Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 15/03/2023 | 13:26
0
Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện kế hoạch 05 ngày 21/02/2023 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về triển khai Tháng Thanh niên 2023, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023), Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên 2023.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 2).

Ngày 15/3, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn TNCQTW Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 3).

Đây là hoạt động ý nghĩa với thông điệp “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 4).

Hoạt động hiến máu tình nguyện nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 5).

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Bí thư Đoàn TNCQ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Huyền Trang cho biết: “Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, hiểu được ý nghĩa đó, Đoàn TNCQ Trung ương Hội đã kêu gọi các cán bộ, đoàn viên cơ quan tham gia và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình".

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 6).

Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, Bí thư Trần Huyền Trang mong muốn được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện để mọi người cùng biết, cùng tham gia và lan tỏa mạnh mẽ phong trào Hiến máu nhân đạo. Ở đâu đó trong cuộc đời này, dòng máu yêu thương của những tình nguyện viên đã hòa vào trái tim và sự sống của những người bệnh được mình tiếp máu.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 7).

"Chúng tôi hy vọng sau đợt hiến máu này, mỗi đoàn viên, thanh niên cơ quan sẽ tích cực tuyên truyền, vận động mọi người hiểu rõ hơn về việc hiến máu và cùng tham gia”, Bí thư Trần Huyền Trang kỳ vọng. 

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 8).

Đoàn viên Nguyễn Thu Huyền cho biết: “Là một cán bộ Đoàn, tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và ý nghĩa các phong trào, trong đó có hiến máu tình nguyện".

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 9).

Bên cạnh việc hiến máu, Huyền cho biết còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, những bệnh nhân đang cần cộng đồng, xã hội tiếp thêm nguồn sống.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 10).

Đoàn viên thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu. 

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 11).

Nhiều cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Luật gia Việt Nam tham gia ủng hộ hoạt động hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên phát động.

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 12).

 

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 13).

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2023, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cũng đã tổ chức cho đoàn viên học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Sự kiện - Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện (Hình 14).

Bên cạnh đó, đông đảo đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia đã tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”. 

Tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam hưởng ứng “ngày Chủ nhật xanh”

Thứ 4, 15/03/2023 | 11:16
Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên 2023.

[E] Chuyện về những nữ quân nhân mũ nồi xanh

Thứ 4, 08/03/2023 | 08:00
“Đội quân tóc dài” Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ đã góp phần đem hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, tiến bộ và bình đẳng đến với bạn bè quốc tế.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Chủ nhật, 05/03/2023 | 10:23
Đoàn TNCQTW Hội Luật gia Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.