Bi kịch gia đình có con gái thuê người đốt xe, khiến cha tử vong

Bi kịch gia đình có con gái thuê người đốt xe, khiến cha tử vong

Tô Thị Sen
Thứ 5, 19/10/2017 | 11:56
0
Khi biết thông tin Trang chủ mưu trong vụ đốt xe, khiến cha chết, gia đình đối tượng không ai dám tin đó là sự thật.

Ngày 19/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (C45), bộ Công an cho biết, vẫn đang điều tra về vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người và hủy hoại tài sản” gây hoang mang dư luận.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng 5, C45 cho biết, trước đó, lực lượng chức năng đã bắt được 6 đối tượng gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, hộ khẩu phường 11, quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, thường trú Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

An ninh - Hình sự - Bi kịch gia đình có con gái thuê người đốt xe, khiến cha tử vong

Đối tượng Trang tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/10, Cai Văn Chung, tài xế của công ty TNHH SX-TM Kiên Bình (đóng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lái xe ôtô 7 chỗ mang BKS 52P-0778 chở ông Trần Văn R. (74 tuổi, ngụ TP.HCM) và bà Võ Thị C.. Ông R. và bà C. đang làm Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH SX-TM Kiên Bình.

Tài xế điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 61C, hướng từ TP.Cần Thơ đi Hậu Giang. Khi đến địa phận xã Nhơn Nghĩa (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), xe ô tô của ông R. đã bị một nhóm đối tượng đi trên xe máy chặn đầu, ép dừng lại.

Sau đó, nhóm này đã hành hung các nạn nhân và đốt xe khiến ông R. tử vong sau đó, còn bà C. đang trong cơn nguy kịch.

Từ thông tin ban đầu, PV tiếp tục ghi nhận vụ việc từ phía gia đình bị hại, đồng thời cũng là người thân của kẻ chủ mưu Trần Kiều Trang.

Theo đó, mấy ngày nay, không khí tang tóc bao trùm khu nhà ở của gia đình ông R. ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Qua chia sẻ của gia đình, ông R. quê gốc ở tỉnh Kiên Giang. Ngay từ nhỏ, ông R. đã biết làm ăn buôn bán. Sau đó, ông lên TP.HCM mở thêm chi nhánh. Ông và vợ có 4 người con gái. Trang là con thứ hai trong gia đình.

Nhờ kinh tế gia đình khá giả, vợ chồng Trang được cha mẹ cho một mảnh đất bên cạnh nhà ông R. ở xã Tân Kiên để làm ăn.

An ninh - Hình sự - Bi kịch gia đình có con gái thuê người đốt xe, khiến cha tử vong (Hình 2).

Công ty cũng là nơi gia đình ông R. sinh sống.

Có vốn, vợ chồng Trang buôn bán hải sản. Mảnh đất ông R. cho, Trang dùng vào việc xây kho chứa hàng hóa. Cuộc sống kinh tế của vợ chồng Trang thuộc hàng khá giả. Hiện, Trang có 2 con trai đều đã lập gia đình.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu từ việc cách đây hơn 10 năm, vợ chồng ông R. cần người giúp việc nên đã thuê bà C. đến làm. Vốn là người nhanh nhẹn, bà C. được ông R. quý mến, giao cho quản lý sổ sách công ty.

Sau một thời gian, ông R. tìm thuê người giúp việc mới. Ông thành lập thêm một công ty và cho bà C. giữ chức Phó giám đốc. Hơn thế, ông R. gần như giao hết quyền quản lý công ty này cho bà C..

Thấy ông R. có vẻ thân thiết và tin tưởng bà C., gia đình ông R. không bằng lòng. Dù đã nhiều lần ngăn cản, các thành viên gia đình cũng không thay đổi được quyết định của ông R. nên họ cũng cảm thấy không hài lòng. Trong đó, Trang là người tỏ ra ấm ức, bất bình nhiều nhất.

Phận làm con, kinh tế gia đình từ trước đến nay đều ông R. cầm trịch nên Trang âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, sau một thời gian nín nhịn, Trang quyết định tìm hiểu mối quan hệ của ông R. và bà C.. Trang làm thân với Chung, tài xế thân cận của ông R.. Sau những ngày làm quen, hẹn cà phê, trò chuyện, Trang đề nghị Chung hợp tác để “dằn mặt” bà C..

Nghe Trang “bày tỏ nỗi niềm”, Chung nhanh chóng đồng ý giúp Trang “dằn mặt” bà C.. Cũng qua cuộc trò chuyện này, Trang ra giá nếu “dằn mặt” được bà C., Trang sẽ trả công cho Chung và đồng bọn từ 80-100 triệu đồng.

Đến khi vụ việc xảy ra, mọi người chưa kịp nguôi đau thương khi chứng kiến ông R. chết tức tưởi thì hay tin Trang đứng sau vụ việc động trời. Không mấy ai trong gia đình dám tin, mọi việc đang diễn ra là sự thật.

Giết người tình, ôm bình gas cố thủ: Động cơ gây án đê hèn

Thứ 3, 17/10/2017 | 18:46
Đối tượng Phạm Quốc Cường sau khi sát hại người tình hơn mình 13 tuổi đã khóa trái cửa, ôm bình gas cố thủ trong phòng.

Bản án dành cho người cha giết con rể rồi chở xác đi đầu thú

Thứ 4, 14/06/2017 | 16:31
Bị con rể dọa giết cả nhà, ông Nam không kiềm chế được nên chém chết con rể rồi chở xác lên phường đầu thú.

Hà Giang: Đang cúng lễ bị xua đuổi 2 cha con ra tay giết người thân

Thứ 4, 18/01/2017 | 12:56
Cho rằng bố con Giang thuê thầy cúng “yểm bùa” tại khu đất đang ở nên ông N. đã dùng đá và dao đuổi và bị hai bố con anh trai mình giết hại.
Cùng tác giả

Lòng bao dung của cha mẹ "cải tạo" cuộc đời đứa con trai sa ngã

Thứ 2, 24/09/2018 | 10:33
Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.

Chuyện đàn bà: Có tài thường cô độc

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:00
Vốn dĩ thói thường là vậy, đàn ông có tài lắm người theo, đàn bà có tài thường cô độc.

Sự hối hận của phạm nhân có nhiều tiền án

Thứ 4, 29/08/2018 | 13:30
Lười lao động, Long sinh ra trộm cắp và liên tiếp đi tù. Lần thứ ba thụ án, nam phạm nhân thấy hối hận khi biết người thân không thể che chở, bảo bọc mãi.

Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:13
Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).