Các doanh nhân Đức cảnh báo về việc rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

Thứ 5, 10/11/2022 | 16:59
0
Sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc – thị trường lớn thứ hai và năng động nhất thế giới – khá phức tạp.

CEO của một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức hôm 10/11 đã cảnh báo không nên rút khỏi thị trường Trung Quốc, đồng thời thừa nhận rằng việc Berlin xác định lại mối quan hệ kinh tế - chính trị trong tương lai với Bắc Kinh là đúng đắn.

Trong một bài viết đăng trên nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung số ra ngày 10/11, CEO của 8 tập đoàn lớn, bao gồm Siemens, BASF, Bosch và Schaeffler, đã chỉ ra rằng nhà máy của họ ở Trung Quốc – giống như ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới – đều có đóng góp đáng kể vào khả năng cạnh tranh của họ, và rằng Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ hai và năng động nhất thế giới. “Vì vậy sự hiện diện của chúng tôi tại đó đặc biệt quan trọng vì lợi ích của sức mạnh kinh tế Đức”, các vị CEO nhận định.

Tiềm năng của thị trường Trung Quốc mang lại cơ hội mở rộng quy mô nhanh hơn và thành công hơn cho họ so với các thị trường khác, từ đó đảm bảo vấn đề việc làm ở nước Đức, các vị doanh nhân lập luận.

“Bất chấp những thách thức đến từ Trung Quốc, chúng tôi tin tưởng rằng động lực tăng trưởng cơ bản của nó sẽ vẫn còn”, họ cho biết. “Việc rút khỏi Trung Quốc sẽ cắt đứt chúng tôi khỏi những cơ hội này”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang khuyến khích các công ty đa dạng hóa, nhưng không ngăn cản việc kinh doanh với Trung Quốc. Trước chuyến công du một ngày tới Trung Quốc hôm 4/11, ông cho biết: “Chúng tôi không muốn tách khỏi Trung Quốc” nhưng “chúng tôi sẽ giảm bớt việc phụ thuộc vào một bên nào đó trên tinh thần đa dạng hóa thông minh”.

Trong bài báo hôm 10/11, các CEO đồng tình rằng “chúng ta phải đa dạng hóa rủi ro”, ví dụ như đối với chip bán dẫn, pin và nguyên liệu thô.

Thế giới - Các doanh nhân Đức cảnh báo về việc rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Politico.eu

Đường lối cứng rắn hơn

Trong những tuần gần đây, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Đức đang trở thành tâm điểm chú ý khi các quan chức Đức tìm cách cân bằng các mối quan hệ kinh doanh ngày càng bền chặt với Trung Quốc, nhằm tránh lặp lại những sai lầm đã xảy ra với Nga, nước từng cung cấp hơn một nửa lượng khí đốt tự nhiên cho Đức và hiện không còn cung cấp nữa.

Hơn một triệu việc làm của Đức phụ thuộc trực tiếp vào thương mại với Trung Quốc, và nhiều việc làm khác cũng phụ thuộc gián tiếp vào đối tác khổng lồ này, trong khi gần một nửa số doanh nghiệp sản xuất của Đức phụ thuộc vào Trung Quốc trong một phần chuỗi cung ứng của họ.

Trước đó, hôm 9/11, chính phủ liên minh của Thủ tướng Scholz đã chặn thỏa thuận bán một công ty bán dẫn của Đức cho một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết công ty Elmos Semiconductor, có trụ sở tại Dortmund, là một trong những công ty bị từ chối chấp thuận đầu tư nước ngoài.

Elmos đã thông báo gần một năm trước rằng họ có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất đĩa bán dẫn (wafer) của mình, chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, thành một thực thể riêng biệt và sẽ được mua lại bởi Silex Microsystems, một công ty Thụy Điển thuộc 100% sở hữu của tập đoàn Sai Microelectronics của Trung Quốc.

Thương vụ trị giá 85 triệu Euro cần được chính phủ Đức phê duyệt vì nó liên quan đến việc một công ty nước ngoài mua một công ty của Đức.

Thế giới - Các doanh nhân Đức cảnh báo về việc rút lui khỏi thị trường Trung Quốc (Hình 2).

Chính phủ Đức hôm 9/11/2022 đã chặn thương vụ giữa công ty bán dẫn Elmos Semiconductor, có trụ sở tại Dortmund, và một công ty con thuộc tập đoàn Sai Microelectronics của Trung Quốc. Ảnh: New Haven Register

“Trong lĩnh vực bán dẫn, điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ chủ quyền công nghệ và kinh tế của Đức và châu Âu”, ông Habeck nói với các phóng viên hôm 9/11. “Tất nhiên, Đức đang và sẽ vẫn là một địa điểm đầu tư rộng mở, nhưng chúng tôi cũng không hề ngây thơ”.

Ngoài Elmos, một thương vụ nữa với Trung Quốc cũng đã bị chính phủ Đức chặn lại. Ông Habeck từ chối nêu tên công ty này, nhưng tờ nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức đã đưa tin rằng điều này có thể có liên quan đến ERS Electronic, một công ty chuyên về công nghệ làm mát có trụ sở tại Bavaria.

Một phát ngôn viên của ERS cho biết, công ty đã thảo luận về “khoản đầu tư của một công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc”, nhưng nói thêm rằng họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ chính phủ Đức về một quyết định nào.

Tuần trước, trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Scholz đã cho phép COSCO, một công ty vận tải quốc doanh của Trung Quốc, mua 25% cổ phần trong một nhà ga container thuộc cảng Hamburg - cảng quan trọng nhất của Đức, thay vì 35% theo kế hoạch trước đó.

Minh Đức (Theo ABC News, NY Times)

Hợp tác Đức - Trung Quốc trong bối cảnh “thời thế thay đổi và bất ổn”

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:53
Thủ tướng Olaf Scholz nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông đang tìm cách “phát triển hơn nữa” quan hệ hợp tác kinh tế Đức – Trung Quốc.

Thủ tướng Đức chuẩn bị cho chuyến thăm “gây tranh cãi” tới Trung Quốc

Thứ 5, 03/11/2022 | 11:12
Thủ tướng Đức sẽ là nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ cuối năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đức đóng góp 43% lượng vốn FDI vào Trung Quốc trong 4 năm

Thứ 5, 15/09/2022 | 19:24
Đức, Hà Lan, Anh và Pháp chiếm 87% lượng vốn đầu tư vào Trung Quốc trong 4 năm qua, tăng 18% so với thập kỷ trước.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.