Nhà tranh, vách nứa dột nát ở xã Nông thôn mới

Nhà tranh, vách nứa dột nát ở xã Nông thôn mới

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 10/04/2018 | 07:15
1
Dù đã về đích Nông thôn mới (NTM) từ năm 2017, nhưng hiện tại ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vẫn đang còn nhiều ngôi nhà được lợp bằng tranh, vách nứa, khá dột nát và rất tạm bợ.

Tháng 1/2017, xã Tam Quang, huyện Tương Dương được tỉnh Nghệ An trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV đến thời điểm hiện tại, ở các bản Liên Hương, Tân Hương, Tùng Hương… xã Tam Quang vẫn đang còn tồn tại nhiều ngôi nhà được lợp bằng lá cọ, vách bằng nứa khá tạm bợ và dột nát.

Theo người dân địa phương, ngoài các bản trên tại một số thôn khác trên địa bàn xã Tam Quang còn rất nhiều ngôi nhà tranh, vách nứa khác.

Nhà tranh, vách nứa dột nát ở xã Nông thôn mới

Ngôi nhà tranh, vách nứa và rất dột nát của vợ chồng anh Quang.

Cụ thể, tại bản Liên Hương còn có ngôi nhà của ông Lô Văn Ngọc, Lô Văn Khương, La Văn Quang… không khác gì một ngôi nhà tạm khi được lợp bằng tranh, vách nứa.

Nhìn ngôi nhà của cặp vợ chồng anh La Văn Quang (SN 1979) và chị Viêng Thị Mằn (SN 1991), trú tại bản Liên Hương mà chúng tôi không khỏi xót xa. Chị Mằn cho hay, sau khi hai vợ chồng lấy nhau, do điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị được bố mẹ cho ra ở riêng tại bản Liên Hương. Sau khi sinh được 3 người con, có hơn 1 sào ruộng lúa nước, không có nghề phụ nên cuộc sống của gia đình vẫn bám lấy chữ nghèo. Năm 2017, gia đình chị Mằn được nhà nước hỗ trợ một con bê cái, tuy nhiên sau đó một thời gian con bê này bỗng lăn ra chết. Dù trong nhà không có bất kỳ một thứ gì đáng giá, nhưng gia đình chị Mằn lại được địa phương đưa ra danh sách thoát nghèo để về đích NTM (từ hộ nghèo thành hộ cận nghèo).

Nhà tranh, vách nứa dột nát ở xã Nông thôn mới (Hình 2).

Ngày nắng mà đứng trong nhà không khác nhiều so với ngoài trời.

Căn nhà của vợ chồng chị Mằn rộng khoảng 20m2, mái được lợp bằng lá cọ, vách bằng nứa. Tuy nhiên, do sử dụng lâu ngày nên đã bị dột nát nghiêm trọng. Từ dưới nhìn lên nóc nhà, ánh mặt trời có thể xuyên qua lớp tranh dột nát rọi xuống nền đất. Trong nhà một ít quần áo cũ được vứt vương vãi khắp nơi vì không có chỗ cất; thậm chí chiếc giường duy nhất của 5 người trong gia đình cũng được làm bằng thân cây gỗ rừng, đóng xuống nền đất nhìn không khác gì lán trại công nhân công trường xây dựng.

Ngoài ra, tại bản Tân Hương, xã Tam Quang còn có 2 ngôi nhà của các hộ dân khác cũng được lợp bằng lá cọ, vách nứa nằm bên cạnh đường từ QL7 đi vào các bản này.

Ông Lô Văn Thăm, Trưởng bản Liên Hương, xã Tam Quang cho hay, tại bản có 24 hộ nghèo và cận nghèo, đời sống của người dân còn khá khó khăn. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM thì hiện tại sau khi được nhà nước hỗ trợ xi măng, ban quản lý bản đang huy động người dân đóng góp cát, sỏi và ngày công để làm các tuyến đường liên bản, ngõ xóm.

Nhà tranh, vách nứa dột nát ở xã Nông thôn mới (Hình 3).

Một ngôi nhà khác tại bản Tân Hương cũng được làm bằng tre, lợp tranh và vách nứa.

Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang thừa nhận, tại các bản Liên Hương, Tân Hương, Tùng Hương còn một số ngôi nhà của người dân đang được lợp bằng lá cọ, vách nứa. Bà Hiền cho hay, theo quy định, để đạt chuẩn NTM thì phải xóa nhà tranh tre, dột nát. Từ năm 2015, bằng các nguồn vốn, xã đã có kế hoạch để hỗ trợ người dân thực hiện tiêu chí nhà ở, nhưng do người dân vẫn chưa thực sự “tự giác” mà đang trông chờ và ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho hay, trong quá trình thẩm định các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn NTM của xã Tam Quang, đoàn kiểm tra của huyện và tỉnh có đi tận nơi các thôn bản trên. Tuy nhiên, khi PV phản ánh, tại các bản trên hiện tại đang còn nhiều ngôi nhà được lợp bằng lá cọ, vách nứa và khá dột nát thì ông Ót cho hay “sẽ cho kiểm tra lại”.

Theo quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020 (thay thế Quyết định 1263 ngày 28/3/2016) quy định tạm thời Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới ngày 1/6/2017, gồm 15 tiêu chí.

Trong đó, về nhà ở dân cư: Không có nhà tạm, dột nát; trên 80% hộ có nhà ở đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đối với các xã khu vực I và trên 75% đối với các xã khu vực II và III; đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; có hàng rào đảm bảo mỹ quan; có vườn trồng rau sạch đảm bảo an toàn thực phẩm.

Clip: Vợ nghi phạm vụ xác chết lìa đầu ở Đồng Tháp tiết lộ tình tiết bất ngờ

Thứ 2, 09/04/2018 | 18:17
“Trước khi ông Tâm bị công an bắt để điều tra do liên quan đến vụ xác chết lìa đầu, thời gian gần đây, ông ấy hay nói nhảm, hát vu vơ và có nhiều biểu hiện lạ”, vợ ông Tâm nói.

Dự án biến nước biển thành nước ngọt của 2 nam sinh ở Nghệ An

Thứ 2, 09/04/2018 | 18:45
Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2018, dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của 2 em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh đã xuất sắc giành giải Nhất lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

Bất cập trong việc xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 11/11/2016 | 23:42
Căn bệnh thành tích đã đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới vào vòng luẩn quẩn “nghèo – xây dựng – nợ nần – nghèo”.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.