Bầu Hiển chỉ đáng là ‘học trò’ của bầu Đức

Bầu Hiển chỉ đáng là ‘học trò’ của bầu Đức

Thứ 3, 29/10/2013 | 10:20
0
Khi bầu Đức cùng đám trẻ Học viện bóng đá HAGL- Arsenal JMG gây tiếng vang tại các giải trẻ quốc tế thì bầu Hiển “âm thầm” sưu tập trọn bộ các giải thưởng danh giá nhất: vô địch V.League cùng HN T&T, vô địch Cúp QG cùng SHB.Đà Nẵng, vô địch giải U.21 báo Thanh Niên bằng đội U.21 HN T&T.

Hai ông bầu đầy quyền lực của V.League như thể ở hai cực của bóng đá Việt. Song, liệu có quá lời khi nói rằng, trong kinh doanh và trong bóng đá, bầu Hiển chỉ đáng…"học trò" bầu Đức?

* Bầu Đức đi trước, bầu Hiển dò bước theo sau

Bầu Hiển từng là nhà khoa học, công tác tại Viện Công nghệ QG vậy mà nói là “chỉ đáng học trò” bầu Đức - người còn chưa bước qua cánh cổng Đại học, liệu có phải nghịch lý?

Có một điều kỳ lạ là đường đi nước bước của hai ông bầu này trong kinh doanh và trong bóng đá rất giống nhau. Cả bầu Đức và bầu Hiển đều tự mình gây dựng nên cơ nghiệp, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chính vì thế, ngay từ đầu cũng gặp những trắc trở nhất định.

Bóng đá Quốc tế - Bầu Hiển chỉ đáng là ‘học trò’ của bầu Đức

Bầu Đức (trái) và bầu Hiển có nhiều điểm giống nhau

Khi ông Đức còn là anh thợ mộc chuyên đóng bàn ghế cho học sinh thì ông Hiển chỉ là một anh kỹ sư quèn ở Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình thuộc Đài phát thanh Hà Nội. Sau đó ông Hiển gia nhập Viện nghiên cứu công nghệ QG và có thể suốt đời là anh công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về.

Một điều trùng hợp là đúng năm 1993 cả bầu Đức và bầu Hiển đều có những quyết định mang tính bước ngoặt: Năm đó bầu Đức thành lập xí nghiệp tư doanh gỗ Hoàng Anh còn ở Hà Nội, bầu Hiển thành lập Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T.

Một người làm gỗ, một người hướng kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cuối cùng họ lại gặp nhau ở cách làm bóng đá.

Khoảng những năm 2000, cái tên bầu Đức mới thực sự nổi như cồn khi quyết định đầu tư cho bóng đá Gia Lai - vốn chẳng tên tuổi gì trong làng bóng với số tiền thời điểm đó khiến người ta choáng váng: 8 tỷ/ năm. Chỉ là đội hạng nhất, bầu Đức đã dám chơi ngông lấy về chân sút Kiatisak của Thái Lan và bảo hiểm đôi chân cầu thủ này 1,5 tỷ. Đó chưa phải là tất cả khi HAGL thực hiện chính sách thành công nhanh chóng, thu lượm rất nhiều sao ở V.League và cũng rất nhanh chóng trở thành một quyền lực trong làng bóng đá Việt Nam. Lên V.League và vô địch ngay năm đó, HAGL trở thành một hiện tượng. Bầu Đức trở thành một hiện tượng.

Tất nhiên, bầu Đức chưa bao giờ tách bóng đá ra khỏi câu chuyện kinh doanh. Thậm chí lấy bóng đá để kinh doanh và lấy kinh doanh nuôi bóng đá là mục tiêu của ông bầu phố Núi.

Bầu Hiển bước vào bóng đá chậm hơn bầu Đức 5-6 năm. Khi ông Hiển cầm HN T&T, đội này mới chỉ ở hạng 3, tức là trên phong trào một chút trong khi với tiềm lực tài chính, bầu Hiển có thể mua và đầu tư ngay một đội hạng Nhất.

Cách làm kinh doanh và cả bóng đá của bầu Hiển khác với bầu Đức. Ở ông Hiển người ta không thấy chất “ngông”, máu liều vẫn thường thấy ở bầu Đức. Chậm, chắc và tiến từng bước một rất kín kẽ.

Chẳng hạn hơn 10 năm sau khi doanh nghiệp TNHH Công nghệ và Thương mại T&T được thành lập, sau này đổi thành T&T Group, người ta vẫn chưa thể khẳng định T&T kinh doanh lĩnh vực nào, làm ra những sản phẩm gì.

Lúc thấy nói T&T thuần kinh doanh các sản phẩm điện dân dụng, độc quyền phân phối các sản phẩm điện tử của Nhật. Sau thấy nói T&T chỉ lắp ráp xe máy... Tàu, Nhật rồi bán ra thị trường. Một dạo lại nghe T&T đầu tư mạnh và kiếm lời nhiều tư bất động sản thời còn sốt...

Bây giờ thì T&T đầu tư vào các mảng chính: bất động sản, tài chính, công nghiệp, thể thao và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Lĩnh vực đầu tư của bầu Hiển rộng như thế nào và chú trọng vào đâu thì chỉ có…bầu Hiển và các cộng sự biết. Cũng giống như việc một thời người ta “tố” ông Hiển là chủ 5 đội bóng vừa ở V.League vừa ở hạng Nhất thì bầu Hiển cười cười. Cho đến khi chuyện một ông chủ - hai đội bóng được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của Thanh tra Bộ VHTTDL thì bầu Hiển đã khéo léo rút vốn để tự biến mình từ vai trò một ông chủ trở thành một... CĐV nhiệt thành và nhiều tiền của cả HN T&T vẫn SHB.Đà Nẵng.

Cái khéo của bầu Hiển đối với bóng đá là như có, như không. Ông Hiển - trên danh nghĩa - chẳng là ông chủ của đội V.League nào, ấy thế nhưng khi HN T&T vô địch V.League hay SHB.Đà Nẵng vô địch Cúp QG, người ta vẫn thấy bóng dáng lồng lộng của ông Hiển ở đó.

* Cuộc đấu doanh nhân
 
Nếu đấu về... tiền thì ông Hiển thua. Với bầu Đức, căn cứ vào số cổ phiếu mà ông đang giữ thì tổng tài sản của bầu Đức là 7.500 tỷ đồng. Thù lao mà bầu Đức nhận được trong vai trò CT HĐQT HAGL chỉ là một khoản “khiêm tốn”, khoảng 3,5 tỷ/năm, theo cáo bạch năm 2012.

Bầu Hiển thì “nghèo” hơn. Nếu chỉ tính số cổ phiếu thì bầu Hiển chỉ có 170 tỷ nhưng người ta tính rằng, tài sản thật sự của bầu Hiển rơi vào khoảng... 1.000 tỷ. Báo chí tiết lộ mức lương của bầu Hiển ở Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) chỉ là 78,75 triệu đồng. Trong năm 2012, bầu Hiển lĩnh thù lao 1 tỷ chỉ ở SHS, chưa kể các mức lương ở SHB, T&T hay Bianfishco.

Nếu đấu về lĩnh vực đầu tư, bầu Hiển cũng…thua. Bầu Đức đi nhanh hơn trong việc khai thác lâm sản, khoáng sản, bất động sản, thủy điện, mía đường. Bầu Hiển vẫn là những lĩnh vực như đã nói ở trên.

Người ta tính rằng, trong việc vươn xa, vươn rộng đầu tư cả bầu Hiển và bầu Đức như đôi bạn song hành.

Bầu Đức “tấn công” sang Lào ở lĩnh vực kinh doanh với việc đầu tư bất động sản, trồng cao su, mía đường, khoáng sản... với đại bản doanh là Attapeu. Bầu Hiển cũng sang Lào đầu tư phần khai khoáng, ngân hàng.

Bầu Đức đầu tư cho đội bóng ở Lào là Hoàng Anh Attapeu, đưa cầu thủ của mình sang đá giải Lao.League. Bầu Hiển cũng gây dựng đội bóng SHB Champasak, cũng cử cầu thủ sang.

Nhưng bóng đá, trên mặt bằng V.League, đã tạo sự cân bằng cho bầu Hiển. Trong khi gần 10 năm trở lại đây, bầu Đức vẫn loay hoay tìm danh hiệu thì những đội bóng của bầu Hiển như HN T&T hay SHB.Đà Nẵng thay nhau thống trị V.League. Không chỉ bầu Đức mà cả V.League khi nhìn chiến quả của bầu Hiển đều ngưỡng mộ.

Chỉ có điều khi bầu Hiển vẫn say sưa với những chiến công tầm V.League thì 6-7 năm trước bầu Đức đã lại đi trước. Đó là việc đầu tư vào bóng đá trẻ với lứa học trò khóa 1 HAGL-Arsenal JMG sắp ra lò và còn nhiều lứa cầu thủ khác đang tuyển sinh.


Bầu Hiển dù mới có chức vô địch U21 báo Thanh niên nhưng những cầu thủ đó lại không hẳn do HN T&T đầu tư gieo giống từ ban đầu mà vẫn trông vào lực lượng và hệ thống trẻ của Trung tâm TDTT Hà Nội.

Liệu bầu Hiển có lập Học viện bóng đá? Cũng chưa biết nhưng với cách tính chậm mà chắc của ông Hiển, có thể một bản kế hoạch hoành tráng cũng đã hình thành…

Đi sau và là "học trò", nhưng nếu vẫn thành công thì... có sao đâu!

Theo Thể thao Văn hóa

Quả phụ Thúy Ngà, chân dung bà trùm 'đe dọa' Bầu Đức

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:57
Sau khi chồng qua đời, bà Ngà cùng các con chèo lái tiếp tục sự nghiệp mà gia đình đã gây dựng. Cái tên Nam Cường được giới bất động sản đánh giá là một trong những doanh nghiệp đình đám.

Bầu Đức 'mất' trăm tỷ vẫn... mỉm cười

Thứ 3, 22/10/2013 | 20:03
Khi bầu Đức quyết định phá cây cao su để lấy đất làm Học viện bóng đá, nhiều người giật mình. Rất trùng hợp: Cây cao su từ lúc trồng đến lúc thu hoạch được mủ cũng mất khoảng 5-6 năm, bằng thời gian đào tạo một lứa cầu thủ, để có thể bán được trên thị trường chuyển nhượng.

Bà chủ Tập đoàn Nam Cường giàu hơn bầu Đức?

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:30
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, khi tìm hiểu về một số nữ doanh nhân “lẫy lừng và kín tiếng” ở Việt Nam, chúng tôi đã tình cờ khám phá ra một nhân vật sở hữu khối tài sản trị giá vài nghìn tỷ đồng.

Có hay không việc bầu Đức mua máy bay cho... nhân viên?

Thứ 4, 16/10/2013 | 15:24
Trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định không có chuyện mua trực thăng, làm bãi đáp trực thăng tại các nông trường, trụ sở làm việc.

Bầu Đức lo ngại đồng tiền làm hại lứa U19 Việt Nam

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:23
Để các “báu vật” của mình tập trung vào việc tập luyện, Bầu Đức đã cấm tất các học viên của Học viện HAGL Arsenal JMG không được tiếp xúc với bên ngoài và đặc biệt, không được nhận bất kỳ một đồng tiền thưởng nào.

'Giấu biệt' cổ đông, bầu Đức âm thầm đưa tiền đầu tư ngoại

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:01
Bầu Đức thú nhận: “Tôi nói thật với anh là lúc đó tôi có lỗi là đã phải giấu cổ đông. Vì ở thời điểm 2009, 2010 kinh tế Việt Nam khó khăn bộn bề, tiền bạc đâu mà dám tuyên bố đầu tư vào Myanmar, người ta sẽ cho tôi là đồ viễn tưởng”.

Con rơi của sao bóng bầu dục chết thảm

Thứ 2, 14/10/2013 | 15:06
Cậu nhóc hai tuổi, con VĐV Adrian Peterson và một bạn gái cũ, được cho là bị người yêu của mẹ đánh đập tới chết.

Bầu Đức tính mua trực thăng riêng cho nhân viên

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:37
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai trỏ tay vào người đàn ông đối diện: “Ông sẽ là giám đốc làm thuê đầu tiên được đi máy bay riêng. Năm sau tôi sẽ mua".

Gần 50 tỷ của bầu Đức và 90 triệu giấc mơ

Thứ 5, 10/10/2013 | 19:51
ĐT U19 Việt Nam đã mở được cánh cửa vào VCK châu Á, điều mà chúng ta từng 5 lần làm được trong 6 lần tham dự vòng loại giải đấu thuộc nhóm tuổi này.

Quả phụ Thúy Ngà, chân dung bà trùm 'đe dọa' Bầu Đức

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:57
Sau khi chồng qua đời, bà Ngà cùng các con chèo lái tiếp tục sự nghiệp mà gia đình đã gây dựng. Cái tên Nam Cường được giới bất động sản đánh giá là một trong những doanh nghiệp đình đám.

Bầu Đức 'mất' trăm tỷ vẫn... mỉm cười

Thứ 3, 22/10/2013 | 20:03
Khi bầu Đức quyết định phá cây cao su để lấy đất làm Học viện bóng đá, nhiều người giật mình. Rất trùng hợp: Cây cao su từ lúc trồng đến lúc thu hoạch được mủ cũng mất khoảng 5-6 năm, bằng thời gian đào tạo một lứa cầu thủ, để có thể bán được trên thị trường chuyển nhượng.

Bà chủ Tập đoàn Nam Cường giàu hơn bầu Đức?

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:30
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, khi tìm hiểu về một số nữ doanh nhân “lẫy lừng và kín tiếng” ở Việt Nam, chúng tôi đã tình cờ khám phá ra một nhân vật sở hữu khối tài sản trị giá vài nghìn tỷ đồng.

Có hay không việc bầu Đức mua máy bay cho... nhân viên?

Thứ 4, 16/10/2013 | 15:24
Trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức khẳng định không có chuyện mua trực thăng, làm bãi đáp trực thăng tại các nông trường, trụ sở làm việc.

Bầu Đức lo ngại đồng tiền làm hại lứa U19 Việt Nam

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:23
Để các “báu vật” của mình tập trung vào việc tập luyện, Bầu Đức đã cấm tất các học viên của Học viện HAGL Arsenal JMG không được tiếp xúc với bên ngoài và đặc biệt, không được nhận bất kỳ một đồng tiền thưởng nào.

'Giấu biệt' cổ đông, bầu Đức âm thầm đưa tiền đầu tư ngoại

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:01
Bầu Đức thú nhận: “Tôi nói thật với anh là lúc đó tôi có lỗi là đã phải giấu cổ đông. Vì ở thời điểm 2009, 2010 kinh tế Việt Nam khó khăn bộn bề, tiền bạc đâu mà dám tuyên bố đầu tư vào Myanmar, người ta sẽ cho tôi là đồ viễn tưởng”.

Con rơi của sao bóng bầu dục chết thảm

Thứ 2, 14/10/2013 | 15:06
Cậu nhóc hai tuổi, con VĐV Adrian Peterson và một bạn gái cũ, được cho là bị người yêu của mẹ đánh đập tới chết.

Bầu Đức tính mua trực thăng riêng cho nhân viên

Thứ 2, 14/10/2013 | 14:37
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai trỏ tay vào người đàn ông đối diện: “Ông sẽ là giám đốc làm thuê đầu tiên được đi máy bay riêng. Năm sau tôi sẽ mua".

Gần 50 tỷ của bầu Đức và 90 triệu giấc mơ

Thứ 5, 10/10/2013 | 19:51
ĐT U19 Việt Nam đã mở được cánh cửa vào VCK châu Á, điều mà chúng ta từng 5 lần làm được trong 6 lần tham dự vòng loại giải đấu thuộc nhóm tuổi này.
Cùng chuyên mục

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.