Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ xác minh việc đưa – nhận 1 tỷ trong vụ gian lận thi cử Sơn La

Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ xác minh việc đưa – nhận 1 tỷ trong vụ gian lận thi cử Sơn La

Hà Công Luân
Thứ 6, 31/05/2019 | 19:24
1
Đại diện bộ Công an cho biết, các vụ gian lận thi cử tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đang trong quá trình điều tra, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để có thể sớm đưa ra xét xử.

Chưa đủ căn cứ kết luận việc nhận tiền nâng điểm

Theo đó, trao đổi với PV tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết, cho đến nay đã khởi tố 3 vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Đối với Hà Giang và Sơn La, Bộ giao cho Công an địa phương, còn Hòa Bình do bộ Công an trực tiếp thụ lý.

“Để đảm bảo xử lý kịp thời, đúng thời hạn, trước mắt đã khởi tố, truy tố các bị can. Công tác điều tra sẽ tiến hành khẩn trương để sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định”, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an: Chưa đủ căn cứ xác minh việc đưa – nhận 1 tỷ trong vụ gian lận thi cử Sơn La

Trung tướng Lương Tam Quang. Ảnh: Chinhphu.vn

Về thông tin đưa – nhận tiền trong vụ án, ông Quang cho biết đây chỉ là lời khai của các bị can, nên chưa đủ căn cứ: “Một số thông tin đưa nhận tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can, cơ quan điều tra đã có thông tin và qua quá trình thu thập đấu tranh có tài liệu để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật, đối với những lời khai về việc đưa - nhận tiền. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận có việc nhận tiền nâng điểm. Hiện tại đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ chứng cứ, khi có kết luận sẽ thông tin công khai”.

Bỏ thi tốt nghiệp THPT là trái luật

Cũng liên quan đến việc này, trước ý kiến việc có hay không dự định bỏ kỳ thi THPT Quốc gia, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay: “Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ, bộ GD&ĐT đã xây dựng đề án đổi mới việc đánh giá, thi cử. Bộ đã thực hiện phương thức do mình xây dựng và được Chính phủ phê duyệt. Trước đây, ngoài việc thi THPT thì học sinh phải thi 3 cuộc thi nữa, gây khó khăn cho thí sinh và phụ huynh. Mục đích của đổi mới thi là tạo điều kiện, khắc phục khó khăn, tạo công bằng".

"Bộ đã cân nhắc ý kiến này", tuy nhiên, đại diện bộ GD&ĐT khẳng định, "sẽ không bỏ thi Tốt nghiệp THPT vì sẽ là trái luật”.

"Bộ đã đưa ra phương án không tổ chức thi tốt nghiệp và thi đại học như trước mà sẽ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia. Đây là kỳ thi “2 trong 1”, vừa lấy kết quả để xét tốt nghiệp và cũng là cơ sở để cho các trường đại học có thể dựa vào đó để tuyển sinh. Theo luật Giáo dục đại học, các trường đại học được quyền tự chủ về tuyển sinh và tự chịu trách nhiệm về việc này. Cho nên việc Bộ tổ chức thi đại học như trước là không phù hợp, chỉ có thể tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Có thể nói, đề án đã được phê duyệt, cho phép thực hiện đến năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã làm và cũng qua quá trình triển khai sẽ tiếp thu ý kiến của nhân dân để sau năm 2020 có những điều chỉnh phù hợp thực tế hơn", ông Độ thông tin thêm.

Sơn La: Xuất hiện kẻ mạo danh thanh tra bộ GD&ĐT tống tiền cán bộ ngành giáo dục

Thứ 6, 31/05/2019 | 17:51
Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa có văn bản cảnh báo các đơn vị trực thuộc về trường hợp xuất hiện kẻ mạo danh thanh tra bộ GD&ĐT để đe dọa, tống tiền các cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục trên địa bàn.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Điểm con được nâng cao chót vót, 15 phụ huynh nói không liên quan

Thứ 6, 31/05/2019 | 19:00
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 42 trường hợp là người thân, cha mẹ của 44 thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm. Trong số đó, 15 trường hợp không thừa nhận có liên quan, khai không chuyển thông tin thí sinh và cũng không nhờ vả ai "nâng điểm" hay "xem điểm".

Vụ nâng điểm thi ở Sơn La: Các thí sinh đã khai nhận gì?

Thứ 6, 31/05/2019 | 14:00
Liên quan đến vụ nâng điểm thi ở Sơn La, hiện đã có 11 trường hợp thí sinh khai nhận trực tiếp chuyển thông tin cá nhân, 10 trường hợp phủ nhận hoặc vắng mặt tại địa phương nên chưa thể xác minh.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.