Theo tin tức trên Daily Mail, con cá mặt trăng đã bị mắc kẹt trên bờ biển ở Palu, trung tâm Sulawesi, Indonesia , trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Được biết, con cá mặt trăng này có chiều dài khoảng hơn 1,83 m và trọng lượng 1,5 tấn. Tuy vậy, loài cá có xương lớn nhất thế giới này có thể đạt chiều cao tối đa khoảng 4,3m, bề ngang là 3m và trọng lượng khoảng 2,3 tấn.
Sau khi phát hiện con “ quái vật ” trên bờ biển, các ngư dân đã cố gắng đưa nó vào bờ với hy vọng cứu chữa cho nó nhưng thủy triều lại đẩy nó ra xa. Cuối cùng, con cá mặt trăng cũng đã chết.
Cá mặt trăng hay cá mặt trời là loài cá thuộc họ Cá mặt trăng (Molidae) trong bộ Cá nóc (Tetraodontiformes).
Đây là loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Cá mặt trăng sống ở tầng mặt, tự sưởi não và mắt ấm hơn so với nhiệt độ nước biển nơi chúng sống.
Cá mặt trăng có thân hình bầu dục tròn, rất dẹp bên, chiều dài của thân có thể đạt tới từ 3,5- 5,5m, nặng 1400 kg đến 1700 kg. (Nguồn Wikipedia)
Thi Ân