Các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng tại Việt Nam

Các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng tại Việt Nam

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 25/08/2018 | 07:00
0
Ngày 24/8, buổi tập huấn cuối cùng trong kỳ Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác hội về xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý diễn ra tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) do bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Trong 2 ngày tập huấn, các luật gia khu vực miền Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến và mô hình pháp luật hấp dẫn, có thể áp dụng được vào thực tiễn tại Việt Nam. Trong đó, mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng ở Úc được bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đưa vào hội nghị lần này.

Tin nhanh - Các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng tại Việt Nam

Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày về mô hình trung tâm Pháp luật ở Úc. (Ảnh: Duy Quan).

Theo bà Thanh, đây là một mô hình thực tiễn được nhiều người dân ở Úc ủng hộ và có thể hỗ trợ pháp lý được cho nhiều người dân, đặc biệt là những người không đủ điều kiện được trợ giúp pháp lý và những người không có tiền chi trả cho luật sư tư.

Cùng chung ý tưởng, ông Võ Viết Hà, Phó Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý – Hội Luật gia Việt Nam cho rằng: “Mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng là mối quan hệ, cơ chế phối hợp quyền và trách nhiệm giữa các chủ thể Nhà nước. Đối với Việt Nam, trong những năm qua, việc xây dựng mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng được các cấp Hội quan tâm".

Ông Hà cho biết thêm, để hình thành cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của trung tâm Pháp luật cộng đồng cần sớm xây dựng đề án trình Chính phủ xem xét, phê duyệt và quyết định về mô hình này ở cơ sở. Trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và cá cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực cho hoạt động của trung tâm.

Tin nhanh - Các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng tại Việt Nam (Hình 2).

Các luật gia đưa ra ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi kết thúc phần trình bày của luật gia Lê Thị Kim Thanh và luật gia Võ Viết Hà, nhiều luật gia cũng bày tỏ quan điểm và mong muốn Hội Luật gia Việt Nam xem xét sớm đưa ra những cơ sở pháp lý để trung tâm sớm đi vào hoạt động tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nói: “Mong Trung ương Hội quan tâm và định hướng cho chúng tôi, như vậy mới hy vọng  mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng có thể hoạt động hiệu quả”.

Tin nhanh - Các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm Pháp luật cộng đồng tại Việt Nam (Hình 3).

Ngày 24/8, buổi tập huấn thứ ba đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều ý kiến góp ý của các luật gia đã được Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và sẽ triển khai trong thời gian tới. (Ảnh: Duy Quan).

Trong hội nghị lần này, nhiều ý kiến góp ý của các luật gia đã được Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Kết thúc buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam rất vui mừng vì các luật gia đã sôi nổi góp ý. Ông cũng rất mong các luật gia của 63 tỉnh thành tiếp tục đóng góp ý kiến qua các địa chỉ online của Hội Luật gia Việt Nam để có sự tương tác và gắn bó với nhau hơn.

“Những góp ý trong 3 buổi làm việc vừa qua, tôi cũng đã ghi nhận các ý kiến của các luật gia. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng cùng các thành viên Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu và chọn ra một mô hình tốt nhất để nâng cao vị thế, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước”, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết thêm.

Hội Luật gia Việt Nam đã có 46.000 hội viên trên cả nước

Thứ 5, 23/08/2018 | 12:52
Ngày 23/8, bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác hội về xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế giai đoạn 2018 – 2023.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Thứ 6, 27/07/2018 | 20:14
Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 17 đại biểu đại diện 17 tỉnh thành khác nhau trên cả nước.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.