Bị tuyên án cao, nguyên cán bộ bệnh viện ngất xỉu tại tòa

Bị tuyên án cao, nguyên cán bộ bệnh viện ngất xỉu tại tòa

Võ Công Thư
Thứ 4, 04/04/2018 | 17:21
0
Khi nghe tòa tuyên án, cựu cán bộ khoa Dược – bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã ngất xỉu ngay tại tòa. Ngay sau đó, các nhân viên y tế phải có mặt đưa nam nhân viên này đi cấp cứu.

Ngày 4/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Lợi (SN 1981, nguyên cán bộ cấp phát thuốc khoa Dược – bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) về tội Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, trong thời gian từ năm 2013 đến cuối năm 2015, bệnh viện Nguyễn Tri Phương phân công Lợi làm nhân viên quản lý và cấp phát thuốc tại khoa Dược của bệnh viện.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, bị cáo Lợi phát hiện bệnh viện có nhiều sơ hở nên nảy sinh các ý định xấu. Cụ thể, chương trình quản lý, cấp phát thuốc giữa khoa Điều trị và khoa Dược là độc lập nhau. Nhiều loại thuốc không đủ để phát cho các khoa, phòng điều trị nội trú nên nhân viên cấp phát thuốc sửa lại số lượng thực tế cho phù hợp.

Từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2015, Lợi chịu trách nhiệm cấp phát 98 loại thuốc cho khoa Điều trị và đã chiếm đoạt 41 loại thuốc. Để tránh bị phát hiện, Lợi sửa chữa 186 phiếu trả lại thuốc, vật dụng y tế tiêu hao làm giảm số lượng thuốc trên phiếu so với số thuốc nhận lại.

Sau khi phát thuốc theo phiếu lãnh thuốc, Lợi nói dối điều dưỡng là thuốc bị âm, Lợi cho mượn và yêu cầu điều dưỡng hoàn trả thuốc trên máy tính, làm phiếu mượn thêm các loại thuốc. Chính vì việc làm này đã làm tăng thêm số lượng thuốc so với thực tế đã phát. Tổng số thuốc mà Lợi chiếm đoạn gần 1,06 tỷ đồng.

Hành vi của Lợi chỉ bị phát hiện trong quá trình thống kê thuốc sử dụng, nhân viên khoa Dược đã phát hiện chứng từ bị Lợi sửa chữa nên đã báo cáo cho ban Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương biết.

Ngày 10/11/2015, ban Giám đốc bệnh viện đã ra quyết định thanh tra khoa Dược và phát hiện Lợi chiếm đoạt một lượng lớn thuốc đem ra ngoài bán nên trình báo sự việc với công an.

Tại tòa, Lợi thừa nhận tội và mong pháp luật khoan hồng. Đại diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đề nghị tòa xem xét giảm cho Lợi một phần hình phạt vì số tiền thuốc Lợi bán được chỉ bằng 1/3 giá thực tế.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định đề nghị này là không có cơ sở vì căn cứ trên kết luận giám định và số tiền thực tế là 1,06 tỷ đồng nên phải xử lý đúng quy định của pháp luật. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lợi mức án 15 năm tù.

Nghe tòa tuyên án đối với mình, Lợi ngất xỉu tại tòa và lực lượng chăm sóc y tế phải có mặt đưa Lợi đi cấp cứu.

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc tham ô hơn 4 tỷ đồng

Thứ 2, 02/04/2018 | 05:50
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn, đề nghị truy tố nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng công ty này.

TP.HCM: Tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân

Thứ 6, 30/03/2018 | 14:26
Lực lượng chức năng đã tiếp tục kiểm tra căn nhà xảy ra thảm án ở quận Bình Tân (TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra đảm bảo tính khách quan.

Không khởi tố các đối tượng liên quan vụ án Tham ô tài sản tại PVP Land

Chủ nhật, 28/01/2018 | 07:00
Cùng liên quan đến việc giao, nhận tiền chênh lệch giá ngoài hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land của các bị cáo, lái xe của Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng; vợ của Đinh Mạnh Thắng, cùng một số đối tượng liên quan khác không bị khởi tố hình sự.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.