Các chủ nợ ở dự án Cocobay Đà Nẵng kiện công ty Thành Đô ra tòa

Các chủ nợ ở dự án Cocobay Đà Nẵng kiện công ty Thành Đô ra tòa

Thứ 6, 14/10/2022 | 08:43
0
Đầu tư 700 tỷ đồng trong nhiều năm ở dự án Cocobay, chủ nợ lớn này cùng các chủ nợ khác đã gửi đơn kiện Công ty Thành Đô đến tòa án.

Ông Mai Huy Tân, người bị “chôn vốn” đến hơn 700 tỷ đồng đã nhiều năm trong dự án Cocobay Đà Nẵng cho biết, ông và một số chủ nợ của Công ty Thành Đô (Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô - chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng) đã  gửi đơn kiện công ty này tới Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội (vì công ty Thành Đô đóng trụ sở tại quận Tây Hồ) và Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng -  nơi dự án Cocobay tọa lạc.

“Chúng tôi đã rất kiên nhẫn chờ đợi Thành Đô thực hiện lời hứa của họ. Nhưng công ty này chây ỳ, liên tục thất hứa, đẩy chúng tôi vào tình thế cực kỳ khó khăn, buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để bảo toàn quyền lợi hợp pháp của mình”, ông Mai Huy Tân khẳng định.

Được biết, ngày 22/01/2022, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Công ty Thành Đô, đã ký vào biên bản xác nhận công nợ với Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức - nhà đầu tư đã mua nhiều bất động sản tại dự án Cocobay Đà Nẵng. Trong văn bản (có dấu đỏ của Thành Đô), công ty Thành Đô cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền họ nợ Nhịp cầu Việt Đức.  Tổng số tiền nợ là hơn 700 tỷ đồng.

Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải, năng lượng tái tạo và bất động sản du lịch. Người đại diện theo pháp luật của Công ty này là Tiến sĩ Mai Huy Tân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Kinh tế - Các chủ nợ ở dự án Cocobay Đà Nẵng kiện công ty Thành Đô ra tòa

Nhiều khách hàng bức xúc lên tiếng đòi lại quyền lợi. 

Thành Đô cam kết trả nợ cho Nhịp cầu Việt Đức theo 3 đợt: Đợt 1 là tháng 02/2022,  đợt 2 -  tháng 3/2022 và đợt 3 vào trước ngày 30/4/2022. Tuy nhiên, họ không hề thực hiện cam kết.

Ngoài món nợ Nhịp cầu Việt Đức hơn 700 tỷ, Thành Đô còn nợ các chủ sử hữu khác hơn 234,5 tỷ đồng. Tổng cộng, Thành Đô nợ các nhà đầu tư thứ cấp gần 1000 tỷ đồng.

* Ngày 14/7/2011, UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group) để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay Đà Nẵng), với tổng diện tích đất sử dụng 513.326m2. Mục đích sử dụng đất là xây dựng các công trình nhà ở để bán và cho thuê, các công trình khác phục vụ cho kinh doanh du lịch và các dịch vụ có liên quan. 

Ngày 5/6/2016, Thành Đô đã tiến hành khởi công siêu dự án Cocobay Đà Nẵng có quy mô 6.000 căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng (condotel), 300 biệt thự, nhà liền kề cùng hàng loạt tiện ích vui chơi - giải trí. Cocobay được quảng cáo rầm rộ trong suốt thời gian dài là “tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á”.

Được biết theo báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty Thành Đô, thời điểm ngày 31/12/2015 thì số vốn chủ sở hữu của Thành Đô là dưới 300 tỷ đồng. Trong khi đó, siêu dự án của Thành Đô có nhu cầu vốn đầu tư tối thiểu lên tới 11.000 tỷ đồng, tức là vốn chủ sở hữu chiếm chưa tới 3% nhu cầu vốn đầu tư, thấp hơn rất nhiều lần theo quy định của pháp luật.

Thành Đô đã liên kết chặt chẽ ngay từ đầu với Ngân hàng CP Sài Gòn – Hà Nội SHB. SHB vừa cho Thành Đô vay tiền, vừa là ngân hàng độc quyền cho các nhà đầu tư thứ cấp vay tiền để mua tài sản hình thành trong tương lai mà Thành Đô là người bán.

Tại dự án này, Thành Đô cam kết trả lợi nhuận cho người mua condotel lên tới 12%/năm trong 8 năm. Rất nhiều nhà đầu tư đã “xuống tiền” vì tin tưởng cam kết của Thành Đô, trong đó ông Mai Huy Tân là người đầu tư nhiều nhất vào Cocobay.

Mới thực hiện cam kết được 02 năm, đến cuối năm 2019, Công ty Thành Đô thông báo với các khách hàng đầu tư vào dự án Cocobay Đà Nẵng: từ 01/01/2020, Công ty chấm dứt việc chi trả thu nhập cam kết theo Phụ lục Hợp đồng mua bán đối với khách hàng do khó khăn về dòng tiền. Việc này đã đẩy các nhà đầu tư thứ cấp vào hoàn cảnh bị đem “bỏ chợ”.

Ông Mai Huy Tân: “Hiện Công ty Nhịp Cầu Việt Đức đang nợ Ngân hàng SHB số tiền gốc là khoảng 329 tỷ đồng và lãi phát sinh cũng vài chục tỷ đồng. Tôi chỉ mong pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư thứ cấp”.

Hà Nguyễn

Cổ đông chất vấn về dự án Cocobay, bầu Hiển nói gì?

Thứ 3, 16/06/2020 | 10:18
“SHB không có quyền can thiệp vào quyết định của chủ đầu tư và quyết định của khách hàng mua. Ngân hàng chỉ bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà, không bảo lãnh cam kết bao nhiêu", Chủ tịch ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển khẳng định với cổ đông.

Thực hư thông tin Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển đến nhà đại gia mời đầu tư 600 tỷ vào Cocobay

Thứ 7, 30/11/2019 | 14:59
Ông chủ dự án Cocobay khẳng định "không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư".
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Địa phương nào có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Điện Biên bất ngờ thành tỉnh có tốc độ Internet nhanh nhất Việt Nam. Tốc độ Internet tại Điện Biên thậm chí nhanh hơn nhiều lần so với các thành phố lớn như Hà Nội.

Lăng kính chứng khoán 8/5: Tận dụng nhịp điều chỉnh

Thứ 4, 08/05/2024 | 06:00
NĐT nên tiếp tục mở mua có chọn lọc và tận dụng những nhịp điều chỉnh để phân bổ thêm một phần, tập trung vào các cơ hội có kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng tốt.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP

Thứ 4, 08/05/2024 | 05:45
Tính đến hết tháng 4/2024, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất.

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP

Thứ 4, 08/05/2024 | 05:45
Tính đến hết tháng 4/2024, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất.

Giá vàng 7/5: Vàng SJC tăng mạnh, chạm ngưỡng 86,8 triệu đồng

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:52
Giá vàng SJC tăng mạnh phiên sáng 7/5, trong đó thương hiệu SJC cộng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên ngưỡng 86,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC lên mốc 87,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư thận trọng khi mua vàng

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:16
Giá vàng SJC tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục 87,5 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh này, lượng khách hàng đến giao dịch bán vàng nhiều hơn lượng người đến mua.