Nhiều ý kiến lo ngại về tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc
Sáng 8/6, trên diễn đàn Quốc hội, đại biểu tỉnh Bình Dương Mai Hữu Tín đã khiến không khí nghị trường nóng lên khi đề cập vấn đề “chênh lệch số liệu thông kê xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc”.
Ví dụ, nếu theo số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc, năm 2014 Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 43,8 tỷ USD, chứ không phải 29 tỷ USD Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố.
Theo ông Tín, những chênh lệch này “nguy hiểm hơn cho kinh tế Việt Nam.”
Trước lo lắng này của ông Tín, bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng một trong những lí do là gian lận thương mại, hàng Trung Quốc vào Việt Nam nhiều, không thể kiểm soát thống kê hết được.
Khẳng định số liệu thống kê lấy từ Tổng cục Hải quan nên không thể có chuyện “không chính xác”, bộ trưởng Vinh cho biết đã tìm ra nguyên nhân sự chênh lệch.
“Hàng hóa của ta vào Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, Trung Quốc không tính dù dư sức biết con số này.”
“Đây không phải là hàng lậu, có hải quan hẳn hoi, Việt Nam thu thuế nhưng Trung Quốc lại không ghi.”
“Chính vì vậy, con số xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc bị tính thấp đi và con số thống kê hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên,” bộ trưởng Vinh nói.
Đồng thời ông Vinh cũng thẳng thắn, hiện nay hầu hết các số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước đều có hiện tượng chênh lệch như với Trung Quốc. Ví dụ, kim ngạch xuất nhập khẩu với Singapore là 9,8 tỷ USD nhưng Singapore nói 16 tỷ USD; với Nga là 3,5 USD tỷ nhưng Nga nói 4,3 tỷ USD...
Lưu Văn