Bắt nhóm thanh niên đánh hội đồng bạn để giải quyết mâu thuẫn

Bắt nhóm thanh niên đánh hội đồng bạn để giải quyết mâu thuẫn

Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 20/04/2018 | 16:20
0
Lúc làm việc, Trường và H. nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, Trường quyết định hẹn H. gặp mặt tại công viên Giá Phú để giải quyết. Nhận lời, H. rủ thêm 1 người bạn nữa đến công viên đợi đối thủ. Tại đây, Trường dẫn thêm 10 đối tượng khác đến tìm H. đánh hội đồng.

Ngày 20/4, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 10 nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại 1 thanh niên tại công viên Gia Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) xảy ra trước đó. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Lương Văn H. (SN 1996, quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú quận Tân Phú).

Các đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004, quê TP.Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992, quê tỉnh Đắk Lắk), Quang Văn Thế (SN 1997, quê tỉnh Nghệ An), Vi Văn Hà (SN 1997, quê tỉnh Nghệ An), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000, cùng quê tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, quê TP.Hà Nội), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, cùng quê tỉnh Đắk Lắk) và Lương Thế Anh (SN 1999, ngụ quận Bình Tân).

Bắt nhóm thanh niên đánh hội đồng bạn để giải quyết mâu thuẫn

Các nghi can tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, Nguyễn Ngọc Trường và nạn nhân Lương Văn H. cùng làm thợ gia công ở khu xưởng may mặc tại 1 công ty trên địa bàn quận Bình Tân. Tuy nhiên, lúc làm việc, giữa Trường và H. đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 15/4, Trường quyết định hẹn H. gặp mặt tại công viên Gia Phú để giải quyết mâu thuẫn. Nhận lời hẹn của Trường, H. rủ thêm 1 người bạn nữa đến công viên Gia Phú chờ đối thủ nói chuyện. Tuy nhiên, H. không ngờ rằng Trường lại dẫn thêm 10 đối tượng khác đến tìm mình để đánh hội đồng. Vì vậy, sau khi gặp nhóm của Trường, H. đã thắc mắc tại sao gặp mặt để nói chuyện lại rủ thêm nhiều người như vậy? Sau đó, H. và Trường tiếp tục cãi vã với nhau.

Trong lúc mâu thuẫn, nhóm người của Trường đã lao vào đánh hội đồng nạn nhân. Sau khi H. bị khống chế, 2 đối tượng Quang Văn Thế và Vi Văn Hà đã khóa tay người này ra phía sau để cho Lê Văn Ngọc dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, 11 đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. H. được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Cộng Hòa (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, bị mất nhiều máu nên bệnh viện này đã chuyển H. lên bệnh viện Trưng Vương cấp cứu ngay trong đêm. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau (16/4). Trước vụ việc, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Từ lời khai của nhân chứng, chứng cứ tại hiện trường, trích xuất camera khu vực và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng liên quan trong vụ án.

Theo đó, cuộc hỗn chiến khiến anh H. tử vong có 11 đối tượng tham gia. Vì vậy, công an đã truy bắt các đối tượng này về lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Trong số 11 nghi can có đối tượng Lê Văn Ngọc (SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An, nghi can chính của vụ án) đã sợ tội nên bỏ trốn.

Tại trụ sở công an, 10 nghi can liên quan đến vụ án mạng đã khai nhân toàn bộ hành vi sự việc. Công an đang ra lệnh truy bắt Lê Văn Ngọc về quy án.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, 1 thanh niên bị đâm chết

Thứ 5, 19/04/2018 | 15:59
Trong lúc ngồi nhậu, một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sau đó, nam thanh niên tên Tùng dùng dao đuổi chém khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Băng nhóm chuyên hút trộm dầu máy bay hầu tòa

Thứ 2, 16/04/2018 | 20:06
Tính đến khi bị bắt, băng nhóm chuyên hút trộm dầu máy bay đã hút trộm hàng trăm ngàn lít xăng, dầu các loại, thu lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng.

Nghịch tử đâm chết cha ruột, dọa giết người đưa nạn nhân đi cấp cứu

Thứ 2, 16/04/2018 | 14:16
Sau khi đi nhậu về, Thắng nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát với cha. Bị cha đánh, đối tượng liền hùng hổ cầm dao xông đến đâm cha ruột nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tên nghịch tử còn đe dọa sẽ đâm chết người nào có ý định đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.