Bộ NN&PTNT tự tin với mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 3%

Nguyễn Phương Anh
Thứ 3, 01/08/2023 | 19:31
0
7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản đạt gần 15 tỷ USD, tăng 13%; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 3,23 tỷ USD, tăng 68,1%; gạo 2,58 tỷ USD, tăng 29,6%.

Chiều ngày 1/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ kế hoạch (Bộ NN&PTNT) thông tin, 7 tháng đầu năm, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Mùa và lúa Thu Đông, chăm sóc và thu hoạch lúa Hè Thu, các loại cây trồng đều phát triển tốt. 

Lũy kế đến trung tuần tháng 7, cả nước gieo cấy được 6,1 triệu ha lúa, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước (CKNT); đã thu hoạch 3,6 triệu ha, giảm 0,8% với năng suất bình quân đạt 65,7 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng thu hoạch trên 24,1 triệu tấn, tăng 0,4%.

Về lĩnh vực chăn nuôi, ông Việt cho biết: “Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát”. Tính đến thời điểm cuối tháng 7, đàn trâu giảm khoảng 1,8%, đàn bò tăng khoảng 1,0%, đàn lợn tăng 2,8%, đàn gia cầm tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước". 

Về lâm nghiệp, trong tháng 7, cả nước chuẩn bị được 94,6 triệu cây giống; trồng được 9.100ha rừng, giảm 20,6% so với CKNT; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1,6 triệu m3, giảm 1,6%.

Kinh tế vĩ mô - Bộ NN&PTNT tự tin với mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 3%

Giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 7 tháng đầu năm 2023 đạt 3,23 tỷ USD, tăng 68,1%.

Lũy kế 7 tháng, cả nước chuẩn bị trên 696 triệu cây; trồng được 133.000 ha rừng, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 10,5 triệu m3, tăng 2,8%. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, kịp thời phát hiện nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao như Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. 

“Về thủy sản, hoạt động nuôi trồng tăng khá do đang là thời điểm thu hoạch, hoạt động khai thác chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi mùa mưa bão. Sản lượng tháng 7 ước đạt 823.000 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 5,1 triệu tấn, tăng 1,9%”, ông Việt cho biết. 

Đối với công tác tiêu thụ nông lâm thủy sản, theo Vụ trưởng Vụ kế hoạch chia sẻ, tháng 7/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 27%; chăn nuôi đạt 45 triệu USD, tăng 35,6%; thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 15%; lâm sản đạt 1,24 tỷ USD, giảm 11%; đầu vào sản xuất đạt 210 triệu USD, tăng 12,7%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,13 tỷ USD, giảm 9,1%. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm thuỷ sản đạt 4,95 tỷ USD, giảm 25,4%; lâm sản 7,79 tỷ USD, giảm 25,5%; đầu vào sản xuất đạt 1,13 tỷ USD, giảm 25,1%. 

Những nhóm nông sản đạt gần 14,99 tỷ USD, tăng 13,2% (bởi giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 3,23 tỷ USD, tăng 68,1%; gạo 2,58 tỷ USD, tăng 29,6%; 13 1 hạt điều 1,95 tỷ USD, tăng 9,8%; cà phê 2,76 tỷ USD, tăng 6%); sản phẩm chăn nuôi 276 triệu USD, tăng 27,4%. Riêng giá gạo 534 USD/Tấn, tăng 9,2%; cà phê 2.540 USD/Tấn, tăng 12,8%.

Về thị trường xuất khẩu: 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu NLTS tới các thị trường thuộc khu vực châu Á đạt 14,06 tỷ USD, tăng 2,3%; châu Mỹ đạt 6,52 tỷ USD, giảm 29,2%; châu Âu đạt 3,29 tỷ USD, giảm 13,3%; châu Phi đạt 573 triệu USD, tăng 14,1%; châu Đại Dương đạt 408 triệu USD, giảm 25,6%. 

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu NLTS lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỉ trọng 21,9%, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Hoa Kỳ chiếm 20,4%, giảm 29,3% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 6,9%.

Kinh tế vĩ mô - Bộ NN&PTNT tự tin với mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 3% (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến.

Với kết quả trên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng, khẳng định trụ đỡ của nền kinh tế. Với những gì đã đạt được trong tháng 7/2023 và 7 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp hoàn toàn tự tin với tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 3%.

Song song với đó, Bộ NN&PTNT đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Thu Đông năm 2023.

Đặc biệt lưu ý đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nắm bắt tình hình sản lượng các loại cây ăn quả chủ lực phục vụ xuất khẩu như thanh long, nhãn, xoài, sầu riêng, cây có múi; chỉ đạo rải vụ cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ, có giá bán tốt và hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm; theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu, nguồn cung và giá nguyên liệu TACN, giống vật nuôi có biện pháp chỉ đạo kịp thời tránh tình trạng tăng đột biến giá cả. 

Xây dựng bản đồ dịch tễ của các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm để làm căn cứ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; tăng cường năng lực xét nghiệm. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc thú y.

Đồng thời, kiểm soát chất lượng giống thủy sản, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển. Tập trung kiểm soát các hành vi nghiêm trọng về khai thác IUU, ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.

Song song với đó, Bộ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ với hợp tác quốc tế, phát triển thị trường thúc đẩy tiêu thụ nông sản: Đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, liên minh kinh tế Á - Âu... 

Tận dụng các FTAs, đặc biệt là Hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng NLTS chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.

Đứt chuỗi 6 tháng liên tiếp có lãi, Thủy sản Nam Việt lỗ nặng

Thứ 7, 29/07/2023 | 10:41
Quý II/2023, Thủy sản Nam Việt lỗ 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp có lãi tới 240 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên công ty báo lỗ kể từ quý III/2021.

Những mặt hàng nông sản dự kiến xuất khẩu chủ lực trong nửa cuối 2023

Thứ 3, 25/07/2023 | 19:00
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến trong nửa cuối năm 2023, một số mặt hàng sẽ là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Siết chặt kiểm soát vùng trồng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc

Thứ 6, 21/07/2023 | 19:03
Theo Bộ NN&PTNT, việc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã làm gia tăng số lượng các lô hàng vi phạm quy định của Trung Quốc.

Nhóm nông nghiệp khởi sắc, thị trường tiếp tục hút dòng tiền đầu tư

Thứ 3, 11/07/2023 | 15:51
Tổng giá trị khớp lệnh của toàn thị trường đạt 25.115 tỷ đồng, tăng 14% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng 3,9% lên 19.137 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 407 triệu USD trong tháng 4

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 407,3 triệu USD, tăng 7,58% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Trình Quốc hội xem xét giảm tiếp 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:20
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024.

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.
     
Nổi bật trong ngày

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Bình Phước: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 407 triệu USD trong tháng 4

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 407,3 triệu USD, tăng 7,58% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:14
Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.