Bắt 'ông trùm' mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính 1.000 tỷ đồng

Bắt 'ông trùm' mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính 1.000 tỷ đồng

Thứ 4, 09/08/2017 | 10:17
0
Với thủ mua nhiều công ty, thuê các giám đốc để đứng tên, nhưng không có hoạt động sản xuất, Sơn và Thảo đã thực hiện nhiều phi vụ mua bán hóa đơn GTGT trái phép với số tiền lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ đang tiến hành điều tra làm rõ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính do đối tượng Phan Văn Sơn cầm đầu”.

Pháp luật - Bắt 'ông trùm' mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính 1.000 tỷ đồng

Đối tượng Sơn và Thảo tại cơ quan công an.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, PC46 phát hiện đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, CQĐT dựng được đối tượng nghi vấn là Lưu Thị Thanh Thảo (SN 1986, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) làm kế toán của nhiều công ty TNHH.

Khi đã nắm rõ được quy luật đi lại, giao dịch của đối tượng, PC46 quyết định phá án. Ngày 6/8, tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng, cơ quan công an đã bắt quả tang Thảo đang giao dịch 2 tờ hóa đơn GTGT với 1 đối tượng, với số tiền trên 25 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, của Thảo khai nhận  từ năm 2011 đến nay đã làm kế toán cho nhiều công ty do đối tượng Phan Văn Sơn (SN 1985, trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) thâu tóm. 2 hóa đơn GTGT bị cơ quan công an phát hiện Thảo nói là do Sơn chỉ đạo mang đi giao dịch với khách hàng.

Từ lời khai của Thảo và các chứng cứ liên quan, phòng PC46 đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Sơn; thu giữ 2 CPU máy tính và số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, 2 dấu tròn và dấu chức danh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Tam Đa và công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Đối tượng Sơn khai nhận, đã mua 5 công ty gồm: 2 công ty nêu trên và 3 công ty khác (công ty Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh, công ty TNHH Thái Hưng An và công ty TNHH Thiên Gia Hùng).

Từ đây, Sơn Tiến hành thuê người về các công ty để làm giám đốc, nhưng thực chất chỉ là bình phong, phục vụ việc kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh tại cục Thuế Hải Phòng cho thấy, tổng doanh số mua vào bán ra từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017 của các công ty do Phan Văn Sơn điều hành là trên 1.000 tỷ đồng. PC46 đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, củng cố hồ sơ để sớm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý các đối tượng theo luật định”, đại diện PC46, Công an TP.Hải Phòng thông tin thêm.

Minh Sơn

Tuyên Quang: Công an điều tra vụ phát hiện 3 xác chết trên sông

Thứ 3, 08/08/2017 | 15:03
Phát hiện ba xác người đang trong thời gian phân hủy, người dân nghi ngờ là án mạng nên đã cấp báo đến cơ quan công an.

Khởi tố 4 kế toán trường học tham ô tài sản lấy tiền ‘ăn chơi'

Thứ 7, 29/07/2017 | 13:15
Do ăn chơi sa đà, các kế toán của một số trường học trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rơi vào cảnh nợ nần, mất khả năng chi trả dẫn đến “túng làm liều”.

Hải Phòng: Truy nã kế toán “cắm” hàng loạt sổ bảo hiểm của giáo viên

Thứ 6, 30/06/2017 | 08:52
Gom 7 sổ BHXH của cán bộ, giáo viên trường THCS Hồng Phong (TP.Hải Phòng) để mang đi cầm cắm, chi tiêu cá nhân, khi bị phát hiện, tố cáo, Cường đã bỏ trốn. Công an đã phát lệnh truy nã đối tượng này.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.