M.U đã trải qua chu kỳ cực kỳ thành công dưới triều đại của Ferguson. Tính ra trong 26 năm ngồi ghế nóng, Sir Alex đã mang về phòng truyền thống của Quỷ đỏ 38 danh hiệu lớn nhỏ, gồm 13 chức vô địch Premier League, hai Champions League. Tuy nhiên sau khi ông già gân “ở ẩn” hồi cuối mùa giải 2012-2013, M.U chỉ có thêm được đúng 1 danh hiệu phụ đó là Siêu Cup Anh.
Sir Alex và Beckham luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Mùa giải trước đội chủ sân Old Trafford chỉ cán đích ở top 4 và hiện tại đang phải tìm cơ hội dự Champions League thông qua con đường vô địch Europa League. Màn trình diễn lúc mờ lúc tỏ của họ khiến không nhiều người dám tin, M.U có thể đạt được mục tiêu.
Nói về sự sa sút của đội bóng cũ, cựu tiền vệ David Beckham, người trưởng thành và từng có thời gian dài khoác áo M.U cho rằng đây là kết cục được dự báo trước khi CLB phải chia tay cùng lúc quá nhiều nhân vật tầm cỡ như HLV Ferguson, cựu Giám đốc điều hành David Gill, các ngôi sao như Paul Scholes và Ryan Giggs.
“Tôi luôn hy vọng M.U sẽ không phải trải qua khoảng thời gian xuống dốc về phong độ cũng như thành tích. Tuy nhiên đó đã là thực tế không thể tránh khỏi”, Beckham chia sẻ trên tờ TalkSPORT. “Khi một HLV xuất chúng như Ferguson ra đi đó luôn là một tổn thất lớn với CLB. M.U còn phải chia tay cả một số cầu thủ đẳng cấp như Keane, Scholes. Giggs vẫn còn ở đó nhưng anh ấy cũng đã dừng thi đấu”, cựu ngôi sao người Anh chỉ ra.
“Chúng tôi cũng có những xáo trộn lớn trong ban lãnh đạo CLB. David Gill không còn làm Giám đốc điều hành. Đó những phần không thể thiếu trong thành công của CLB suốt 2 thập kỷ. M.U đã đạt được quá nhiều thành công bởi thế một khi không giành thêm được danh hiệu nào đó chỉ trong một hay hai mùa giải là tất cả sẽ gọi đó là một cuộc khủng hoảng”, vẫn lời Beckham.
Thành viên thuộc thế hệ vàng 1992