Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19

Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 03/06/2021 | 14:55
0
Hai chủ tịch UBND phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị lập biên bản khi địa bàn chưa thực hiện giãn cách đúng theo Chỉ thị 15.

Ngày 3/6, đoàn kiểm tra của UBND TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Bà Cúc đã cùng đoàn đi kiểm tra tại khu vực các phường Hiệp Thành, Phú Hoà, Phú Cường, Chánh Nghĩa, Phú Lợi.

Qua kiểm tra, đa số chủ các cửa hàng, người dân chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Một số địa điểm kinh doanh ăn uống đã treo biển bán mang về.

Trong quá trình trên, đoàn kiểm tra phát hiện tại phường Chánh Nghĩa và phường Phú Cường vẫn còn có một số địa điểm kinh doanh ăn uống tập trung đông người, không thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.

Sự kiện - Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một dẫn Đoàn kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại quán cà phê Thanh An, phường Chánh Nghĩa có hơn 40 người đang ngồi uống cà phê tại quán. Tương tự, tại phường Phú Cường cũng có một quán ăn vẫn mở và tập trung đông người và cũng bị lập biên bản.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, xử lý vi phạm của chủ quán kinh doanh. Lập biên bản đối với 2 chủ tịch phường là bà Lê Thụy Thùy Trang – Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa và ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch UBND phường Phú Cường vì chưa thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố này.

Sự kiện - Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Bình Dương là địa phương có ca nhiễm Covid-19 đến làm việc, hiện một vài địa điểm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An bị phong toả để sàng lọc F1, F2.

Bà Nguyễn Thu Cúc cho biết, cả TP.Thủ Dầu Một đang huy động tổng lực để phòng chống dịch bệnh, công tác chống dịch là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu.

Chính vì thế, phía thành phố sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn hoả tốc, gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh và các đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt một số công việc cấp bách sau: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên dối với cấp dưới, kiểm tra các cơ sở cách ly, đơn vị, doanh nghiệp, kiểm tra đến tận hộ gia đình để phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý địa bàn, người nhập cảnh trái phép, người tự cách ly theo đúng quy định.

Sự kiện - Bình Dương: Hai Chủ tịch phường bị lập biên bản vì lơ là phòng chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Nội dung chỉ thị người dân cần nắm bắt rõ thực hiện.

Đồng thời phải ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ các địa phương có dịch; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tại thời điểm này tất cả mọi đoàn thể, người dân phải nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh.

Tuỳ từng thời điểm, tuỳ từng khu vực phải thực hiện nghiêm túc theo các chỉ thị. Trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch sẽ buộc dừng hoạt động, rút giấy phép kinh doanh, nếu vi phạm nghiêm trọng để lây lan dịch sẽ khởi tố hình sự.

Bình Dương: Phong toả hơn 600 hộ dân và thông báo khẩn tìm người liên quan bệnh nhân Covid-19

Thứ 4, 02/06/2021 | 18:24
Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 làm việc tại TP.Dĩ An, cơ quan chức năng đã phong toả 600 hộ dân và truy tìm người đến các địa điểm liên quan.

Bình Dương: Tìm người đến 3 địa điểm có liên quan ca bệnh mắc COVID-19

Thứ 4, 02/06/2021 | 09:44
Tỉnh Bình Dương phát thông báo yêu cầu những ai từng đến 3 địa điểm, nơi ca bệnh Covid-19 từng đi qua phải khai báo Y tế ngay lập tức.

Bình Dương: Xử phạt chủ đầu tư công trình dự án Hồ Gươm Xanh

Thứ 3, 01/06/2021 | 20:25
Vì thực hiện thi công xây dựng không có giấy phép, chủ đầu tư dự án khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau ( tên gọi khác Hồ Gươm Xanh – Thuận An City) đã bị sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt.

Bình Dương: Phong toả nhiều địa điểm để phòng chống dịch Covid-19

Thứ 2, 31/05/2021 | 10:32
Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính tại TP.HCM có yếu tố dịch tễ, lịch trình di chuyển tại Bình Dương, tỉnh này đã cho phong toả nhiều địa điểm để sàng lọc.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.