Bị ngăn cản chăm mẹ, chị chồng làm điều bồng bột phải trả giá đắt

Bị ngăn cản chăm mẹ, chị chồng làm điều bồng bột phải trả giá đắt

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/11/2020 | 09:24
0
Do bị vợ chồng em trai ngăn cản chăm sóc mẹ, bị cáo Lan thủ dao để hù dọa nhưng sau đó lại gây ra án mạng nghiêm trọng.

Mâu thuẫn dồn nén, chị chồng đâm chết em dâu

Năm 2016, bị cáo Trần Thị Lan, 52 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tình Đồng Nai, thuê một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để ở. Cùng chung sống với Lan còn có người em trai tên Kóong và vợ của người này là bà Bùi Thị M..

Hồ sơ điều tra - Bị ngăn cản chăm mẹ, chị chồng làm điều bồng bột phải trả giá đắt

Bị cáo Lan nhiều lần bật khóc tại tòa.

Thời gian sau, bị cáo Lan đưa mẹ mình là bà Hoàng Thị Cửu đến chung sống cùng nhà trọ. Quá trình chung sống, giữa Lan và vợ chồng người em trai thường xảy ra mâu thuẫn trong việc chu cấp, chăm sóc mẹ.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, không dung hòa được nên sau đó vợ chồng người em trai của Lan đã thuê một phòng trọ khác để chuyển ra sống riêng, đồng thời đưa cả bà Cửu đến sống chung. Bị cáo Lan không đồng ý để mẹ sống chung với vợ chồng em trai, nhưng do yếu thế nên không làm gì được.

Năm 2017, bà Cửu bị bệnh nằm liệt một chỗ. Lúc này, bị cáo Lan nghi ngờ quá trình chăm sóc, vợ chồng em trai đã hành hạ mẹ nên cãi nhau, khiến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng.

Ngày 7/6, Lan đến thăm bà Cửu nhưng chị M. không mở cửa. Bị em dâu ngăn thăm mẹ, Lan nhặt rác và chai nhựa ném vào phòng trọ của chị M.. Không đồng tình với việc làm của lan, chị M. ném rác ra ngoài, đồng thời xịt nước đuổi Lan về.

Do bực tức việc bị ngăn cản thăm mẹ, Lan nảy sinh ý định hành hung vợ chồng em trai. Sáng 14/6, Lan ra chợ mua một con dao, một bịch cháo đến thăm bà Cửu và nói với vợ chồng em trai là sẽ đưa mẹ về nhà trọ để Lan trực tiếp chăm sóc.

Nghe Lan nói, em trai Lan không khồng ý dẫn đến việc hai bên cãi nhau lớn tiếng. Đỉnh điểm, em trai đã tát vào đầu của Lan khiến Lan phải bỏ chạy. Chưa buông tha, người em trai còn đuổi đánh Lan.

Thấy chồng đuổi đánh chị, M. cũng chạy theo với ý định sẽ can ngăn. Tuy nhiên, Lan lấy con dao mang theo tấn công vào người chị M. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương nặng nên chị M. tử vong sau đó.

Hối hận muộn màng

Với hành vi đâm chết em dâu, Trần Thị Lan bị bắt và bị khởi tố, truy tố tội Giết người. Ngày 18/11 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai đưa bị cáo Lan ra xét xử về tội danh này.

Biết hành vi của mình khó tha thứ, nên bị cáo Lan nhiều lần bật khóc. Bị cáo cho biết, bản thân đã rất hối hận vì gây ra cái chết cho vợ của em trai. Tuy nhiên, Lan cũng cho biết đó là hậu quả của mâu thuẫn một thời gian dài dồn nén lại. “Bị cáo không muốn hậu quả xảy ra, tội lỗi xảy ra là ngoài ý muốn”, bị cáo Lan trình bày.

Cũng theo Lan, quá trình chung sống với mẹ, bị cáo đã chăm sóc mẹ chu đáo. Em trai của bị cáo cũng thương mẹ, nên mới đưa mẹ về sống cùng khi hai vợ chồng em trai quyết định chuyển ra sống riêng.

Bị cáo muốn vợ chồng em trai tạo điều kiện đến thăm và phụng dưỡng mẹ mỗi lúc có dịp. Do bị cấm cản, cộng với việc bị chính em trai của mình đuổi đánh và trong lúc bực tức, bị cáo không suy nghĩ được thấu đáo và gây án mạng.

Hồ sơ điều tra - Bị ngăn cản chăm mẹ, chị chồng làm điều bồng bột phải trả giá đắt (Hình 2).

Vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo Lan phải trả giá bằng nhiều năm mất tự do.

Thực hành công tố tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nhận định hành vi của Lan là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị án từ 13 – 15 năm tù giam.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lan bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây ra án mạng. Lan mong người thân của nạn nhân tha thứ và mong tòa khoan hồng, tuyên mức án nhẹ đề bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngồi chờ HĐXX vào nghị án, bị cáo Lan nhiều lần bật khóc. Có lẽ bị cáo không ngờ, chỉ vì muốn chăm sóc cho mẹ mà bản thân gây ra án mạng và phải hầu tòa, đối diện nhiều năm mất tự do. Bị cáo cho biết, bản thân rất hối hận nhưng tất cả đã quá muộn.

HĐXX sau khi nghị án cho rằng, hành vi của Trần Thị Lan là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà giết người nên cần phải lên án và có bản án thích đáng để răn đe.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết làm căn cứ giảm cho Lan một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lan 13 năm tù giam về tội Giết người.

Kẻ giết người nhằm chiếm chồng chị họ ở Thái Binh nhận án tử

Thứ 6, 17/07/2020 | 13:10
Với động cơ đê hèn nhằm giết chị họ để chiếm đoạt chồng nhưng khiến người khác tử vong, Lại Thị Kiều Trang đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình.

Khởi tố em chồng đuổi đánh, giết hại chị dâu trong nhà vệ sinh

Thứ 6, 02/09/2016 | 15:50
Thấy chị dâu chạy vào nhà vệ sinh của hàng xóm, Thủy đã vớ con dao đâm vào vùng bụng của chị dâu, khiến người này gục xuống tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cả làng hoảng sợ chứng kiến em chồng đuổi giết chị dâu

Thứ 3, 30/08/2016 | 16:34
Phát hiện chị dâu trốn trong nhà vệ sinh của hàng xóm, Thủy đã vớ con dao, bất ngờ đâm vào vùng bụng của chị dâu, khiến người này gục xuống tại chỗ.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.