“Chúng tôi cảnh báo Mỹ và đồng minh không được thực hiện những bước đi nguy hiểm mới”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay khi trả lời về diễn biến của tình hình quanh “vụ tấn công hóa học”, theo Sputnik.
Syria đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ và các nước đồng minh đưa ra.
Bà Zakharova cũng nói thêm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 6/9 về báo cáo vũ khí hóa học mà Mỹ đưa ra.
“Mặc dù tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã nhiều lần xác nhận rằng các loại chất hóa học dùng cho mục đích quân sự của Syria đã bị tiêu hủy hoàn toàn, song một loạt những cáo buộc và đe dọa đã được đưa ra nhằm vào chính quyền Damascus với lý do rằng nước này đang có ý định tấn công hóa học ở tỉnh Idlib”, phát ngôn viên người Nga nói.
Sau đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Nebenzia cũng khẳng định rằng liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria nên công bố kế hoạch hành động của mình tại tỉnh Idlib.
“Chúng tôi muốn liên minh chia sẻ các kế hoạch của họ về vấn đề Syria với chúng tôi”, Đại sứ Nebenzia chia sẻ.
Ông cũng nhấn mạnh nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu Nga và Syria tiết lộ chiến lược của mình tại tỉnh này.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Idlib đang ngày càng trở nên phức tạp. Trung tâm Hòa giải Syria của Nga đã tuyên bố những đoạn phim giả có nội dung ghi lại một vụ “tấn công hóa học” nhằm quy trách nhiệm cho quân Chính phủ Syria, đang được quay ở Idlib.
Vài ngày trước đó, báo Wall Street Journal cũng đưa tin bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét ý định tập kích quân đội Nga hoặc Iran đang hỗ trợ quân Chính phủ Syria nếu một cuộc tấn công ở Idlib xảy ra. Báo này cũng nói rằng Mỹ sẽ quyết định có tấn công hệ thống phòng không do Nga thiết lập tại Syria hay không trong thời gian tới.
Quân đội Syria có thể hoãn tấn công Idlib
Một số nguồn tin cho rằng cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm giải phóng khu vực Idlib có thể bị hoãn lại.
"Tôi nghĩ là sẽ không có một cuộc tấn công quy mô lớn vào Idlib. Các bên vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm giải pháp cho Syria", hãng tin Aljazeera dẫn lời ông Tariq Sulaq, một thủ lĩnh của lực lượng đối lập tại Idlib, cho biết.
Theo thủ lĩnh này, giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/9 và Ankara tuyên bố sẽ can thiệp nếu quân đội Syria tấn công vào Idlib.
Trong khi đó, các thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Syria nói rằng, chiến dịch tấn công Idlib có thể bị trì hoãn do quân đội Syria thiếu hụt binh sĩ.
Quân đội Syria có khoảng 25.000 binh sĩ, trong đó 5.000 người là phiến quân đầu hàng và chiến đấu cho quân đội Syria. Lực lượng này có thể phải đối mặt với gần 100.000 tay súng ở Idlib.
Fateh Hassoun, một cựu sĩ quan quân đội Syria đảo ngũ sang lực lượng nổi dậy, cho rằng trong khi lực lượng của quân đội Syria còn hạn chế, Iran dường như không muốn can dự nhiều vào chiến dịch này, Nga cũng khó hỗ trợ nếu không có lực lượng yểm trợ từ mặt đất.
Xem thêm >> Syria: Nga tung cáo buộc về thời điểm và chi tiết vụ dàn dựng tấn công hóa học ở Idlib