Tại hội nghị Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế vào sáng 22/8, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng TN&MT có chia sẻ quy luật về khả năng tự làm sạch, tự đào thải độc tố của môi trường tự nhiên cũng như biển miền Trung.
“Từ đó chúng ta xác định quy luật rất rõ ràng: Khả năng tự làm sạch, những quy luật về thủy lực, động lực học cũng như xét về mặt kiến tạo thì có thể khẳng định rằng, khu vực này hoàn toàn có thể tự làm sạch những chất ô nhiễm như phenol, xyanua, Hydroxit Fe2… Chúng ta có thể khẳng định rằng, môi trường tự nhiên cũng như biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải độc tố”, đó là những nhấn mạnh của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.
Đồng quan điểm với Bộ trưởng TN&MT về khả năng tự làm sạch, tự đào thải độc tố của môi trường tự nhiên cũng như biển miền Trung, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đặt thêm câu hỏi về tốc độ và thời gian đào thải của môi trường tự nhiên cũng như biển miền Trung.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả, đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam).
Để đưa ra con số về thời gian đào thải của biển miền Trung, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng cho biết, bản thân ông chưa có đủ tài liệu để dự đoán bao lâu nữa biển sẽ phục hồi như cũ.
Tuy nhiên, xét riêng những kim loại nặng, những chất độc hại như xyanua, casimi... rơi xuống đáy của biển sẽ còn tồn tại lâu dài.
“Chúng ta không vội vàng được vì làm sao con người có thể xử lý được biển. Chúng ta phải hành động bằng cách ngăn chặn không cho Formosa cũng như các dự án liên quan thải thêm chất độc ra biển nữa.
Còn biển, hải lưu sẽ hoàn lắng và có những vi sinh vật, vi khuẩn rồi bản thân nước biển sẽ