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường sức khỏe và tài sản của người khác. Hành vi cướp đôi hoa tai bằng vàng trị giá hơn 7 triệu đồng (2 chỉ) của Hùng có dấu hiệu của tội Cướp tài sản quy định tại khoản 1, Điều 133, BLHS.
Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
“Với hành vi cướp tài sản của mình, Hùng có thể đối diện với mức án phạt tù lên đến 10 năm”, luật gia Thuận cho biết thêm.
Xuân Hòa