Bệnh viện Bay Orbis lần đầu tiên khám bệnh từ thiện tại Huế

Bệnh viện Bay Orbis lần đầu tiên khám bệnh từ thiện tại Huế

Thứ 3, 05/05/2015 | 21:39
0
Bệnh viện Bay Orbis là mô hình đào tạo nhãn khoa tiên tiến và duy nhất trên thế giới cùng với các chuyên gia từ các nước Anh, Pháp, Mỹ, Canada… đã đến Huế tổ chức khám từ thiện.

Ngày 5/5, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Bệnh viện Bay Orbis. Theo đó, Orbis là tổ chức nhãn khoa quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mù lòa thông qua các chương trình, dự án đào tạo nâng cao năng lực chăm sóc mắt, cung cấp trang thiết bị nhãn khoa, tăng cường sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ chăm sóc mắt và vận động chính sách hỗ trợ cho công tác phòng chống mù lòa ở các nước đang phát triển.

Công nghệ - Bệnh viện Bay Orbis lần đầu tiên khám bệnh từ thiện tại Huế

Bệnh viện bay Orbis đến Huế để khám chữa bệnh từ thiện và chuyển giao kỹ thuật nhãn khoa cho đội ngũ y, bác sỹ tại Huế

Qua đó, tổ chức này đã hỗ trợ thiết thực trong công tác phòng chống mùa lòa ở khu vực miền Trung với việc triển khai dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc mắt cho trẻ em khu vực miền Trung” giai đoạn 2010 – 2013. Trong đó, đã hỗ trợ xây dựng Trung tâm Mắt thân thiện với trẻ em tại Bệnh viện Mắt Huế để khám và cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt đa dạng cho trẻ em ở địa bàn Thừa Thiên - Huế và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Được biết, vào năm 2014 bệnh viện Bay Orbis đã triển khai một dự án mới nhằm tăng cường sự tiếp cận của trẻ em trong khu vực với dịch vụ chăm sóc mắt sẵn có tại Huế. Đồng thời, giúp bệnh viện Trung ương Huế phát triển mạng lưới tầm soát và điều trị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non cho các tỉnh trong khu vực. Qua đó, bệnh viện Bay Orbis đến Huế lần này chính là một trong những hoạt động của Orbis nhằm nâng năng lực chăm sóc mắt cho cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa các tỉnh khu vực miền Trung.

Công nghệ - Bệnh viện Bay Orbis lần đầu tiên khám bệnh từ thiện tại Huế (Hình 2).

Ông Ahmed Gomaa, Giám đốc Y tế - Bệnh viện Bay Orbis và lãnh đạo Thừa Thiên - Huế cùng bác sĩ đầu ngành Huế tại buổi lễ khai mạc

Ông Ahmed Gomaa, Giám đốc Y tế -

Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.