Trong buổi họp thường kỳ năm 2016, chính quyền tỉnh Phú Yên cho hay, qua các đợt kiểm tra đã phát hiện 23 công trình xây không phép nhằm hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn... Trong đó, có nhà hàng được làm bằng gỗ quý ở đại lộ Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, TP Tuy Hòa.
Mặt tiền căn nhà gỗ nằm ở đại lộ Hùng Vương với cổng tam quan lớn có mái vòm. Phía trong là một khu nhà gỗ hình lục giác; ngôi nhà ba gian lớn với hàng chục cột gỗ.
Chính quyền xác định công trình này nằm trong diện tích được UBND tỉnh quy hoạch xây biệt thự, nhưng gia đình xây khu nhà gỗ và không xin phép Sở Xây dựng.
Nhà được cho làm bằng gỗ quý, xây không phép ở TP Tuy Hòa. (Ảnh: VnExpress)
Ông Huỳnh Lữ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, hồi đầu năm 2015, tỉnh đã có quy định rõ ràng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, trường hợp để xây không phép, trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương và UBND TP Tuy Hòa, báo VnExpress đưa tin.
Liên quan đến việc chỉ đạo cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sáng 6/4, lực lượng chức năng của TP Tuy Hòa đã tiến hàng cưỡng chế tháo dỡ gạch lát và cây trồng trên phần đất đối diện bên phải nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa (thuộc phường 9, đường Hoàng Văn Thụ, TP Tuy Hòa).
Đại diện chủ đầu tư nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa cho rằng, nếu xét theo quy hoạch xây dựng trên đường Hùng Vương, có ít nhất 40 ngôi nhà xây dựng trái phép. “Nếu cưỡng chế thì phải tháo dỡ tất cả các ngôi nhà xây dựng sai phạm trước đó.
Ai sai phạm trước thì phải xử lý cưỡng chế trước. Làm sao phải để dân yên tâm làm ăn, nếu bắt buộc phải xây biệt thự bê tông thế này, nhiều người xây nhà xong thì gánh một đống nợ. Còn xây dựng thành cơ sở để kinh doanh làm ăn thì sai với quy hoạch”, chủ nhà hàng Tuy Hòa Xưa phản ứng trước quyết định cưỡng chế.