Bất ngờ kịch bản Mỹ đưa bộ binh vào Triều Tiên

Bất ngờ kịch bản Mỹ đưa bộ binh vào Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 06/11/2017 | 19:00
0
Để định vị và kiểm soát tất cả địa điểm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, sử dụng lực lượng bộ binh của Mỹ là điều hữu hiệu nhất, theo đánh giá của Lầu Năm Góc.

 Theo Washington Post, một cuộc đổ bộ bằng đường bộ vào Triều Tiên là cách duy nhất để xác định và phá hủy các cơ sở trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Thông tin trên do một quan chức Lầu Năm Góc chia sẻ.

“Đó là cách đánh giá chuẩn xác nhất”, thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên của Ủy ban Tình báo thượng viện Mỹ chia sẻ.

Tiêu điểm - Bất ngờ kịch bản Mỹ đưa bộ binh vào Triều Tiên

Lực lượng bộ binh của Mỹ. 

Trong bức thư gửi đến Lầu Năm Góc, hai nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu có được đánh giá về tình hình thương vong dự kiến nếu xảy ra xung đột với Triều Tiên.

Đáp lại yêu cầu này, Chuẩn Đô đốc Michael Dumont, quan chức cao cấp Lầu Năm Góc cho biết, một cuộc thảo luận đầy đủ về khả năng của Mỹ nhằm "chống lại phản ứng bằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và xóa sổ kho vũ khí hạt nhân sâu dưới lòng đất của nước này" phải được tổ chức trong phòng họp kín.

Ông Dumont lưu ý, Mỹ đang đánh giá khả năng Triều Tiên nhắm vào các khu vực đông dân Hàn Quốc sinh sống với tên lửa đạn đạo, tên lửa và pháo binh. Ông cũng nhận định, Thủ đô Seoul chỉ cách khu vực phi quân sự ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc 35 dặm.

Theo đánh giá của các lãnh đạo Lầu Năm Góc, "Triều Tiên có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học" một khi xung đột xảy ra. Triều Tiên cũng được cho là "có một chương trình vũ khí hóa học lâu năm có khả năng sản xuất các loại chất độc thần kinh".

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein chia sẻ, bà rất đề cao việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm châu Á, khi mà tình hình Triều Tiên là vấn đề chính được người đứng đầu Nhà Trắng bàn luận trong chuyến thăm.

Lầu Năm Góc cho biết, việc tính toán "những tình huống thương vong khả quan nhất hoặc tồi tệ nhất" là một thách thức và phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví như "tính chất, cường độ và thời gian" của cuộc chiến, cảnh báo mà dân thường nhận được cũng như khả năng đối phó của Mỹ và Hàn Quốc với pháo binh, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Ông Dumont cho rằng, quân đội đã ủng hộ chiến lược hiện nay của Mỹ, do Ngoại trưởng Rex Tillerson dẫn đầu, nhằm đối phó Triều Tiên. Chiến lược này tập trung vào việc tăng sức ép kinh tế lẫn ngoại giao để buộc Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.

Xem thêm >> Đằng sau thông điệp để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên của TT Trump

 

 

Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe nói về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Thứ 2, 06/11/2017 | 16:34
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhật Bản trong chuyến công du châu Á. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc họp báo chung.

Triều Tiên nói không với Mỹ trong vấn đề hạt nhân

Chủ nhật, 05/11/2017 | 17:00
Bình Nhưỡng nói không phản đối đối thoại, nhưng sẽ không đưa chương trình hạt nhân bảo vệ đất nước lên bàn thương lượng với Mỹ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.